Cha mẹ chăm việc, con chăm học: Quả ngọt của người lao động Tổng công ty Thép Việt Nam
24/08/2026 lúc 15:50 (GMT)

Cha mẹ chăm việc, con chăm học: Quả ngọt của người lao động Tổng công ty Thép Việt Nam

Tổng công ty Thép Việt Nam

Tại Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp ngành năm 2026 và tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế năm học 2025-2026 do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có 5 gia đình được biểu dương và 3 học sinh được tuyên dương.

Nếu thành tích của 5 gia đình là minh chứng cho những mái ấm được xây dựng từ sự đồng hành, sẻ chia thì thành tích của 3 người con - Mai Khánh Sơn, Vũ Minh Thư và Nguyễn Cảnh Khánh - lại cho thấy những “hạt mầm” ấy đang từng bước vươn lên bằng chính năng lực và nghị lực của mình.

Tổng công ty Thép Việt Nam
Những nỗ lực của các em học sinh, các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu  của Tổng công ty Thép Việt Nam được ngành Công Thương cùng các cấp, các ngành ghi nhận và vinh danh.
Tổng công ty Thép Việt Nam

 

Năm gia đình được biểu dương đến từ những đơn vị khác nhau trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam, với những hoàn cảnh và nghề nghiệp không giống nhau. Nhưng điểm chung ở họ là tinh thần trách nhiệm với công việc và gia đình.

Tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Chinh, công nhân Nhà máy Cốc Hóa, đã có hơn 33 năm gắn bó với công việc. Là Tổ trưởng sản xuất và Chủ tịch Công đoàn bộ phận, anh vừa trực tiếp tham gia sản xuất, vừa chăm lo, đoàn kết người lao động. Dù từng bị tai nạn lao động mất 51% sức khỏe, anh vẫn kiên trì làm việc, nhiều năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và có nhiều sáng kiến được công nhận.

Tổng công ty Thép Việt Nam
Gia đình anh Nguyễn Văn Chinh thuộc Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên thật xứng đáng được khen thưởng và vinh danh.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Thủy, cũng là người lao động tại Phân xưởng Công nghệ Luyện cốc, hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Hai vợ chồng cùng chia sẻ công việc, cùng chăm lo gia đình và nuôi dạy các con. Những người con của anh chị chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích học sinh giỏi cấp trường.

Là Trưởng nhóm Kho Đình Vũ, Công đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên Konoike Vina - thuộc Công đoàn Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam, anh Vũ Anh Tuyến phụ trách công việc xuất, nhập và sắp xếp hàng hóa, quản lý máy móc, trang thiết bị, vận hành điện, theo dõi hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hỗ trợ nhiều công việc khác. Gắn bó với doanh nghiệp 11 năm, anh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần cầu tiến và đoàn kết. Anh từng được Giám đốc Công ty tặng bằng khen danh hiệu Cá nhân xuất sắc hai năm liên tiếp 2020 và 2021.

Tổng công ty Thép Việt Nam
Hai vợ chồng anh Vũ Anh Tuyến trong niềm vinh dự, tự hào!

Ba hoàn cảnh gia đình của 3 người lao động tại Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung càng cho thấy giá trị của sự hy sinh. Anh Đậu Văn Thao nhiều năm công tác xa nhà, trong khi vẫn phải thực hiện trách nhiệm chăm sóc mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu. Những ngày xa gia đình được nối lại bằng những cuộc điện thoại và những ngày cuối tuần hiếm hoi bên vợ con.

Chị Trần Thị Ánh Thu cũng từng có những giai đoạn một mình chăm sóc con khi chồng thường xuyên đi công tác xa. Chị vừa hoàn thành nhiệm vụ tại doanh nghiệp, vừa chăm lo gia đình. Còn chị Đỗ Thị Thuận, với người chồng là quân nhân công tác xa nhà, nhiều lúc phải đảm nhiệm cả vai trò của cha và mẹ trong gia đình.

Tổng công ty Thép Việt Nam
Anh Đậu Văn Thao đã vượt lên hoàn cảnh đảm bảo công tác hoàn thành nhiệm vụ.
Tổng công ty Thép Việt Nam
Thật khó có thể diễn tả cảm giác xúc động, tự hào của hai mẹ con chị Đỗ Thị Thuận.
Tổng công ty Thép Việt Nam
Kỷ niệm lần đầu được ra Hà Nội nhận khen thương của hai mẹ con chị Trần Thị Ánh Thu chắc sẽ chẳng khi nào quên được.

Ở mỗi mái ấm, sự hy sinh có thể khác nhau, nhưng đích đến giống nhau: Tạo cho con một môi trường để trưởng thành.

Và những nỗ lực ấy đang được trả lời bằng chính thành tích của thế hệ trẻ.

Tổng công ty Thép Việt Nam

Nếu cha mẹ là những công nhân chăm lao động”, thì những người con đang viết tiếp câu chuyện gia đình bằng việc chăm học.

Ba học sinh con em của người lao động được tuyên dương năm nay là Mai Khánh Sơn, Vũ Minh Thư và Nguyễn Cảnh Khánh. Các em đều là con của người lao động thuộc Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, cùng học tại những ngôi trường trên địa bàn Thái Nguyên và đều có thành tích nổi bật trong học tập.

Sinh năm 2009, hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Mai Khánh Sơn là con ông Mai Khánh Uyên, công nhân Phân xưởng Lò cao, Nhà máy Luyện gang thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Tổng công ty Thép Việt Nam
Chàng trai Mai Khánh Sơn cao và gầy nhưng học giỏi và có chí luôn là niềm tự hào của gia đình em cũng như của Phân xưởng Lò cao - Nhà máy Luyện Gang, nơi bố em công tác.

Năm học 2025-2026, Sơn đạt Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa học cấp tỉnh Thái Nguyên, Giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học, đồng thời đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp trường.

Nhưng phía sau những giải thưởng ấy là một câu chuyện rất giản dị về sự tự học.

Nhà Sơn ở khu Gang thép, cách trường khoảng 14 km. Để theo học tại ngôi trường chuyên của tỉnh, em phải vượt một quãng đường không ngắn mỗi ngày. Thay vì đi học thêm, Sơn chủ yếu tự ôn tập, hoàn thành các bài tập được giao và chủ động trao đổi với thầy cô, bạn bè khi gặp vấn đề chưa hiểu.

Xuất phát từ ước mơ trở thành bác sĩ, Sơn sớm xác định hướng học tập của mình, dành nhiều thời gian đầu tư cho các môn thuộc khối thi, đặc biệt là Hóa học.

Có lẽ chính sự chủ động ấy đã giúp cậu học sinh lớp 11 từng bước khẳng định mình trong những kỳ thi học sinh giỏi. Ngoài giờ học, Sơn thích chơi cầu lông vào buổi chiều để rèn luyện sức khỏe.

Cùng sinh năm 2009, Vũ Minh Thư hiện là học sinh lớp 11A1, Trường THPT Đội Cấn, là con ông Vũ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Mỏ, Phó Quản đốc Phân xưởng Khai thác Hầm lò- Mỏ than Phấn Mễ và bà Lê Thị Vân.

Tổng công ty Thép Việt Nam
Vũ Minh Thư - cô bé học giỏi, có tinh thần tự học và khả năng tư duy logic trong ngày được đứng trên bục vinh danh.

Năm học 2025-2026, Thư đạt giải trong kỳ thi cấp Quốc gia, đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động học tập, các cuộc thi do nhà trường và ngành giáo dục tổ chức.

Điểm đáng chú ý ở Thư là tinh thần tự học và khả năng tư duy logic. Em chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tự tìm tòi kiến thức mới, thường xuyên ôn luyện và biết hệ thống hóa kiến thức sau mỗi bài kiểm tra.

Nếu Mai Khánh Sơn gây ấn tượng bởi câu chuyện tự học và vượt quãng đường 14 km đến trường, Vũ Minh Thư nổi bật bởi tư duy khoa học và khả năng tự học, thì Nguyễn Cảnh Khánh lại tạo dấu ấn đặc biệt bằng một thành tích rất đáng tự hào: Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2025-2026.

Hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Khánh là con mẹ Trần Thị Mai, công nhân nấu ăn tại Nhà máy Cán thép Thái Nguyên, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Thành tích của Khánh không chỉ nổi bật trong một năm học. Trước đó, em đã có một quá trình tích lũy đáng kể: Giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Toán; Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh vượt cấp môn Toán lớp 12; Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 11; Huy chương Đồng môn Toán lớp 11 tại kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Tổng công ty Thép Việt Nam
Nguyễn Cảnh Khánh lại tạo dấu ấn đặc biệt bằng một thành tích rất đáng tự hào: Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2025-2026.

Năm 2025, Khánh còn đạt Giải Nhì cuộc thi “Thử thách Toán học hè” do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức, nhận Học bổng Vallet miền Bắc và đạt học bổng 5 kỳ liên tiếp.

Ba học sinh, ba câu chuyện, ba cách nỗ lực khác nhau. Một em vượt quãng đường 14 km để đến trường và kiên trì tự học; một em phát huy tư duy khoa học, chủ động tìm tòi kiến thức; một em liên tục đặt ra những mục tiêu cao hơn và đã giành Giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia.

Điểm chung của các em là phía sau mỗi thành tích đều có bóng dáng của gia đình - những người cha, người mẹ làm việc trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam vẫn ngày ngày làm việc, vẫn cần mẫn với từng ca sản xuất, từng phần việc của mình.

Vì thế, những tấm giấy khen dành cho các em không chỉ là phần thưởng cho thành tích học tập. Đó còn là niềm vui của những người cha, người mẹ đã dành nhiều năm tháng lao động để xây dựng cuộc sống và tạo điều kiện cho con được học tập, trưởng thành. Đó còn là niềm vui chung của mọi thành viên trong ngôi nhà Tổng công ty Thép Việt Nam!

Tổng công ty Thép Việt Nam

 

          

Bài: Minh Thủy
Ảnh: Hợp Moon
Thiết kế: Quân Big