Huyện Mường Nhé: 20 năm xây dựng và phát triển

Ngày 20/10, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện biên giới Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện (20/10/2002 - 20/10/2022).

Huyện Mường Nhé được thành lập theo Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Chính phủ, gồm 6 xã: Sín Thầu, Chung Chải, Mường Nhé, Mường Toong, Chà Cang, Nà Hỳ với diện tích 250.790ha và 25.517 nhân khẩu trên cơ sở điều chỉnh địa giới 170.286 ha diện tích tự nhiên và 12.153 nhân khẩu thuộc 4 xã của huyện Mường Tè và 80.504 ha diện tích tự nhiên, 13.364 nhân khẩu thuộc 2 xã của huyện Mường Lay.

huyện Mường Nhé
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân huyện Mường Nhé nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện.

Sau điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 25/8/2012, hiện nay huyện Mường Nhé có 11 đơn vị hành chính cấp xã với 157.372,63ha diện tích tự nhiên, 32.977 nhân khẩu.

Sau 20 năm thành lập, với truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dưới chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, vừa tập trung phát triển sản xuất, vừa đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của một huyện miền núi biên giới. Sau 20 năm với 5 kỳ đại hội, bằng trí tuệ, kiên cường, truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, huyện đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh, đạt được những thành quả phát triển trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh.

Đến nay, kinh tế của huyện dần phát triển ổn định, với đà tăng năm sau cao hơn năm trước. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 1.318 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2003 đạt 2.040.000 đồng/người/năm, đến năm 2021 đạt 23.460.000 đồng/người/năm (tăng hơn 21 triệu đồng so với năm 2002). Năm 2021, sản lượng lương thực đạt 17.516,61 tấn, tăng hơn 2,5 lần so với năm 2002 (6.965,2 tấn). Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,11%, tăng 11,11% so với năm 2002 (43%). Các mặt văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực qua từng năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm, hiện huyện còn 60,08% hộ nghèo (so với năm 2002 giảm gần 30%).

huyện Mường Nhé
Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cán bộ và Nhân dân huyện Mường Nhé.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập huyện Mường Nhé, đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đã đạt được trong chặng đường 20 năm qua. Đồng thời khẳng định: Những thành quả Mường Nhé đạt được trong 20 năm qua góp phần không nhỏ vào thành tựu chung tỉnh Điện Biên; tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới của huyện trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Thành Đô mong muốn thế hệ cán bộ huyện Mường Nhé hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa kinh nghiệm, thành tựu các thế hệ cán bộ đi trước. Mỗi cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé bằng việc làm thiết thực nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng, bảo vệ biên cương Mường Nhé luôn vững vàng, bình yên trên tuyến đầu Tổ quốc…

Ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Mường Nhé đã đạt được trong 20 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tặng Bằng khen cho cán bộ và Nhân dân huyện Mường Nhé đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phát triển huyện Mường Nhé, tặng Bằng khen cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phát triển huyện Mường Nhé.

Hưng Nguyên