Xã Giồng Riềng được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Giồng Riềng và các xã Bàn Tân Định, Thạnh Hòa, Bàn Thạch, Thạnh Bình. Xã có diện tích 122,02 km², dân số 72.050 người. Không gian mới tạo điều kiện để địa phương tổ chức lại các vùng sản xuất, phát triển đô thị và tăng cường liên kết kinh tế.

An Giang
 Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về thành lập Phường Giồng Riềng. (Ảnh: giongrieng.angiang.gov.vn)

Theo định hướng quy hoạch của tỉnh An Giang, xã Giồng Riềng là một trong những cực phát triển khu vực phía Tây, giữ vai trò trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ của tiểu vùng, phát triển đô thị gắn với nông nghiệp hiện đại. Trong đó, sản xuất lúa chất lượng cao và chế biến nông sản được xác định là nền tảng quan trọng.

Từ lợi thế này, Giồng Riềng đang từng bước hình thành chuỗi phát triển nông nghiệp tạo vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến nâng giá trị, thương mại - dịch vụ mở rộng thị trường và đô thị tạo không gian phát triển và kết nối.

Phát huy lợi thế, kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Ông Bành Thiên Ân - Trưởng Phòng Kinh tế xã Giồng Riềng cho biết: "Ngay từ đầu năm 2026, Phòng kinh tế đã chủ động tham mưu cho UBND xã Giồng Riềng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần giữ vững đà tăng trưởng của địa phương. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 12,8%. Đồng thời phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, cơ quan đơn vị với tinh thần 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Do đó qua 6 tháng đầu năm đã đạt một số kết quả nổi bật".

An Giang
Ông Bành Thiên Ân - Trưởng Phòng Kinh tế xã Giồng Riềng. (Ảnh: Chung Thắng)

Kết quả 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã Giồng Riềng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 5.643 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,19%, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 12,8% trong cả năm.

Nông nghiệp tiếp tục là nền tảng của kinh tế địa phương. Diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 đạt 101,97% kế hoạch, vụ Hè Thu đạt 101,11% kế hoạch. Cùng với duy trì sản xuất, địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp; phát triển kinh tế tập thể và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay đạt 9/10 tiêu chí.

Điểm đáng chú ý là sản xuất đang từng bước chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Việc tổ chức lại vùng nguyên liệu, xây dựng mã số vùng trồng, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện hình thành chuỗi sản xuất ổn định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng. Toàn xã hiện có 176 doanh nghiệp, 2.943 cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh cá thể, cùng 3 chợ xã, hệ thống siêu thị và Trung tâm thương mại. Sáu tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 395 tỷ đồng, xây dựng 513 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ 3.113 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 3.615 tỷ đồng; thu ngân sách hơn 14,3 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 72,8% kế hoạch tỉnh giao. Những kết quả này cho thấy cơ cấu kinh tế địa phương đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hơn, trong đó công nghiệp, thương mại và dịch vụ ngày càng đóng vai trò rõ nét.

An Giang
Trung tâm xã Giồng Riềng. (Ảnh: Chung Thắng)

Tạo giá trị từ công nghiệp, thương mại và dịch vụ

Từ lợi thế vùng nguyên liệu, Giồng Riềng xác định công nghiệp chế biến gắn với sản xuất lúa chất lượng cao là hướng phát triển quan trọng. Mục tiêu là hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, nâng giá trị nông sản và tạo thêm giá trị tại địa phương.

Để thực hiện, địa phương chú trọng phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở dữ liệu sản xuất và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp cũng tạo cơ sở để tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng chất lượng, giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, địa phương tập trung quảng bá sản phẩm OCOP, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy thương mại điện tử. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về sản xuất, hợp tác xã và sản phẩm OCOP góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mở rộng thị trường.

An Giang
Chợ Bách hóa Giồng Riềng. (Ảnh: Chung Thắng)

Chuyển đổi số vì vậy được đặt trong cả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế. Đây là hướng đi phù hợp với một địa bàn có gần 3.000 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, giúp các chủ thể kinh tế tiếp cận phương thức kinh doanh mới, nâng khả năng quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Hạ tầng mở rộng không gian phát triển kinh tế

Hạ tầng giao thông được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để Giồng Riềng phát huy lợi thế vị trí. Trên địa bàn có các tuyến ĐT.963, ĐT.963B và ĐT.963C; địa phương định hướng đầu tư tuyến ĐT.962C từ Quốc lộ 80 qua xã Thạnh Lộc đến ĐT.963B xã Giồng Riềng.

Việc hoàn thiện các tuyến giao thông không chỉ tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa mà còn mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư và phát triển thương mại - dịch vụ. Cùng với đó, địa phương tập trung quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh các dự án hạ tầng, khu dân cư, đẩy mạnh triển khai giải ngân vốn đầu tư công, chỉnh trang đô thị và các công trình động lực.

Hạ tầng được xem là cầu nối giữa các động lực tăng trưởng. Khi giao thông được cải thiện, vùng nguyên liệu được kết nối tốt hơn với cơ sở chế biến và thị trường; doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, trong khi các khu vực dân cư và dịch vụ có thể phát triển theo quy hoạch và thuận lợi thu hút đầu tư.

Theo thông tin của tỉnh An Giang, xã Giồng Riềng đã đạt các tiêu chuẩn thành lập phường. Khu vực đô thị Giồng Riềng có 36.941 người, chiếm 51,27% dân số toàn xã; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 70,14%; lao động phi nông nghiệp chiếm 71,70%; thu nhập bình quân đạt 83 triệu đồng/người/năm.

Hướng tới mục tiêu trở thành đô thị động lực phía Tây sông Hậu

Ngày 16/4/2026, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển các đô thị động lực, trong đó Giồng Riềng được xác định là một trong các đô thị động lực của tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, những tháng cuối năm, Giồng Riềng tập trung thúc đẩy thương mại - dịch vụ, nâng chất lượng sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, củng cố kinh tế tập thể, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Về dài hạn, Giồng Riềng hướng tới xây dựng đô thị dịch vụ - thương mại, trung tâm dịch vụ nông sản của tiểu vùng Tây sông Hậu, tăng cường kết nối với Rạch Giá và các địa phương trong vùng.

An Giang
Giồng Riềng sẽ vươn mình để khẳng định vai trò đô thị động lực phía Tây sông Hậu (Ảnh: giongrieng.angiang.gov.vn)

Từ nền tảng sản xuất nông nghiệp, Giồng Riềng đang từng bước chuyển sang mô hình phát triển đa động lực, trong đó nông nghiệp tạo vùng nguyên liệu; công nghiệp chế biến tạo giá trị gia tăng; thương mại - dịch vụ mở rộng thị trường; hạ tầng và đô thị tạo không gian phát triển. Nếu khai thác hiệu quả các lợi thế này, gắn quy hoạch với đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và thu hút nguồn lực xã hội, Giồng Riềng sẽ vươn mình để khẳng định vai trò đô thị động lực phía Tây sông Hậu, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển và hội nhập của tỉnh An Giang.