Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1: Dấu ấn cho những niềm tin

Sau hơn 4 năm khẩn trương, miệt mài thi công, đến nay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đã chính thức đưa vào vận hành thương mại. Sự thành công của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 nói riêng và Trung tâm

Bắt đầu từ năm 2006, đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đơn vị tư vấn từng bước lựa chọn vị trí để quy hoạch, triển khai dự án. Sau khi thông qua nhiều phê duyệt, quyết định, hiệu chỉnh, Dự án thuộc Quy hoạch điện VII theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19/9/2010, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, với 2 tổ máy có tổng công suất lắp đặt 1.245MW do EVN GENCO1 làm chủ đầu tư được chính thức khởi công.

Vượt qua những gian nan, thử thách, bằng nghị lực, sự quyết tâm của chủ đầu tư, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát cùng đội ngũ kỹ sư ngày đêm bám sát tiến độ trên công trường, dự án đã lần lượt đạt các mốc tiến độ quan trọng: đóng cọc lần đầu ngày 25/4/2012; đổ mẻ bê tông khối lớn đầu tiên hạng mục lò hơi ngày 25/11/2012; nhận điện ngược ngày 6/7/2014; đốt lò lần đầu tổ máy 1 ngày 13/12/2014, tổ máy 2 ngày 21/3/2015 và hoàn thành chạy tin cậy tiến tới cấp PAC tổ máy 1 ngày 4/01/2016, tổ máy 2 ngày 18/01/2016.

Ngày 22/01/2016 vừa qua, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đã tổ chức Tổng kết phong trào “Tối ưu mọi nguồn lực, Phát điện Duyên Hải 1” với sự chứng kiến của Lãnh đạo EVN, Lãnh đạo EVNGENCO1, Lãnh đạo nhà thầu, Lãnh đạo các đơn vị tư vấn giám sát cùng đông đảo các kỹ sư đã đóng góp công sức hơn 4 năm cho công trường. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đã phát lên lưới được trên 2 tỷ kWh và sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng 2,66 tỷ kWh trong mùa khô 2016 mà EVN/EVNGENCO1 đã giao.

Trước tình hình cực đoan của thời tiết hiện nay, đặc biệt là hiện tượng El Nino đang diễn biến bất thường thì việc hoàn thành nhiệm vụ đưa 2 tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 vào hoạt động kịp thời đã góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của cả nước và ổn định năng lượng quốc gia, giảm sự phụ thuộc của hệ thống đối với nguồn thủy điện và nhiệt điện chạy dầu, đặc biệt trong các tháng mùa khô tại khu vực phía Nam; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Tây Nam bộ.