Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, ngày 16/10/2026, tại thành phố Verdun, tỉnh Meuse, Vùng Grand Est, Cộng hòa Pháp, Tập đoàn Tan-Viet VIFON cùng đối tác ký kết văn bản công chứng nhận chuyển nhượng khoảng 8 ha đất tại Khu hoạt động kinh tế Souhesmes để triển khai dự án tổ hợp gồm trụ sở điều hành, nhà máy sản xuất thực phẩm và trung tâm hậu cần, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu Euro. Dự án thể hiện bước đi tiên phong của doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam trong mở rộng đầu tư sản xuất ra nước ngoài, đặc biệt tại thị trường Pháp.
Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương; ông Tào Ngọc Tú, Chủ tịch Tan-Viet VIFON Group, cùng đại diện các cơ quan và doanh nghiệp.
Về phía Pháp có Thị trưởng thành phố Verdun, Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Grand Verdun phụ trách phát triển kinh tế, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meuse, Thượng nghị sĩ tỉnh Seine-et-Marne, Thượng nghị sĩ tỉnh Meuse kiêm đại diện Chủ tịch vùng Grand Est, cùng các cơ quan và đối tác kinh tế địa phương.

Từ nền tảng xuất khẩu và phát triển mạng lưới phân phối, VIFON đang tiến thêm một bước khi hướng tới tổ chức sản xuất ngay tại thị trường tiêu thụ. Việc kết hợp nhà máy với hệ thống logistics tại Pháp được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận chuyển, chủ động hơn về nguồn cung và nâng khả năng đáp ứng các hệ thống phân phối tại Pháp và EU.
Về dài hạn, dự án không chỉ tạo nền tảng để VIFON mở rộng độ phủ và nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần nâng hình ảnh hàng hóa, thương hiệu Việt Nam tại một thị trường có yêu cầu cao như Pháp, qua đó gợi mở thêm hướng phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực và chiến lược quốc tế dài hạn
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thảo Hiền chúc mừng ông Tào Ngọc Tú và tập thể VIFON, đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mang hình ảnh, ẩm thực Việt Nam vào các hệ thống phân phối quốc tế. Bước tiến từ xuất khẩu sản phẩm đến đầu tư sản xuất tại chỗ thể hiện tầm nhìn dài hạn, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt và xây dựng sự hiện diện lâu dài tại thị trường nước ngoài.
Đằng sau dấu mốc ngày 16/10 là một quá trình thâm nhập thị trường được tích lũy trong nhiều năm tại Pháp. Từ chỗ chủ yếu phục vụ thị trường cộng đồng Á châu, bước ngoặt đến khi VIFON tiếp cận các hệ thống phân phối đại chúng bản địa.
Với sự kết nối của Thương vụ Việt Nam tại Pháp, VIFON và đối tác Carrefour đã có quá trình trao đổi, tìm hiểu trước khi sản phẩm VIFON được đưa lên kệ và giới thiệu tại Tuần hàng Việt Nam tại Carrefour Collégien tháng 2/2026.
Việc tiếp cận kênh phân phối đại chúng với độ phủ và sức tiêu thụ lớn đã giúp doanh nghiệp nhìn rõ hơn tiềm năng thị trường, qua đó củng cố quyết định đầu tư sản xuất và tổ chức chuỗi cung ứng ngay tại Pháp.
Quá trình này cho thấy hiệu quả của định hướng xúc tiến thương mại theo chiều sâu mà Bộ Công Thương đang thúc đẩy: không chỉ dừng ở hội chợ, tuần hàng hay những cuộc kết nối riêng lẻ, mà từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với nhà mua hàng, hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng quốc tế. Các chương trình như Viet Nam International Sourcing, cùng hoạt động thường xuyên của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, đang hướng tới mục tiêu tạo ra những kết nối có khả năng phát triển thành quan hệ thương mại và đầu tư lâu dài.
Trong trường hợp VIFON, vai trò đồng hành của Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại Pháp được thể hiện từ giai đoạn tiếp cận thị trường, kết nối hệ thống phân phối đến hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác tại địa bàn.
Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, những kết nối ban đầu đã từng bước “đơm hoa kết trái”, từ việc đưa sản phẩm lên kệ một hệ thống bán lẻ lớn của Pháp đến quyết định đầu tư một tổ hợp sản xuất - logistics dài hạn.
Dự án tại Verdun được triển khai chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm và làm việc tại Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Những định hướng và cam kết hợp tác ở cấp cao đang tạo thêm động lực để quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án và sự hiện diện ngày càng sâu hơn của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Tan-Viet VIFON Group Tào Ngọc Tú chia sẻ mong muốn doanh nghiệp được “đóng góp một viên gạch nhỏ” vào quá trình cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp. Việc một thương hiệu Việt Nam chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang chuẩn bị đầu tư sản xuất, xây dựng chuỗi cung ứng ngay tại Pháp cũng là một biểu hiện cụ thể của sự phát triển ngày càng thực chất trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Bước đi của VIFON cũng gợi mở thêm một hướng phát triển đối với các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam có đủ năng lực và chiến lược dài hạn: từ xây dựng thị trường xuất khẩu, thiết lập quan hệ với hệ thống phân phối đến từng bước nghiên cứu khả năng hiện diện và đầu tư sản xuất tại những thị trường phù hợp.
Kinh nghiệm từ quá trình triển khai dự án tại Pháp có thể trở thành một cơ sở tham khảo thực tiễn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, chủ động thích ứng với yêu cầu thị trường và từng bước nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị.
Trong thời gian tới, Bộ Công Thương, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong kết nối với chính quyền vùng và địa phương, hệ thống phân phối, các đối tác công nghiệp và dịch vụ; đồng thời hỗ trợ thông tin về thị trường và các quy định của Pháp, EU.
Lễ ký chuyển nhượng đất vì vậy không phải là điểm kết thúc của quá trình hỗ trợ, mà là khởi đầu cho một giai đoạn mới, với những yêu cầu phức tạp và ở cấp độ cao hơn, đòi hỏi sự đồng hành sâu sát, thực chất và liên tục hơn nữa của Thương vụ tại thị trường sở tại.
