Giá dầu thô 8/10: Chạm mức cao nhất 5 tuần trở lại đây

Giá dầu thô Brent đã tăng 11% trong cả tuần giao dịch qua khi OPEC+ quyết định giảm mạnh sản lượng. Nhiều tổ chức quốc tế dự báo giá dầu thô sẽ đạt khoảng 100 USD/thùng trong thời gian tới.
Giá dầu thô thế giới hôm nay
Diễn biến giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI trong vòng 30 ngày gần đây. (Nguồn: Oil Price)

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này (8/10, theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giao tháng 11/2022 tăng mạnh 3,7% lên 97,52 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 11/2022 tăng tới 4,7% lên 92,64 USD/thùng. Qua đó, xác lập chuỗi tăng giá kéo dài 5 phiên liên tiếp, chạm mức cao nhất trong vòng 5 tuần gần đây.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô Brent hiện đã rơi vào vùng quá mua lần đầu tiên kể từ hồi tháng 8. Tính chung cả tuần này, giá dầu thô Brent đã tăng 11% và giá dầu thô WTI tăng mạnh 17%, xác lập tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Đây cũng đều là mức tăng giá theo tuần cao nhất của dầu thô kể từ hồi tháng 3/2022 - thời điểm cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine bùng nổ.

Đà tăng của giá dầu thô chủ yếu đến từ việc liên minh OPEC+ bất ngờ quyết định cắt giảm sản lượng khai thác trong tháng 11 tới đây lên mức 2 triệu thùng/ngày trong phiên họp vào ngày 5/10. Mức cắt giảm này tương đương 2% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu và cao hơn gấp đôi mức dự báo của thị trường đưa ra trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên liên minh OPEC+ giảm đáng kể sản lượng khai thác kể từ năm 2020.

Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Saudi Arabia dẫn đầu và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga lãnh đạo, hiện kiểm soát hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Động thái này của OPEC+ diễn ra ngay khi Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị cấm nhập khẩu hoàn toàn dầu thô và các sản phẩm từ dầu của Nga vào đầu tháng 12 tới đây. EU đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga. Giá năng lượng tăng vọt là nguyên nhân chính khiến lạm phát tại EU trong tháng 9 vừa qua lên tới 10%, thậm chí một số quốc gia thành viên ghi nhận lạm phát vượt mức 22%.   

Giới phân tích nhận định việc OPEC+ giảm mạnh sản lượng khai thác sẽ khiến tình trạng căng thẳng nguồn cung năng lượng toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn và có thể gia tăng áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế.

Chuyên gia phân tích thị trường Stephen Brennock từ hãng môi giới dầu thô hàng đầu thế giới PVM (Anh) nhận định giá dầu thô có thể tăng trở lại mức 100 USD/thùng sau quyết định giảm sản lượng  của OPEC+. Trong khi đó, quỹ đầu tư UBS Global Wealth Management (Thuỵ Sĩ) dự báo “giá dầu thô có thể tăng vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong những quý tiếp theo”.

Trong ngày 7/10, Tập đoàn tài chính Goldman Sachs (Hoa Kỳ) đã nâng dự báo giá dầu thô Brent trung bình từ mức 99 USD lên 104 USD/thùng trong năm nay, và từ mức 108 USD lên 110 USD/thùng trong năm 2023. Hãng tư vấn năng lượng hàng đầu thế giới Rystad Enery (Na Uy) cũng nâng mạnh dự báo giá dầu thô Brent trong tháng 12/2022 từ mức 89 USD lên 100 USD/thùng. 

Hoa Kỳ đã phản ứng gay gắt với quyết định của OPEC+ và cho biết sẽ xả bán thêm lượng lớn dầu thô trong thời gian tới để bình ổn nguồn cung trên thị trường. Trong khi đó, Tổng Thư ký khối OPEC ông Haitham al-Ghais cho biết việc cắt giảm mạnh sản lượng cho phép liên minh OPEC+ có nhiều dư địa hơn để đối phó với các rủi ro khủng hoảng năng lượng có thể xảy ra.

[Quảng cáo]

Duy Quang