Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai Bên nỗ lực triển khai các hoạt động cụ thể trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon và ứng phó với biến đổi khí hậu trong khu vực và trên thế giới.

Từ ngày 16-20/10/2022, bà Halimah Yacob, Tổng thống Singapore có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

bo truong

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Sự kiện ký kết Bản ghi nhớ nói trên đánh dấu một bước tiến hơn nữa trong việc thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Bộ Công Thương hai nước, sau khi hai Bên đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế-thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Singapore vào tháng 02/2022.

Ngay sau lễ ký kết các văn kiện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Tan See Leng vào buổi trưa cùng ngày. Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan của Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Singapore đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại. Kim ngạch thương mại song phương có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại đạt 7 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2021.

bo truong 1

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai Bên nỗ lực triển khai các hoạt động cụ thể trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon và ứng phó với biến đổi khí hậu trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, hai Bộ trưởng nhất trí cùng nghiên cứu, triển khai các dự án cụ thể để hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore (1973-2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore (2013-2023).

bo truong 2

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ tin tưởng Bộ trưởng Tan See Leng sẽ luôn dành sự ủng hộ và hỗ trợ cho Việt Nam nói chung, Bộ Công Thương nói riêng, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước và các doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, phát triển.

 

Xuân An