Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 16

Ngày 12/11/ 2016, tại Trung tâm Thương mại quốc tế Hà Khẩu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt lần thứ 16.

Hội chợ Kinh tế thương mại Trung - Việt năm 2016 là hoạt động được tổ chức luân phiên hàng năm giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về xúc tiến thương mại giữa chính quyền tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam.

Hội chợ biên giới đã xây đắp tình hữu nghị, văn hóa giao lưu và hợp tác kinh doanh giữa hai nước Việt - Trung, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới Việt - Trung, tạo nên một sân chơi rộng rãi cho mậu dịch, đầu tư, giao lưu, hợp tác giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước Đông Nam Á; Đồng thời cũng là dịp để đại diện các cơ quan nhà nước hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam gặp gỡ, trao đổi, đánh giá quá trình hợp tác toàn diện giữa hai địa phương; tuyên truyền, giới thiệu các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào hai tỉnh; tạo sân chơi giúp các doanh nghiệp hai bên nắm bắt thông tin về chính sách, thị trường, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế…

Hội chợ lần này có chủ đề “Liên kết hội nhập - Hợp tác cùng có lợi”. Quy mô của hội chợ gồm1 .200 gian hàng của các doanh nghiệp, cá nhân đến từ Việt Nam, Trung Quốc và một số nước trong khu vực.

Doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tham gia Hội chợ

Phía Việt Nam có 77 tổ chức kinh tế và doanh nghiệp thuộc các địa phương Lào Cai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Bình Thuận, Hải Phòng, Tiền Giang, Long An, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Yên Bái… tham gia, với 229 gian hàng, trưng bày, giới thiệu 30 chủng loại hàng hóa, gồm: thực phẩm, đồ uống, nông sản, trái cây, hải sản, hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng và các sản phẩm đặc trưng truyền thống địa phương. Phía Trung Quốc có 432 doanh nghiệp tham gia với 695 gian hàng, giới thiệu nhiều chủng loại sản phẩm, hàng hoá. Tại Hà Khẩu, năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đông hơn và số gian hàng cũng nhiều hơn. Đặc biệt, ngay trong ngày khai mạc, hàng hóa Việt Nam tham gia rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã, có uy tín chất lượng nên đã tạo ra sức thu hút lớn đối với người tiêu dùng Trung Quốc.

Ông Hà Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Lào Cai giới thiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Lào Cai

Tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Những năm vừa qua, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai - Vân Nam luôn được 2 bên vun đắp, phấn đấu trở thành hình mẫu trong hợp tác hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam với các địa phương Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt - Trung. Hội chợ năm nay là một hội chợ kinh tế thương mại cấp cao, được tổ chức với quy mô lớn, đặc sắc. Lào Cai rất mong muốn hội chợ sẽ tiếp tục phát huy tính lan tỏa, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư giữa Lào Cai với Vân Nam và giữa các địa phương hai nước ngày càng sôi động, gắn kết hơn.

Ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu
Ông Siêu Quốc Hoa - Bí thư Châu ủy châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam khẳng định: Hội chợ Kinh tế thương mại Trung - Việt (Hà Khẩu - Lào Cai) qua 15 lần tổ chức đã khẳng định đây là một hoạt động không chỉ có ý nghĩa về giao lưu thương mại, mà còn gắn kết tình hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương nói riêng và giữa hai nước nói chung. Tỉnh Vân Nam và tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được và làm cho hội chợ ngày càng có sức thu hút và lan tỏa tích cực hơn về hợp tác kinh tế thương mại biên giới không chỉ giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam, mà cả các nước trong khu vực tham gia trong thời gian tới.Lãnh đạo 2 tỉnh Vân Nam và Lào Cai thăm quan các gian hàng

Cùng với lễ khai mạc Hội chợ Kinh tế thương mại Trung - Việt (Hà Khẩu) năm 2016 là lễ khởi công các dự án Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trung (Hà Khẩu) - Việt (Lào Cai) và lễ ký kết hợp đồng thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp Trung - Việt; Hội đàm hợp tác kinh tế thương mại giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Lào Cai (Việt Nam); Hội nghị kêu gọi dự án và giới thiệu chính sách khuyến khích đầu tư khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trung - Việt; Diễn đàn hợp tác phát triển Vân Nam (Trung Quốc) và Lào Cai (Việt Nam).
Vân Anh