Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Bà Tạ Thị Kẹ (87 tuổi), vợ liệt sĩ, là đối tượng chính sách (ảnh: Đăng Hùng)

Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bà Tạ Thị Kẹ (87 tuổi), vợ liệt sĩ, là đối tượng chính sách cần được quan tâm trong chương trình an sinh xã hội. Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà mái bằng kiên cố, diện tích hơn 60m², đảm bảo an toàn và thuận tiện cho sinh hoạt.

Nhiệt điện Thái Bình 2
Đại điện Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trao khoản hỗ trợ và biểu trưng cho gia đình bà Tạ Thị Kẹ (ảnh: Đăng Hùng)

Lễ trao hỗ trợ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của ông Đinh Văn Ngọc – Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Đô và đông đảo người dân địa phương.

Nhiệt điện Thái Bình 2
Ông Đinh Văn Ngọc – Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 phát biểu (ảnh: Đăng Hùng)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Ngọc khẳng định việc hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở là một phần trong chương trình an sinh xã hội năm 2025 của Nhà máy, góp phần cải thiện đời sống, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Ông cũng cho biết, bên cạnh các hoạt động xã hội, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường thông qua việc phủ xanh hành lang quanh nhà máy.

Nhiệt điện Thái Bình
Ông Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô bày tỏ tại buổi lễ (ảnh: Đăng Hùng)

Đại diện chính quyền xã Thái Đô, ông Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Nhà máy vì đã đồng hành cùng địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

ông Nguyễn Đình Cường (là em chồng bà Kẹ)
Ông Nguyễn Đình Cường (là em chồng bà Kẹ) xúc động bày tỏ (ảnh: Đăng Hùng)

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Đình Cường (là em chồng bà Kẹ) xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, giúp gia đình cụ có được mái nhà mới khang trang, an toàn trong mùa mưa bão.

Sau hơn hai năm đi vào vận hành, NMNĐ Thái Bình 2 không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của địa phương.