Người lao động dầu khí thắp sáng ước mơ cho học sinh vùng cao Cao Bằng

Với tổng số tiền 220 triệu đồng, 1 phòng học và 1 nhà công vụ đã được xây dựng tại điểm trường Lũng Kim thuộc Trường mầm non Nà Kiềng để thầy cô giáo và học sinh có thể thi đua dạy tốt, học tốt.

Ngày 9/9, báo Dân trí phối hợp với Ban Khai thác Dầu khí, Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ và Công ty điều hành đường ống Tây Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí thứ 22 tại điểm trường Lũng Kim, thuộc Trường mầm non Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Điểm trường Lũng Kim cách trường mầm non Nà Kiềng khoảng 8km, tuy nhiên chỉ có thể đi xe máy khoảng 3km đường núi, còn lại phải đi bộ leo núi vì dốc đá quanh co hiểm trở, nhiều đoạn suối sâu gập ghềnh chưa có cầu bắc qua. Điểm trường có 17 em học sinh và 1 cô giáo phụ trách. Phòng học hiện tại được thưng bằng ván gỗ, mái lợp sơ sài, không có điện, nước, nên việc sinh hoạt, học tập của cô và trò hết sức khó khăn. Ngoài việc dành để dạy học, đây cũng là nơi ở, sinh hoạt của cô giáo phụ trách do chưa có nhà công vụ tại đây.

 Đường đi vào điểm trường Lũng Kim, thuộc Trường mầm non Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Đường vào điểm trường Lũng Kim, thuộc Trường mầm non Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Công trình do Ban Khai thác Dầu Khí thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cùng với một số đơn vị trong ngành Dầu khí như Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ (HLHVJOC), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC)… đóng góp tài trợ với tổng số tiền 220 triệu đồng để xây dựng 1 phòng học và 1 nhà công vụ tại điểm trường Lũng Kim. Khi công trình mới hoàn thành, các em bé tuổi mầm non sẽ có được phòng học khang trang hơn và cô giáo phụ trách cũng có nhà công vụ để an tâm sinh sống và chăm sóc cho đàn em.

Khi công trình mới hoàn thành, các em bé tuổi mầm non sẽ có được phòng học khang trang hơn và cô giáo phụ trách cũng có nhà công vụ để an tâm sinh sống và chăm sóc cho đàn emKhi công trình mới hoàn thành, các em bé tuổi mầm non sẽ có được phòng học khang trang hơn và cô giáo phụ trách cũng có nhà công vụ để an tâm sinh sống và chăm sóc cho đàn em

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Vũ Đào Minh, Phó Trưởng Ban Khai thác Dầu khí Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chia sẻ: “Trải qua cung đường gian nan vất vả để đến điểm trường Lũng Kim, chứng kiến tận mắt cuộc sống cũng như điều kiện học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh nơi đây, chúng tôi hết sức xúc động và thấu hiểu, thông cảm công việc trồng người cao quý của cô giáo vùng cao. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi hi vọng sẽ có công trình phòng học, nhà công vụ khang trang, sạch đẹp hơn, để thầy cô giáo và học sinh có thể thi đua dạy tốt, học tốt”.

Cũng nhân dịp khởi công công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Lũng Kim, Ban Khai thác Dầu khí và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao nhiều phần quà là đồ dùng học tập, đồ chơi cũng như bánh kẹo đến các em học sinh nhân dịp năm học mới 2018-2019. Đây là những món quà yêu thương được chính các CBCNV dầu khí quyên góp ủng hộ vì đàn em thân yêu.


Nguyên Hà