Giá dầu thô đã giảm 6% trong tuần vừa qua

Kết thúc phiên giao dịch 2/11, giá dầu thô đã giảm 1%; nếu tính theo tuần, thì giá dầu thô đã giảm hơn 6%.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần (2/11), giá dầu thô Brent giao sau đã giảm 6 cent xuống mức 72,83 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đã giảm 55 cent tương đương 0,86% xuống mức 63,14 USD/thùng. Kể từ khi lập đỉnh cao nhất kể từ năm 2014 vào đầu tháng 10/2018 thì tính đến thời điểm hiện tại, giá cả hai loại dầu đã giảm hơn 15%.

Hồi đầu tháng 10/2018, giá dầu thô lên cao là do thị trường lo ngại các lệnh cấm Iran xuất khẩu dầu thô do Hoa Kỳ áp đặt sẽ gây gián đoạn nguồn cung ra thị trường. Tuy nhiên, Chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý để 8 quốc gia, trong đố có Ấn Độ, Iraq và Hàn Quốc vẫn được tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Iran. Tuy nhiên, khối EU sẽ không nhận được sự miễn trừ này.

Theo các quy định hiện hành của luật pháp Hoa Kỳ những lệnh miễn trừ như vậy chỉ có tối đa 180 ngày. Danh sách đầy đủ các nước được miễn áp dụng lệnh trừng phạt này sẽ được công bố chính thức vào ngày các lệnh cấm vận chính thức có hiệu lực (ngày 5/11).

Việc Hoa Kỳ nới lỏng chính sách cấm vận về xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã giúp giảm căng thẳng về nguồn cung trên thị trường dầu mỏ. Bên cạnh đó, giá dầu thô còn chịu áp lực giảm do sản lượng khai thác dầu thô toàn cầu tăng đáng kể trong 2 tháng qua.

Số liệu của Bộ Năng lượng Nga cho biết, trong tháng 10/2018 nước này đã khai thác được đến 11,41 triệu thùng/ngày – mức khai thác cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Trong tháng 10/2018, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tăng sản lượng khai thác dầu mỏ lên mức 33,31 triệu thùng/ngày, tăng thêm 390.000 thùng/ngày và đây là mức khai thác cao nhất của tổ chức này kể từ năm 2016. Sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ hiện nay cũng đã đạt trên 11 triệu thùng/ngày.