Tăng cường hợp tác công - tư thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

Hội thảo "Tăng cường hợp tác công - tư" giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ

Ngày 25/8/2016, tại Hà Nội, Dự án quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện thuộc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Bộ Công Thương và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Hội thảo “Tăng cường hợp tác công - tư”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành và các sở công thương từ 14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, cùng hơn 100 đại diện doanh nghiệp, doanh nhân nữ.

Hội thảo “Tăng cường hợp tác công - tư” là một biện pháp mới và hiệu quả giúp giải quyết các vấn đề về huy động vốn, công nghệ và năng lực quản lý nhằm tăng hiệu suất và chất lượng dịch vụ, đồng thời là giải pháp tích cực lôi cuốn khu vực tư nhân tham gia cùng nhà nước trong việc thực hiện các dự án phát triển của quá trình cải cách khu vực công.

Bên cạnh đó, Hội thảo tập trung chủ yếu vào nội dung  hợp tác công tư để phát triển thị trường trong nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường triển khai chương trình khuyến công, góp phần tạo động lực để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, trong những năm qua Bộ Công Thương cùng các Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác công - tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến nông quốc gia; các đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020; đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2020… giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các chủ trương, chính sách để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển ở thị trường trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại Hội thảo

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước cũng khẳng định: “Sự gắn kết giữa nhà nước và khu vực tư nhân không chỉ chia sẻ những lợi ích, mà còn giảm bớt những rủi ro trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà nước, đồng thời giảm bớt những áp lực chi ngân sách nhà nước, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ , góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua mô hình hợp tác công - tư, các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, mở rộng và phát triển mạnh mạng lưới kinh doanh”.

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước khẳng định hợp tác công - tư giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các chủ trương, chính sách

Với những nỗ lực chung tay tham gia của các doanh nghiệp cùng cơ quan quản lý nhà nước, trong hơn 7 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Công Thương và các sở, ngành địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác công - tư nhằm hỗ trợ cho các hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trong đó, có các doanh nhân nữ tiếp cận được các chủ trương, chính sách hỗ trợ để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Đồng thời, khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới bán hàng, phát triển thị trường trong nước và nước ngoài.

Hội thảo “Tăng cường hợp tác công - tư” có sự tham gia của sở Công Thương 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, cùng 30 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Một số hình ảnh bên lề Hội thảo:

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thăm quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩmGian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh thu hút nhiều thực khách 

Hoàng Hòa