Giá dầu thô tiếp tục suy giảm, thị trường lo ngại đại dịch Covid-19 bùng phát lần 2

Giá dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao tại nhiều tiểu bang đông dân của Hoa Kỳ cũng như tại nhiều nơi trên thế giới.
Giàn khoan dầu thô
Giàn khoan dầu thô hoạt động tại Vịnh Mexico, Hoa Kỳ (Ảnh: Krohne)

Vào lúc 10h53 sáng nay (ngày 20/7, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tương lai tiếp tục giảm 25 cents tương ứng 0,6% xuống mức 42,89 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng giảm 22 cents tương ứng 0,5% xuống 40,37 USD/thùng. Tính chung cả tuần giao dịch trước, giá dầu thô Brent đã giảm nhẹ; trong khi đó, giá dầu thô WTI chỉ tăng 4 cents.

Ông Stephen Innes, trưởng ban chiến lược thị trường toàn cầu tại hãng tư vấn chứng khoán Axicorp, nhận định với việc số ca nhiễm Covid-19 theo ngày trên toàn cầu tiếp tục tăng cao và những bang đông dân thuộc Vành đai mặt trời của Hoa Kỳ như California, Floria và Texas vốn đang đối mặt với số ca nhiễm bệnh tăng cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng phục hồi như cầu sử dụng dầu thô. Các tiểu bang thuộc Vành đai mặt trời (khu vực băng ngang miền Tây và Tây Nam Hoa Kỳ) cũng là nơi tập trung nhiều khu vực sản xuất công nghiệp lớn tại Hoa Kỳ - nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dữ liệu của hãng tin Reuters cho thấy đã có hơn 14,5 triệu người trên toàn cầu bị nhiễm dịch Covid-19 và số ca tử vong vượt mức 600.000 ca. Rủi ro về sự bùng phát đại dịch Covid-19 lần hai đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu đã phục hồi phần nào sau khi suy giảm tới 30% trong tháng 4/2020 sau khi nhiều quốc gia trên thế giới áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt, khiến các hoạt động kinh tế bị đình trệ. Tuy nhiên, các dữ liệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hiện nay vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đặc biệt, nhu cầu sử dụng xăng dầu tại Hoa Kỳ đang bắt đầu giảm trở lại trong bối cảnh sự lây nhiễm Covid-19 đang tăng cao tại nước này.

Dữ liệu mới nhất cho thấy lượng dầu thô được Nhật Bản – nền kinh tế lớn thứ ba thế giới nhập khẩu trong tháng 6/2020 tiếp tục giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 5/2020, lượng dầu thô nhập khẩu của nước này giảm tới 25% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 6/2020 cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh lên tới 2 chữ số tháng thứ 4 liên tiếp do nhu cầu trên toàn cầu sụt giảm mạnh dưới các tác động của đại dịch Covid-19. Suy giảm xuất khẩu đang góp phần khiến nền kinh tế Nhật Bản lún sâu vào đợt suy thoái kinh tế mới.

Trong ngày 17/7, dữ liệu cho thấy số giàn khoan khai thác dầu thô và khí thiên nhiên hoạt động tại Bắc Mỹ tiếp tục ở mức thấp kỷ lục tuần thứ 11 liên tiếp.

Quang Đặng (Theo Reuters)