Tại Hội thảo các chuyên gia khuyến cáo, hiện nay quan niệm bệnh tiểu đường là bệnh của nhà giầu là hoàn toàn sai lầm. Theo nghiên cứu mới nhất của Bệnh viện Nội tiết Trung ương trên những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện, có tới 51,5% bệnh nhân tiểu đường khi nhập viện điều trị phải vay mượn tiền. Đặc biệt, có tới 21,2% bệnh nhân là người nghèo phải bán tài sản, nhà cửa để trang trải viện phí và chỉ có 27,3% bệnh nhân tiểu đường thuộc nhà giàu, sẵn sàng trang trải chi phí chữa bệnh. Điều đáng nói là bệnh nhân đái tháo đường tại Việt Nam tăng nhanh với con số báo động. Theo Viện nghiên cứu chiến lược phòng chống bệnh tiểu đường, năm 2001, chỉ có khoảng 2,7 % dân số Việt Nam mắc phải, đến năm 2010, tỷ lệ này tăng lên hơn 6%. Tuy Việt Nam không phải là quốc gia có tỷ lệ bệnh tiểu đường lớn nhất thế giới nhưng lại là quốc gia có số người mắc bệnh phát triển nhanh nhất thế giới. Hiện nước ta có khoảng 4,8 triệu người mắc bệnh, các chuyên gia dự báo vào năm 2025 con số này sẽ tăng lên 7- 8 triệu dân. Một thực tế đáng buồn về những người mắc bệnh tiểu đường tại Việt Nam là trong số những người mắc bệnh có tới 65% không biết mình mắc bệnh trước khi tới viện khám nên phần lớn người bệnh đã có biến chứng dẫn đến nguy cơ bị mù, suy thận, hoại tử chi... khi đi khám.
 
Thường bệnh tiểu đường được xem là bệnh của người lớn, tỷ lệ mang bệnh tiểu đường ở lứa tuổi 30 - 64 là 2,7%. Tuy nhiên tại Việt Nam gần đây, không ít trẻ em dưới 5 - 10 tuổi, thậm chí mới chỉ 2 tháng tuổi cũng mắc bệnh này. Cũng theo bác sĩ Lâm Đình Phúc: Chi phí trực tiếp và gián tiếp cho người bệnh đái tháo đường đang là một gánh nặng cho xã hội, bởi bệnh đái tháo đường là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh hiểm nghèo, điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy thận, liệt dương, hoại thư... Một con số khảo sát của Hội Người đái tháo đường Hà Nội cho thấy, chỉ có 5,9 % số người mắc bệnh tiểu đường tuân thủ các quy tắc điều trị và đạt kết quả tốt, còn 87% số người mắc bệnh không đạt yêu cầu khi thực hiện các quy tắc điều trị dẫn đến nhiều biến chứng của bệnh hiểm nghèo. Các chuyên gia tham luận tại Hội thảo đều có chung một quan điểm là Bệnh tiểu đường đang là một vấn đề lớn tồn tại trong xã hội Việt Nam hiện đại, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người. Người dân Việt Nam khi đến khám tại bệnh viện đều nên kiểm tra đường huyết để khám sàng lọc, phát hiện số người có nguy cơ mắc bệnh. Từ đó đưa ra các giải pháp cho người bệnh theo các cấp độ phòng ngừa khác nhau như, phòng ngừa cấp 1, giúp người bệnh có nguy cơ không bị mắc bệnh; phòng ngừa cấp 2, giúp người đã mắc bệnh sẽ quản lý tốt được tình hình bệnh tật. Còn theo PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cách tốt nhất để phòng chống và điều trị cho người có nguy cơ mắc bệnh và người đã mắc bệnh đái tháo đường hiện nay là nên có một lối sống sinh hoạt, làm việc lành mạnh, đồng thời lựa chọn một chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý.