Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề các hiện tượng thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Việt Nam luôn hướng tới sự tăng trưởng xanh và bền vững, đồng thời Đảng, Nhà nước cũng như Chính phủ Việt Nam đã cụ thể hóa bằng thể chế và các quy định pháp luật, định hướng phát triển một cách cụ thể, đảm bảo tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường.
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các loại năng lượng tái tạo như gió, điện gió, điện sinh khối... và từng bước mở rộng, sử dụng rộng rãi hơn trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Mary Robinson đã cảm ơn những chia sẻ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về chính sách phát triển cũng như những khó khăn của Việt Nam, đồng thời cho rằng Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn trong giai đoạn phát triển nhanh hiện nay. Bà Mary Robinson mong muốn Việt Nam sớm phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo tăng trưởng xanh và bền vững.
Bà Mary Robinson cho hay, bà đã có buổi nói chuyện với người dân trong một xã nhỏ của Việt Nam. Nhiều người nói rằng, họ đã bị thất thu từ vụ mùa vừa qua do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và họ đang phải đi vay lãi để nuôi sống gia đình. Cộng đồng người dân ven biển thì thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh kế. Đây là những tác động rõ nét của biến đổi khí hậu và đang ảnh hưởng không công bằng với các tầng lớp trong xã hội. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn đang phải sử dụng năng lượng hóa thạch để đảm bảo tăng trưởng kinh tế.
Bà Mary Robinson cho hay, nếu không hỗ trợ cho năng lượng sạch thì thế giới sẽ có sự phân cực: một mặt các nước phát triển sử dụng năng lượng sạch và một mặt các nước đang phát triển sử dụng năng lượng hóa thạch, giá rẻ hơn. Điều này sẽ gây ra sự bất bình đẳng.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng chia sẻ, Việt Nam là nước được đánh giá chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Do đó, Việt Nam đã chủ động ứng phó bằng nhiều hành động cụ thể mạnh mẽ. Về mặt quốc tế, Việt Nam đã tham gia đầy đủ các thỏa thuận quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu gồm Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto…
Ở trong nước, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản về ứng phó với biến đổi khí hậu như Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh…
Tuy nhiên, “Việt Nam đang gặp phải thách thức không nhỏ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, Việt Nam rất hoan nghênh nếu được quốc tế hỗ trợ thêm trong lĩnh vực này”, Bộ trưởng nhấn mạnh thêm.
