Giá dầu thô Brent bất ngờ rơi xuống dưới ngưỡng 84 USD/thùng

Trong phiên giao dịch sáng nay ngày 3/11, giá dầu thô Brent đã bất ngờ quay đầu giảm trở lại, rơi trở lại mốc 83,80 USD/thùng. Thị trường lo ngại việc ngày càng nhiều nền kinh tế lớn gia tăng sức ép lên liên minh OPEC+ có thể khiến tổ chức này quyết định nâng sản lượng khai thác.
giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 4/10 - 3/11/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 8h30 sáng nay ngày 3/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 12/2021 đã giảm trở lại, mất 1,09% xuống còn 83,80 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 12/2021 giảm mạnh tới 1,32% xuống mức 82,80 USD/thùng.

Tập đoàn ngân hàng ANZ (Australia) nhận định giá dầu thô đang chịu áp lực giảm mạnh khi ngày càng nhiều quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn như Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản gia tăng sức ép, kêu gọi liên minh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cần tăng thêm sản lượng để giữ giá dầu thô ở mức hợp lý. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi các nền kinh tế lớn trong liên minh OPEC cần phải tận dụng phần công suất khai thác đang dư thừa để gia tăng nguồn cung dầu cho thị trường.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc năm 2021 (COP 26) đang diễn ra tại thành phố Glassgow (Scotland), ông Joe Biden đã chỉ trích việc giá dầu thô tăng cao trong giai đoạn vừa qua là do các quốc gia thành viên tổ chức OPEC không chịu gia tăng thêm sản lượng khai thác.

Tổ chức OPEC do Ả-rập Xê-út đứng đầu và nhóm các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga dẫn đầu (hay còn gọi là liên minh OPEC+) hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ gia tăng mạnh sản lượng khai thác trong thời gian tới. Thậm chí, một số quốc gia có sản lượng khai thác lớn trong liên minh như Iraq và Kuwait cho rằng mức khai thác hiện nay là hợp lý, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, Liên minh OPEC+ hiện đang kiểm soát hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.  

Trong phiên giao dịch, giá dầu thô WTI còn chịu áp lực giảm mạnh do dữ liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy lượng tồn trữ dầu thô và các sản phẩm lọc hoá dầu tại Hoa Kỳ trong tuần trước đã tăng lên. Dữ liệu chính thức sẽ được Bộ Năng lượng Hoa Kỳ công bố trong chiều ngày 3/11 (theo giờ địa phương).

Hiện giá dầu thô tăng vọt đang khuyến khích nhiều hãng khai thác năng lượng lớn trên thế giới gia tăng sản lượng khai thác. Tập đoàn dầu khí BP vừa cho biết nâng mức đầu tư để mở rộng khai thác dầu đá phiến và khí đốt tại Hoa Kỳ trong năm 2022 từ 1 tỷ USD lên 1,5 tỷ USD. Điều này có thể là là dấu hiệu chỉ báo sớm cho thấy nguồn cung dầu thô sẽ tăng lên trong trung hạn.

[Quảng cáo]

Quang Đặng