Nhôm Đắk Nông: Thăm hỏi, tăng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Công ty Nhôm Đắk Nông vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhung và Hoàng Thị Khiết.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhung và Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Khiết đều trú tại huyện Đắk R’lấp.

Bắt đầu từ năm 2022 Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã nhận phụng dưỡng hàng tháng, chăm sóc sức khỏe cho cả hai Mẹ. Các tổ chức, đoàn thể Công ty thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống cho từng Mẹ.

Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thành Nhân và Phó Chủ tịch Công đoàn DNA Bùi Thị Diễn thay mặt Công ty thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhung.
Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thành Nhân và Phó Chủ tịch Công đoàn DNA Bùi Thị Diễn thay mặt Công ty thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhung.

Việc chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng hàng tháng, thăm hỏi, tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng là sự tri ân và tôn vinh công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã có nhiều công hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực gắn liền với đạo lý tốt đẹp “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thành Nhân và Phó Chủ tịch Công đoàn DNA Bùi Thị Diễn thay mặt Công ty thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Khiết
Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thành Nhân và Phó Chủ tịch Công đoàn DNA Bùi Thị Diễn thay mặt Công ty thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Khiết.

Thay mặt cán bộ công nhân viên Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Bùi Thị Diễn đã ân cần, động viên, thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh, cống hiến của Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhung và Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Khiết vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời kính chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho các con cháu; tiếp tục động viên, giáo dục con cháu trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương.

Sỹ Đồng