Dây điện siêu dẫn nhỏ nhất thế giới

Một loại dây điện siêu dẫn nhỏ nhất thế giới không làm tiêu phí năng lượng vừa được các nhà khoa học của Trường Đại học Ohio, Hoa Kỳ phát minh.

Theo New Scientist, các loại dây dẫn điện thường có điện trở do đó gây hao phí năng lượng điện và toả nhiệt. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã kết hợp một phân tử hữu cơ lớn và một phân tử muối gali kim loại  trên một dải bạc siêu sạch. Khi đó những phân tử trong hỗn hợp này tự động sắp xếp với những phân tử hữu cơ bên ngoài và phân tử muối nằm chính giữa tạo thành một loại dây dẫn siêu nhỏ với chiều rộng nhỏ hơn một nanomet. Sau đó họ làm lạnh chúng xuống đến -268oC rồi từ từ tăng dần nhiệt độ lên và dùng máy quét quang phổ để quan sát và thử nghiệm. Loại dây dẫn nano này có tính siêu dẫn tức là điện trở hầu như bằng 0 do đó chúng không tản nhiệt và tiêu tốn năng lượng.

  • Tags: