Hòa Phát luôn tiến về phía trước

Tập đoàn Hòa Phát vừa tổ chức trọng thể lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana - Furama Resort Đà Nẵng.

Hòa Phát - Hành trình 30 năm kiến tạo

Chia sẻ của Ban lãnh đạo Tập đoàn thời điểm khởi nghiệp
Chia sẻ của Ban lãnh đạo Tập đoàn thời điểm khởi nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long chia sẻ: “Cách đây 30 năm, năm 1992, khi đất nước bắt đầu đổi mới, mở cửa thì Hòa Phát thuộc nhóm các công ty đầu tiên theo Luật Doanh nghiệp năm 1992. Chúng tôi gồm một nhóm là anh em bạn học cùng đại học với nhau, nhận thấy đất nước đổi mới quyết định bắt tay vào làm, xây dựng Công ty. Và Hòa Phát ra đời.

Tài sản lớn nhất lúc đó chính là lòng nhiệt huyết, quyết tâm, chúng tôi gần như không có gì, tay trắng. Sau thời gian 30 năm kinh doanh, ngày hôm nay Tập đoàn Hòa Phát đã trở thành một trong những công ty sản xuất công nghiệp lớn nhất Việt Nam, đó là thành tựu rất tự hào đối với chúng tôi”.

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết: “Một tài sản rất lớn 30 năm Hòa Phát đã tạo dựng được là văn hóa công ty “Hòa hợp cùng phát triển”. Chúng tôi, những cán bộ công nhân viên Tập đoàn làm cùng nhau, cùng chia sẻ, và cùng phát triển. Không những thế, trong triết lý kinh doanh của Hòa Phát, chúng tôi hòa hợp cùng phát triển với các nhà phân phối, các đại lý, khách của Hòa Phát. Và chúng tôi luôn coi sự thành công của các đối tác của Hòa Phát chính là thành công của mình”.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long phát biểu tại sự kiện.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long

Trong bài phát biểu của mình, ông Trần Đình Long cho biết: “Thay mặt cho 30.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất nhân dịp 30 năm thành lập đến tất cả các thế hệ cán bộ công nhân viên đã đóng góp cho Hòa Phát, đến tất cả các đại lý, các nhà phân phối, các nhà cung cấp đã đồng hành với Hòa Phát trên chẳng đường 30 năm qua. Và tôi cũng chia sẻ thông điệp tiếp theo của Hòa Phát 30 năm tới là Hòa Phát liên tục phát triển, Hòa Phát sẽ không dừng lại, Hòa Phát tiếp tục tiến lên”.

Đại vũ kịch Hành trình tuổi 30 tái hiện lại những dấu mốc quan trọng của Tập đoàn
Đại vũ kịch Hành trình tuổi 30 tái hiện lại những dấu mốc quan trọng của Tập đoàn

Hành trình 30 năm là niềm tự hào lớn lao. Niềm tự hào không chỉ của những người khai mở, đặt nền móng cho cái tên Hòa Phát vào năm 1992. Niềm tự hào ấy còn lan tỏa trong 30.000 cán bộ công nhân viên đang làm việc trong và ngoài nước, với một tinh thần tận tụy và gắn bó, coi Hòa Phát là mái nhà chung để xây dựng và cùng phát triển. 

Nghi lễ tri ân của Ban lãnh đạo Tập đoàn và Ban Giám đốc Công ty thành viên gửi tới các đại lý, đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn.
Nghi lễ tri ân của Ban lãnh đạo Tập đoàn và Ban Giám đốc Công ty thành viên gửi tới các đại lý, đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn.

Sâu lắng, thăng hoa trong đêm nhạc “Love Story”

Với tâm huyết, mong muốn “làm tốt nhất” cho buổi lễ tri ân gửi tới cán bộ công nhân viên và các đại lý, đối tác như chia sẻ của Chủ tịch Trần Đình Long, đạo diễn đã tái hiện sân khấu Paris by night “Love Story” đến với 1.200 khán giả có mặt tại Cung Ariyana.

Chạm đến trái tim với những cảm xúc, phút giây lắng đọng, thăng hoa với sự dẫn dắt duyên dáng của MC kỳ cựu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, khán giả đã được hòa mình vào câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc bằng sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng của sân khấu Thúy Nga: Đình Bảo, Nguyễn Hưng, Hồ Hoàng Yến, Mạnh Quỳnh, Thu Phương, Khải Đăng….

Cùng nâng ly chúc mừng kỉ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Hòa Phát
Cùng nâng ly chúc mừng kỉ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Hòa Phát

Anh Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Công ty Ống thép Hòa Phát chia sẻ: Chương trình rất xúc động, tôi thấy tự hào khi mình đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công của hành trình Hòa Phát 30 năm. Và tôi mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong các hành trình tiếp theo.

Còn với chị Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Phát triển chăn nuôi Hòa Phát, tham dự Gala, mọi người không chỉ xúc động với những thước phim tư liệu về lịch sử và những dấu mốc 30 năm. Chị đã gắn bó với Hòa Phát 15 năm, từ khi Hòa Phát bắt đầu lên sàn chứng khoán. 15 năm ấy, từ kế toán công ty thép cho đến vị trí Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển chăn nuôi Hòa Phát như ngày hôm nay, chị luôn tự hào mình là một thành viên của Tập đoàn Hòa Phát.

Tham dự sự kiện, khán giả cũng phần nào cảm nhận được tuổi 30 của Hòa Phát. Chàng trai Hòa Phát 30 tuổi tự hào tạo dựng uy tín vững bền trong tất cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình vì có được mối quan hệ đồng sức đồng lòng với đối tác, đại lý, và luôn trân quý, mong mỏi sự đồng hành đó trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Công ty Quang Anh, đại lý của Ống thép Hòa Phát cho biết: buổi lễ đã mang đến cho đại lý chúng tôi những cảm xúc thật đặc biệt. Chúng tôi rất trân quý những gì mà Hòa Phát đã dành cho đại lý. Chúng tôi luôn tin tưởng và đồng hành cùng Hòa Phát!

“Công ty chúng tôi đã hợp tác với Điện lạnh Hòa Phát được 19 năm. Tin dùng Hòa Phát từ những ngày đầu đến nay, con trai tôi cũng theo truyền thống của cha, tiếp tục tin cậy Hòa Phát cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Có lẽ sự thẳng thắn, cởi mở và lòng tin là những thứ để các đại lý gắn bó lâu dài với Hòa Phát.” Ông Đinh Thành Hưng, đối tác thân thiết của Công ty điện lạnh Hòa Phát bày tỏ.

Ông Piero Marzi, Giám đốc Công ty Coeclerici Far East, đối tác chuyên cung cấp nguyên liệu than cho thép Hòa Phát cho biết: Chúng tôi bắt đầu cung cấp than cho Hòa Phát từ khi Tập đoàn vận hành Khu liên hợp Hải Dương cho đến nay. Tôi cũng đã đi dự nhiều sự kiện nhưng quả thật rất ấn tượng với Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Hòa Phát

Tái hiện sân khấu Paris by night “Love Story” đến với 1.200 khán giả có mặt tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana
Tái hiện sân khấu Paris by night “Love Story” đến với 1.200 khán giả có mặt tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana

 

Nghi Trần