Giá dầu thế giới ngày 29/11/2018: Tăng nhưng lo ngại dư cung đè nặng

Giá dầu tăng 1% trong ngày hôm nay, lấy lại một phần đã mất trong phiên trước, nhưng sự gia tăng trong tồn kho tại Mỹ và tình trạng không rõ ràng trước cuộc họp của OPEC trong tuần tới đã hạn chế mức tăng.
Dầu thô giao sau của Mỹ tăng 65 US cent hay 1,29% lên 50,94 USD/thùng. Kết thúc phiên trước dầu WTI giảm 2,5% xuống 50,29 USD/thùng, sau khi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2017.
 
Dầu thô Brent chuẩn quốc tế tăng 60 US cent hay 1,02% xuống 59,36 USD/thùng, sau khi giảm 2,4% xuống 58,76 USD/thùng trong phiên trước.
 
William O'Loughlin, nhà phân tích đầu tư tại công ty chứng khoán Rivkin, Australia cho biết “dầu WTI hiện nay đang giao dịch khoảng 50 USD/thùng, một giá được thấy lần cuối cùng trong hơn một năm trước, do tình trạng dư cung hiện nay đã thể hiện trong 10 tuần tăng dự trữ dầu liên tiếp của Mỹ”.
 
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính tới ngày 23/11/2018 tăng 3,6 triệu thùng lên mức cao nhất trong một năm ở 450 triệu thùng, vượt dự đoán của giới phân tích.
 
Ngân hàng ANZ cho biết “giá dầu vẫn bị áp lực giảm sau khi nguồn cung dầu tại Mỹ tăng trước một cuộc họp quan trọng của OPEC... Điều này diễn ra khi một số lãnh đạo nhóm họp bên lề của hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Nga Valadimir Putin cho biết họ đang sẵn sàng làm việc với OPEC để ổn định thị trường”.
 
Các thành viên trong và ngoài tổ chức OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna, Áo trong ngày 6/12/2018 để bàn về đợt cắt giảm sản lượng mới 1 triệu tới 1,4 triệu thùng/ngày và có thể hơn thế.
 
Cuộc họp của OPEC diễn ra trong tuần tới tiếp theo cuộc họp của G20 tại Aragentian từ ngày 30/11 tới ngày 1/12/2018.