Sáng chế từ lòng đam mê sáng tạo
Nằm cách Quốc lộ 1A hơn 3 km, trên con đường được trải nhựa phẳng lì, chúng tôi tìm được nhà anh Lượng một cách dễ dàng, bởi chỉ cần hỏi anh Lượng sản xuất gạch siêu nhẹ thì người dân từ đầu làng tới cuối xã ai cũng biết. Ra đón chúng tôi là một người đàn ông dáng dong dỏng cao, nước da đen sạm, đặc trưng của người nông dân vùng chiêm trũng. Chúng tôi không ngờ đó lại là giám đốc công ty TNHH Hồng Giang - anh Trần Văn Lượng. Rót trà mời khách, anh Lượng vừa kể cho chúng tôi về lòng đam mê sáng tạo của mình.
Ngay từ nhỏ, anh Lượng đã ham mê sáng tạo. Anh đã từng nghiên cứu ván ép và vật liệu khác trong ngành Xây dựng như chất keo để làm tăng độ kết dính và độ bền cho bả mát tít tường thêm đẹp. Dẫn chúng tôi tham quan xưởng chế tạo gạch, anh bắt đầu câu chuyện về sản phẩm gạch siêu nhẹ do mình sáng chế ra. Như để chứng minh cho mọi người thấy, anh cầm tay quay khởi động máy và kể về ý tưởng độc đáo của mình.
Học hết lớp 12, anh ở nhà chạy xe công nông để phụ giúp gia đình. Trong những lần sửa xe, anh đã nghĩ ra nhiều cái mới để cải tiến cho chiếc xe thêm độ an toàn và nhẹ nhàng hơn khi lái. Năm 2001, anh vào Quận 9, TP. Hồ Chí Minh xây dựng cơ sở sản xuất bột bả ma tit, đến đầu năm 2002, khi thấy bác hàng xóm hay sang mua lẻ xi măng, anh tò mò hỏi thì được biết người hàng xóm đang nghiên cứu loại vật liệu nhẹ nhưng chưa thành công. Từ mảnh vật liệu người hàng xóm đưa, tính ham thích tìm tòi nổi lên, anh Lượng quyết tâm bắt tay vào nghiên cứu để làm sao chế tạo ra một loại vật liệu xây dựng siêu nhẹ, thân thiện với môi trường.
Mặc dù công việc trong Nam đang tiến triển thuận lợi, nhưng năm 2005, anh quyết định về quê để lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Đến tháng 6/2006, anh Lượng thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Giang chuyên về vật liệu xây dựng và tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Để có được thành công như hôm nay, anh đã tiêu tốn rất nhiều công sức cũng như tiền bạc, nếu không có lòng đam mê và sự ủng hộ của gia đình thì không thể làm được. “Để có tiền nghiên cứu, tôi phải bán 2 chiếc xe ô tô tải, một lô đất được hơn 800 triệu đồng. Nhiều lúc cũng thấy nản bởi chi phí quá tốn kém, và mất quá nhiều thời gian nhưng tôi đã quyết tâm là phải làm bằng được”, anh Lượng quả quyết.
Lúc đầu việc sáng chế của anh gặp rất nhiều khó khăn, để có được chiếc máy hoàn thiện như bây giờ anh đã bổ ra lắp lại tới 8 lần mới thành công, mà nguyên nhân chủ yếu của nó là tốc độ quay không theo như mong muốn, mỗi lần như vậy lại một lần phải bỏ tiền ra để mua vật liệu, nguyên liệu mới để thử nghiệm lại, sau này anh đã tìm ra loại mô tơ điều khiển tốc độ quay tự động thì chiếc máy hoạt động theo đúng ý định và cho ra sản phẩm như mong muốn. Sau 6 năm nghiên cứu, công sức của anh Lượng đã được đền đáp xứng đáng. Tháng 4 năm 2009, viên gạch siêu nhẹ đầu tiên của anh đã ra đời, có thể nổi được trên mặt nước lại cách âm, cách nhiệt, thân thiện với môi trường.
Vật liệu siêu nhẹ thân thiện với môi trường
Một hệ thống từ máy nhào trộn, máy tạo bọt, cho tới máy nghiền, sàng, máy đẩy vữa đều do anh Lượng nghiên cứu và chế tạo ra. Anh Lượng nói “Từ chiếc máy nghiền xỉ than mình cũng phải cải tiến lại, vì các máy nghiền trên thị trường khi cho vào nghiền xỉ than chỉ chạy được một lát là chết đứng luôn, mình lại phải chế tạo lại hệ thống búa đập thì mới đập được”.
Vật liệu để chế tạo gạch bê tông siêu nhẹ được làm từ phế phẩm của ngành như: Lõi và thân cây ngô, rơm rạ, bã mía, xơ dừa, vỏ trấu, các loại mùn cưa, gỗ vụn, xi măng… Một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của loại vật liệu siêu nhẹ này đó chính là chất tạo bọt, mà anh Lượng đã phải mất rất nghiều thời gian để nghiên cứu ra, nó được làm từ da động vật, nhựa cây và một số chất tạo bọt khác.
Từ những nguyên vật liệu lấy từ thiên nhiên và những phế phẩm cùng hệ thống máy chạy bằng điện gọn nhẹ này không hề gây tiếng ồn, không khói, nên nó rất thân thiện với môi trường. Những viên gạch to, lớn, bền và nặng hàng chục cân nhưng khi thả xuống nước lại nổi bồng bềnh như xốp là một điều khó tin, nhưng đó là ưu điểm nổi bật ở sản phẩm độc đáo của anh Lượng. “Một khối bê tông thường nặng 2,7 tấn, nhưng với một khối bê tông siêu nhẹ này chỉ có 3 tạ, không hề thấm nước, lại rất nhanh khô chỉ từ 15-25 giờ. Vật liệu siêu nhẹ của tôi có thể sử dụng để xây dựng nhiều công trình lớn nhỏ từ A - Z, tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng và khả năng chịu lực thì trộn với tỷ lệ thích hợp để cho ra loại vật liệu phù hợp, như với móng thì công thức pha chế khác, tường khác và trần lại khác…” – anh Lượng cho biết.
Từ những tính năng của vật liệu siêu nhẹ, Công ty của anh Lượng sản xuất các loại vật liệu dùng để chống nóng, cách âm, chống cháy, gạch để xây tường và dùng để kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển… Sáng chế của anh Lượng đã được Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) công nhận là vật liệu siêu nhẹ, có tác dụng chống thấm, chịu lửa tiêu chuẩn TCVN 317: 2005. Sản phẩm gạch siêu nhẹ cốt xenlulo của doanh nghiệp anh Lượng đã có mặt trên thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Sơn La, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình. 9 tháng đầu năm 2011, Công ty đã xuất xưởng được hơn 100 ngàn viên. Do vốn đầu tư còn hạn chế và diện tích mặt bằng nhà xưởng quá nhỏ (khoảng 1800 m2) nên mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu của khách hàng.
Theo đánh giá của kỹ sư Lại Minh Chức – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ môi trường xây dựng: “Ngoài việc tạo ra gạch bê tông nhẹ bằng 100% nguyên liệu phụ gia tự chế tạo thì tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm còn thể hiện ở chỗ đã tạo ra được cả một tổ hợp vữa xây xốp, bột bả xốp, giá thành rất thấp với chất lượng cao hơn nguyên liệu nhập ngoại”. Anh Chức cho biết, đến tháng 4/2012, anh Lượng sẽ được nhận bằng sáng chế độc quyền cho sản phẩm gạch bê tông siêu nhẹ do Cục sở hữu trí tuệ cấp.
Khi được hỏi về mong muốn của mình, anh Lượng bộc bạch: “Tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của chính quyền, có thể tạo điều kiện vay vốn để mở rộng cơ sở sản xuất, tạo được nhiều công ăn việc làm cho bà con. Tôi sẵn sàng chuyển giao công nghệ và trao đổi giúp đỡ những người có nhu cầu sản xuất với một mục đích để nhiều người dân được sử dụng loại vật liệu thân thiện này. Thời gian tới, tôi sẽ nghiên cứu để sử dụng nước lợ vào chế tạo vật liệu siêu nhẹ vì ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long chủ yếu là nước lợ, nguyên liệu để sản xuất rất sẵn, bớt được cước phí vận chuyển thì giá thành rẻ, mọi người đều sử dụng được”.
Anh nông dân với niềm đam mê chế tạo gạch siêu nhẹ
TCCT
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn tồn tại nhiều nhà máy gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường, trong khi người dân mua gạch với giá không hề rẻ. Sinh ra, lớn lên và mưu sinh bằng nghề nông ở