Bộ Công Thương gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Bộ Công Thương đã tổ chức gặp mặt báo chí nhằm tri ân sự đồng hành của các nhà báo, phóng viên chuyên trách ngành Công Thương trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí tại Hà Nội được tổ chức ngày 12/6, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - Người phát ngôn của Bộ Công Thương cho biết, trước tác động của tình hình thế giới, khu vực ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế trong nước, ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã nỗ lực hết mình nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thị trường trong nước… Những kết quả này có được nhờ sự tham gia và đồng thuận của các cơ quan bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và nhân dân cả nước.

Bộ Công Thương gặp mặt cơ quan báo chí nhân ngày 21/6
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Bộ Công Thương với dư luận

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã luôn nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan báo chí và truyền thông và đặc biệt là sự đồng hành của các nhà báo, phóng viên. Các sự kiện, hoạt động của ngành Công Thương luôn nhận được sự tham gia, đồng thuận, phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan của các cơ quan thông tấn báo chí. Điều này đã đóng góp và sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và của ngành Công Thương nói riêng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí truyền thông đối với công tác của ngành Công Thương và Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Bộ Công Thương với dư luận, kịp thời tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, các giải pháp của Chính phủ, của Bộ Công Thương đang thực hiện hằng ngày. Từ đó giúp người dân, doanh nghiệp có được thông tin chính xác, kịp thời về những hoạt động của ngành. Công tác thông tin, báo chí là nhiệm vụ quan trọng của ngành Công Thương trong giai đoạn này.

Tuy nhiên Người phát ngôn của Bộ Công Thương cũng thẳng thắn cho hay, dù đã có nhiều thành tựu trong thời gian qua song còn nhiều nhiệm vụ khó khăn, đặt ra áp lực nặng nề với Ngành, với Bộ Công Thương trong thời gian tới. Theo đó, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, sự đồng hành, sẻ chia của các cơ quan báo chí sẽ góp phần giúp Bộ Công Thương hoàn thành mục tiêu này.

Thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên toàn ngành Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà báo, phóng viên chuyên trách ngành Công Thương nhờ sự đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí với ngành Công Thương trong thời gian qua. “Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao cũng như hỗ trợ tối đa cho công tác báo chí” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số cơ quan báo chí cũng đã có những chia sẻ đề xuất với lãnh đạo Bộ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ về công tác phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin.

Phó tổng biên tập phụ trách Báo Công Thương - Nguyễn Văn Minh cho biết, Bộ Công Thương đã rất quan tâm trong công tác truyền thông, cung cấp thông tin nhiều hơn đến báo chí. Đồng thời, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Công Thương cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ cũng như các Cục, Vụ sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế cung cấp thông tin, cập nhật nhanh hơn, thời sự hơn. Qua đó những thông điệp của Bộ đưa ra sẽ được lan tỏa một cách khách quan, chính xác và tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Còn tại cuộc gặp mặt các phóng viên, nhà báo, đại diện các cơ quan truyền thông phía Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 13/6, ông Đặng Mạnh Trung - Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả mà ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn mà Bộ Công Thương gặp phải trong thời gian vừa qua. Ông Đặng Mạnh Trung tin tưởng, ngành Công Thương sẽ  tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chính phủ giao và cũng mong rằng, các cơ quan báo chí tiếp tục chia sẻ, ủng hộ, đồng hành với Bộ Công Thương trong năm 2023 và trong thời gian tới.

Bộ Công Thương gặp mặt cơ quan báo chí nhân ngày 21/6
“Bộ Công Thương sẽ hết sức cố gắng để có thể cung cấp được thông tin ở mức cao nhất, kịp thời nhất, nhanh nhất đến cơ quan thông tấn báo chí” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.

Chia sẻ với các phóng viên, nhà báo tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - cho biết, tại thời điểm này ngành Công Thương đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Theo đó, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương cũng như Bộ Công Thương phải làm hết sức mình để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí truyền thông đã hỗ trợ rất tốt cho Bộ Công Thương. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Công  Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải gửi  lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các phóng viên, nhà báo và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sát cánh và hiệu quả của các đơn vị truyền thông, góp phần giúp ngành Công Thương đảm bảo nhiệm vụ tốt nhất được Đảng và Nhà nước giao.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả và chân tình đó trong thời gian tới. “Bộ Công Thương sẽ hết sức cố gắng để có thể cung cấp được thông tin ở mức cao nhất, kịp thời nhất, nhanh nhất đến cơ quan thông tấn báo chí” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.

Ngọc Châm