Ấn Độ dự định xây đường ống dẫn dầu ngầm dưới biển

Iran và Ấn Độ đang lên kế hoạch hợp tác xây dựng và lắp đặt đường ống dẫn dầu ngầm dưới biến lớn nhất thế giới, kéo dài từ miền Nam Iran, băng qua eo biển Oman và Ấn Độ Dương đến Gujarat (Ấn Độ).

Theo Giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Khí đốt Iran (NIGEC) cho biết, Ấn Độ đã cơ hoàn tất các nghiên cứu về đường ống dẫn khi đốt dưới biển dưới sự hợp tác của Ấn Độ và một số quốc gia Châu Âu. Khi dự án hoàn thành, Iran có thể xuất khẩu dầu khí sang Ấn Độ thông qua đường ống dẫn khí ngầm dưới biển.

Nguyên nhân khiến Ấn Độ lên kế hoạch xây dựng và lắp ráp đường ống dẫn dầu ngầm dưới biển để nhập khẩu dầu khí từ Iran là để tránh phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí tự nhiên từ Pakistan.

Được biết, một tập đoàn lớn của Ấn Độ đã cam kết tài trợ cho dự án trên. Theo bản thiết kế được phê duyệt, đường ống dẫn dầu sẽ có chiều dài khoảng 1.400 km, đặt ngầm dưới biển (sâu 3.500m), công suất lên tới 32 triệu m3 khí đốt/ngày, có trị giá 4,5 tỷ USD. Thời gian xây dựng và lắp đặt đường ống được dự kiến trong vòng 2 năm, sau khi Ấn Độ và Iran phê duyệt và ký kết hợp tác.

10 năm trước, Iran đã có kế hoạch đầu tư xây dựng đường ống dẫn dầu qua Pakistan tới Ấn Độ nhưng không thành công do vấn đề chính trị và những bất đồng quan điểm giữa New Delhi và Islamabad.


Hoàng Yến (Nguồn: Reuters)