Trong đó, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã chịu 43 vụ kiện chống bán phá giá (CBPG), 15 vụ kiện tự vệ, 5 vụ chống trợ cấp và 10 vụ chống lẩn tránh thuế. Chỉ trong ba tháng đầu năm 2014 đã có hai vụ kiện tự vệ liên quan đến hàng hóa Việt Nam. Cụ thể, thép (13 vụ), giày (7 vụ) và sợi (4 vụ), là 3 mặt hàng chịu nhiều vụ kiện PVTM nhất. Mỹ, EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Brazil lần lượt là các nước có doanh nghiệp khởi kiện nhiều nhất đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam.
Ngoài Mỹ và EU, trong những năm gần đây Thổ Nhĩ Kỳ là nước khởi kiện nhiều đối với hàng hóa của Việt Nam.
Các số liệu trên cũng cho thấy trong những năm gần đây, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam hay bị ảnh hưởng bởi biện pháp tự vệ thương mại do các nước đang phát triển như Indonesia, Thái Lan,... áp dụng.
Đây là biện pháp được áp dụng nhanh vì bên khởi kiện không tốn nhiều công sức thu thập số liệu như CBPG hay chống trợ cấp. Ngoài ra, một vụ kiện tự vệ thường không nhắm tới một bị đơn cụ thể, nên doanh nghiệp Việt Nam ít quan tâm, nhưng lại bị thiệt hại nhiều nếu đây là thị trường chủ lực của doanh nghiệp.
Hiện nay, Việt Nam cũng đang áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng dầu ăn nhập khẩu từ Malaysia, Indonesia (áp mức thuế 5% và giảm dần trong vòng 4 năm) và biện pháp CBPG với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc (mức thuế 6,45%-6,99%), Malaysia (14,38%), Indonesia (12,03%) và lãnh thổ Đài Loan (13,23%-30,73%).
