Nhiệt điện Phú Mỹ: Trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại địa phương năm 2022

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cùng UBND phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, vừa tổ chức lễ khánh thành và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ Bà Nguyễn Thị Út (tổ 13, khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị Xã Phú Mỹ).

Buổi lễ có sự hiện diện của Ông Dương Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, cùng đại diện Công đoàn, Ban nữ công, đoàn Thanh Niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Bà Nguyễn Lý Thủy Tiên - Thường vụ thị Ủy - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Xuân, Ông Huỳnh Lê Thế Kha - Phó chủ tịch UBND phường Mỹ Xuân cùng đại diện UBMTTQ phường và bà con trong khu phố…

Lễ khánh thành và trao Nhà Đại đoàn kết của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ   cho hộ bà Nguyễn Thị Út.
Lễ khánh thành và trao Nhà Đại đoàn kết của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ  cho hộ bà Nguyễn Thị Út.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định định góp phần cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cũng đã tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, một trong số đó là chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại địa phương.

Năm nay, Công ty đã tổ chức xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Út, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ. Công trình được khởi công từ ngày 28/8/2022, thiết kế công trình cấp IV, có diện tích xây dựng 75m2, tường gạch, mái lợp tôn, nền gạch bông với tổng kinh phí xây dựng là 179 triệu đồng.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tặng quà cho bà Nguyễn Thị Út
Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tặng quà cho bà Nguyễn Thị Út

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn phối hợp cùng chính quyền tổ chức các đợt hoạt động an sinh xã hội để chăm lo cho những gia đình có công với cách mạng và những gia đình khó khăn tại địa phương, các hoạt động này đã trở thành nét văn hóa, là trách nhiệm của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ để xây dựng hình ảnh người thợ điện EVN thân thiện, hướng tới cộng đồng và vận động được nhiều hơn nữa sự ủng hộ những tấm lòng nhân ái của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động trong Công ty.

Minh Anh