Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu tôm nửa đầu năm tài chính 2013-2014 của Ấn Độ (từ tháng 4 đến tháng 9) tăng khoảng 40%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng, đặc biệt là tôm chân trắng được nuôi trong các trang trại tại bờ biển phía đông tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu hàng xuất khẩu ngày càng cao.

Nếu mức độ tăng trưởng này tiếp tục duy trì thì kim ngạch xuất khẩu hải sản của Ấn Độ sẽ vượt qua kế hoạch 4,3 tỷ USD đã đặt ra. Mỹ tiếp tục là nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Ấn Độ với kim ngạch nhập khẩu chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ.

Dịch bệnh lây lan tại các trang trại nuôi trồng tôm ở Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam đã dẫn đến sự thiếu hụt tôm trên thị trường thế giới. Việc cung ít hơn cầu đã khiến cho giá tôm chân trắng, loại tôm rất được ưa chuộng và có nhu cầu tiêu thụ cao, tăng lên đáng kể. Theo ông Anwar Hashim, giám đốc điều hành công ty Thủy sản Abad cho biết: “Giá tôm chân trắng vừa qua đã tăng lên mức 10 USD/kg, gấp đôi so với trước. Các thị trường nhập khẩu tôm chân trắng chính là Mỹ, Đông Nam Á và Châu Âu.”

Các trang trại tôm của Ấn Độ đang tập trung vào nuôi giống tôm chân trắng nhiều hơn so với loài tôm sú. Sản lượng tôm nuôi trồng trong năm 2013 ước đạt 300.000 tấn. Lãnh đạo Cơ quan phát triển xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ (MPEDA - Marine Products Export Development Authority) cho biết: “Cùng với nhu cầu đang ngày một gia tăng và sản lượng ổn định của các trang trại nuôi trồng, việc xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ sẽ tăng trưởng tốt. Nếu Ấn Độ đặt mức tăng trưởng là 30% thì việc kim ngạch xuất khẩu đạt mức 4,3 tỷ USD trong năm 2013-2014 là điều tương đối dễ dàng.”

Việc đồng Rupi bị mất giá so với đồng Đô-la Mỹ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu tôm của Ấn Độ (do giá tôm Ấn Độ tại thị trường Mỹ giảm). Vừa qua, Liên minh các ngành Công nghiệp Tôm vùng Vịnh đã nộp đơn khiếu nại, cho rằng các khoản trợ cấp của Chính phủ Ấn Độ đã giúp các nhà xuất khẩu của nước này bán tôm với mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Mỹ đã quyết định không áp thuế chống trợ cấp đối với mặt hàng tôm Ấn Độ. Đây có thể sẽ tạo nên một bước đột phá trong việc xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang thị trường Mỹ.

Các nhà xuất khẩu thủy sản cho rằng, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ sẽ đạt khoảng 4,5 tỷ USD mỗi năm.