Tham dự trực tiếp Hội thảo có ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc, Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; ông Lê Đình Bá - Tham tán, Trưởng đại diện Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh; ông Vũ Việt Thành - Đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cùng đại diện các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Nhiều dư địa hợp tác giữa Việt Nam - Vương quốc Anh

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài cho biết, Việt Nam và Vương quốc Anh có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đang phát triển tích cực trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Chủ động thích ứng, khai thác tối đa cơ hội tại thị trường Vương quốc Anh
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài chia sẻ, dư địa hợp tác giữa Việt Nam - Vương quốc Anh là rất lớn trong thời gian tới, đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc-Ailen (UKVFTA) tiếp tục là nền tảng quan trọng, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 8,4 tỷ USD, nhập khẩu từ Anh đạt khoảng 991 triệu USD.

Bước sang năm 2026, trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ USD, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản… và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Điều này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn trong thời gian tới. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc-Ailen (UKVFTA) tiếp tục là nền tảng quan trọng, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại” Phó Cục trưởng Lê Hoàng Tài nhấn mạnh, đồng thời đưa ra khuyến nghị, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tận dụng các cam kết trong Hiệp định UKVFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối với các đối tác sở tại.

Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường này, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.

Chủ động thích ứng, khai thác tối đa cơ hội tại thị trường Vương quốc Anh
Hội thảo cơ hội và thách thức phát triển thị trường Vương quốc Anh được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Lê Hoàng Tài đã thông tin về kế hoạch tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Vương quốc Anh từ ngày 05 đến ngày 14/7/2026 tại Manchester, London và Edinburgh do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức nhân dịp diễn ra Hội chợ Manchester Furniture Show và Hội chợ Source Fashion.

"Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp khảo sát thị trường, kết nối đối tác và thúc đẩy hợp tác kinh doanh. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm tích cực tham gia để tận dụng tốt các cơ hội mở rộng thị trường", ông Lê Hoàng Tài chia sẻ.

Hàng hóa Việt Nam có vị trí ngày càng rõ hơn trong nhập khẩu của Vương quốc Anh

Thông tin về thị trường Vương quốc Anh, ông Vũ Việt Thành - đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973; ký Hiệp định Bảo hộ và Xúc tiến đầu tư năm 2002; thành lập Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Anh, gọi tắt là JETCO, từ năm 2007; thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2010; và điểm nhấn gần đây nhất hai nước đã nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2025 nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh.

Đối với Bộ Công Thương, các khuôn khổ hợp tác quan trọng hiện nay bao gồm JETCO, Hiệp định UKVFTA, cơ chế Ủy ban Thương mại của UKVFTA, hợp tác trong khuôn khổ CPTPP sau khi Anh gia nhập Hiệp định, cùng các khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, bảo vệ người tiêu dùng, thương mại điện tử, chống hàng giả và phát triển thị trường. Kỳ họp JETCO lần thứ 14 đã được tổ chức tại London ngày 11/7/2025; kỳ họp lần thứ 15 dự kiến tổ chức tại Việt Nam năm 2026.

Về thương mại song phương giữa Việt Nam - Anh tiếp tục tăng trưởng tích cực, trong đó Việt Nam duy trì xuất siêu lớn sang thị trường Anh. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Anh năm 2025 đạt khoảng 9,38 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt khoảng 8,39 tỷ USD, tăng 11,2%; nhập khẩu từ Anh đạt khoảng 991 triệu USD, tăng 12,2%.

Trong khi đó, theo dữ liệu Factsheet của Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh công bố ngày 26/3/2026, tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Anh và Việt Nam trong bốn quý tính đến hết quý III/2025 đạt 10,4 tỷ Bảng, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của Anh sang Việt Nam đạt 1,7 tỷ Bảng, tăng 24,8%; nhập khẩu của Anh từ Việt Nam đạt 8,6 tỷ Bảng, tăng 42,8%. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 31 của Anh trong giai đoạn này, chiếm khoảng 0,5% tổng thương mại của Anh.

Chủ động thích ứng, khai thác tối đa cơ hội tại thị trường Vương quốc Anh
Ông Vũ Việt Thành - Đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương thông tin về thị trường Vương quốc Anh

Do khác biệt về phương pháp thống kê, đơn vị tiền tệ, cách ghi nhận hàng hóa - dịch vụ và thời kỳ tính toán, số liệu của Việt Nam và của phía Anh có thể không hoàn toàn trùng khớp, tuy nhiên, điểm chung rất quan trọng là cả hai nguồn đều cho thấy thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực; hàng hóa Việt Nam có vị trí ngày càng rõ hơn trong nhập khẩu của Anh; và cán cân thương mại tiếp tục nghiêng mạnh về phía Việt Nam”, ông Vũ Việt Thành chia sẻ.

Nhiều lĩnh vực hợp tác mới đang mở ra giữa Việt Nam - Vương quốc Anh

Xét theo nhóm hàng, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Anh năm 2025 gồm điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; giày dép; dệt may; thủy sản; đồ chơi, dụng cụ thể thao; gỗ và sản phẩm gỗ; cà phê; hạt điều; rau quả; hạt tiêu và một số nhóm hàng tiêu dùng khác. Trong đó, điện thoại và linh kiện đạt khoảng 1,35 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 1,30 tỷ USD; giày dép đạt trên 1,05 tỷ USD; dệt may đạt gần 895 triệu USD.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Anh không chỉ gồm các nhóm hàng truyền thống như dệt may, da giày, thủy sản, gỗ, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, mà còn có sự hiện diện ngày càng rõ của nhóm hàng công nghiệp - công nghệ như điện thoại, điện tử, máy móc và linh kiện. Điều này phản ánh sự chuyển dịch trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang các sản phẩm có hàm lượng công nghiệp, công nghệ và chuỗi cung ứng cao hơn.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Anh chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dược phẩm; sản phẩm từ chất dẻo; sản phẩm hóa chất; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; ô tô nguyên chiếc; sản phẩm từ sắt thép và một số nhóm hàng phục vụ sản xuất. Đây là cơ cấu nhập khẩu có tính bổ trợ, vì nhiều mặt hàng từ Anh là thiết bị, công nghệ, dược phẩm hoặc sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao, phục vụ nhu cầu nâng cấp sản xuất, tiêu dùng và phát triển công nghiệp tại Việt Nam.

Hợp tác giữa hai nước thời gian gần đây có một số điểm nhấn đáng chú ý. Trong lĩnh vực năng lượng sạch và công nghiệp xanh, nhiều doanh nghiệp Anh quan tâm đến chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi, lưu trữ năng lượng, nâng cấp lưới điện và công nghệ phát thải thấp. Trong lĩnh vực hàng không và sản xuất tiên tiến, hợp đồng giữa Vietjet và Rolls-Royce trị giá 3,8 tỷ USD vào tháng 10/2025 là một điểm nhấn lớn, liên quan đến động cơ Trent 7000 và dịch vụ bảo dưỡng cho đội tàu bay A330neo. Ngoài ra, hai bên còn có các hướng hợp tác trong dược phẩm, sản xuất sinh học, công nghệ cao, bán dẫn, AI và chuyển đổi năng lượng.

Một trụ cột quan trọng trong giai đoạn tới là hợp tác năng lượng và tăng trưởng xanh. Vương quốc Anh là một trong hai đồng chủ trì Nhóm Đối tác quốc tế trong khuôn khổ JETP của Việt Nam, cùng với Liên minh châu Âu. Hai bên cũng đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Năng lượng Sạch ngày 29/10/2025, thiết lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực như điện gió ngoài khơi, nâng cấp lưới điện, lưu trữ năng lượng, giảm dần điện than, chuyển đổi công bằng, công nghệ xanh và hydrogen.

Chủ động thích ứng, khai thác tối đa cơ hội tại thị trường Vương quốc Anh
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Vũ Việt Thành nhấn mạnh, Vương quốc Anh là một thị trường có giá trị cao, tiêu chuẩn cao và tiềm năng hợp tác rộng. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Anh đang có nền tảng thuận lợi, thương mại song phương tăng trưởng tích cực, cơ cấu hàng hóa có tính bổ trợ và nhiều lĩnh vực hợp tác mới đang mở ra.

Với sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong nước, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường Vương quốc Anh sẽ tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu và hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới”, ông Vũ Việt Thành cho biết.