Ngày Pháp luật ngành Công Thương: Hướng tới quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới.

Bộ Công Thương đã luôn tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận những phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách để nghiên cứu, điều chỉnh các quy định nhằm tạo thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển của người dân, doanh nghiệp theo tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 của Ngành Công Thương diễn ra vào chiều 26/10/2018 tại trụ sở Bộ Công Thương với sự tham dự đông đảo của cán bộ công nhân viên, người lao động đang công tác và làm việc trong ngành Công Thương.

Báo cáo kết quả 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Sơn Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương cho biết, lễ hưởng ứng hôm nay hướng tới Lễ kỷ niệm 5 năm Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, đây được coi là ngày hội tôn vinh Hiến pháp, pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chấtThứ trưởng Cao Quốc Hưng cho rằng, những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

5 năm qua, kể từ Lễ Công bố Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2013) được phát động, tinh thần Ngày Pháp luật ngành Công Thương đã được duy trì thường xuyên, liên tục, bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương “Ngày pháp luật phải được tiến hành có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày pháp luật”.

Do vậy, Ngày pháp luật trong ngành Công Thương tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giới thiệu nội dung Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

Thống kê sơ bộ, trong 05 năm qua, ngành Công Thương đã tổ chức hơn 100 lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức hàng trăm Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung văn bản mới ban hành đến các đối tượng điều chỉnh tại văn bản quy phạm pháp luật; tích cực tham gia các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Ông Nguyễn Anh Sơn báo cáo Báo cáo kết quả 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam của Bộ Công ThươngÔng Nguyễn Anh Sơn báo cáo kết quả 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam của Bộ Công Thương

Đáng chú ý, trong cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Bộ Công Thương có gần 23.000 bài dự thi (không bao gồm các Sở Công Thương). Đây là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý có sức lan tỏa, có ảnh hướng lớn trong toàn ngành Công Thương, góp phần không nhỏ đưa nội dung, tinh thần của Hiến pháp vào thực tiễn công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm tại Lễ hưởng ứng, Vụ trưởng Nguyễn Anh Sơn vui mừng thông báo, trong 5 năm qua, Ngày pháp luật của Bộ Công Thương còn tập trung vào việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh quản lý nhà nước của Bộ; Hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật, nhất là các văn bản phục vụ cho việc triển khai thi hành và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013.

Với hơn 300 văn bản, Luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư của Bộ Công Thương chủ trì, soạn thảo, trong đó có nhiều văn bản quan trọng như Pháp lệnh quản lý thị trường, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Cạnh tranh (sửa đổi)… được ban hành trong 05 năm qua đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để Bộ Công Thương thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, ông Vũ Anh Sơn chia sẻ.

Tòa cảnhBáo cáo kết quả 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam của Bộ Công ThươngTòa cảnh Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của ngành Công Thương

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác triển khai Ngày Pháp luật nói riêng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Ngành.

Thứ trưởng cho rằng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới. Điểm nổi bật tạo nên hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Công Thương là ngoài việc ban hành các Chương trình, Kế hoạch theo giai đoạn và từng năm, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, tổ chức các Hội nghị phổ biến pháp luật, Bộ Công Thương đã luôn tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận những phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách để nghiên cứu, điều chỉnh các quy định nhằm tạo thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp theo tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao bằng khen cho các tập thế, cá nhân vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam của ngành Công Thương giai đoạn 2013-2017Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao bằng khen cho các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam của ngành Công Thương giai đoạn 2013-2017

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ như: lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật; nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện Ngày pháp luật ở một số đơn vị còn chưa đi vào chất lượng và tính hiệu quả; báo cáo của một số đơn vị còn chậm…

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chỉ đạo các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khắc phục những tồn tại, có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm 2018, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện tốt nội dung về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, công tác thi hành pháp luật...

Đặc biệt là đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại Lễ hưởng ứng, nhiều tập thể, cá nhân cũng được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam của ngành Công Thương giai đoạn 2013-2017. Nhân dịp này, Tạp chí Công Thương đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng và Bằng khen riêng cho cá nhân ông Đào Mạnh Đức – Trưởng ban Điện tử - Tạp chí Công Thương.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ nhân viên Vụ Pháp chếThứ trưởng Cao Quốc Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ nhân viên Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương  Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tặng Bằng khen của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho các tập thể, cá nhân có tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam của ngành Công Thương giai đoạn 2013-2017Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tặng Bằng khen của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam của ngành Công Thương giai đoạn 2013-2017
Thanh Thúy