Dự báo giá dầu có thể đạt tới 110 USD/thùng vào mùa hè này

Nhiều tổ chức kinh tế lớn trên thế giới đã đồng loạt nâng dự báo giá dầu thô trong năm nay sau khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm mạnh sản lượng khai thác.
Dự báo giá dầu thô sẽ tăng cao khi OPEC+ cắt giảm sản lượng khai thác
 Dự báo giá dầu thô có thể đạt tới 110 USD/thùng vào mùa hè này trong bối cảnh liên minh OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng khai thác (Nguồn: Bloomberg)

Trong đó, tập đoàn tài chính Goldman Sachs dự báo giá dầu thô Brent sẽ đạt 95 USD/thùng vào cuối năm nay, tăng 5 USD so với mức dự báo trước đây, và đạt 100 USD/thùng vào cuối năm 2024.

Tập đoàn tài chính UBS (Thuỵ Sĩ) dự báo giá dầu thô Brent sẽ đạt 100 USD/thùng trong tháng 6/2023. Thậm chí, hãng tư vấn năng lượng hàng đầu thế giới Rystad Energy (Na Uy) dự báo giá dầu thô Brent lên tới 110 USD/thùng trong mùa hè này khi nhu cầu di chuyển bằng xe ô tô tăng vọt.

Ở mức thận trọng hơn, hãng tư vấn kinh tế Capital Economics (Anh) dự báo giá dầu thô Brent vào cuối năm 2023 sẽ đạt 90 USD/thùng, tăng 5 USD so với dự báo trước đây. Capital Economics nhấn mạnh thị trường có thể sẽ chứng kiến những đợt giá dầu suy yếu. Trong đó, giá dầu ở mức cao sẽ khiến áp lực lạm phát tăng, nhiều quốc gia đối mặt các rủi ro kinh tế lớn hơn, kéo theo đó là sự suy giảm nhu cầu sử dụng dầu.  

Tập đoàn tài chính Citigroup (Hoa Kỳ) cho rằng kịch bản dự báo giá dầu thô đạt tới ngưỡng 100 USD/thùng vẫn có thể xảy ra nhưng thị trường sẽ cần chứng kiến nhiều bất ổn về nguồn cung hơn nữa thì giá dầu thô mới có thể đạt ngưỡng cao như vậy trong năm nay.

Theo thông báo vào ngày 2/4 của liên minh OPEC+, các quốc gia thành viên của tổ chức này sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng với tổng mức cắt giảm là khoảng 1,16 triệu thùng/ngày kể từ tháng 5/2023. Liên minh OPEC+, gồm 13 quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Saudi Arabia đứng đầu và 10 quốc gia đồng minh do Nga đứng đầu, đang kiểm soát hơn 50% nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Liên minh OPEC+ vốn đang duy trì chính sách giảm sản lượng khai thác 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11/2022. Đồng thời, từ đầu tháng 3 vừa qua, Nga đã thông báo sẽ cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày. Như vậy, tổng sản lượng khai thác được các quốc gia thành viên OPEC+ cắt giảm lên tới 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương 3,7% tổng nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu.

Goldman Sachs nhận định động thái cắt giảm sản lượng khai thác của OPEC+ lần này có thể khiến giá dầu thô tăng thêm 7%. Qua đó, giúp gia tăng đáng kể doanh thu của các quốc gia thành viên liên minh này. Trong khi đó, các nhà phân tích tại Capital Economics đánh giá việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ là điều bất ngờ nhưng động thái này phản ánh những cân nhắc quan trọng của OPEC+ đối với tình hình kinh tế - chính trị hiện tại. 

Tường Vy