Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh

Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
tkv hoi nghi
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện quy chế phối hợp giữa hai Đảng bộ giai đoạn 2022-2025, trong năm 2023, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV và Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh đã triển khai nhiều công tác phối hợp mang lại hiệu quả cao trong lãnh chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD. Trong phối hợp lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, hai Đảng bộ đã phối hợp ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nhờ đó, kết thúc năm 2023, kết quả SXKD của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Trong năm, ban thường vụ cấp uỷ hai bên đã thống nhất quy hoạch một số chức danh và tổ chức đánh giá cán bộ; phối hợp tuyển sinh, chọn cử đào tạo 35 cán bộ, đảng viên và mở 02 lớp cập nhật kiến thức xây dựng Đảng; phối hợp tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.011 học viên, 09 lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 với số lượng 801 đồng chí, tổ chức 07 lớp trung cấp chính trị cho 490 đồng chí;

Hải bên đã phối hợp chuyển giao 10 tổ chức đảng từ Đảng bộ Than Quảng Ninh về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và phối hợp chỉ đạo chuyển giao thành công 10 tổ chức cơ sở đoàn và 9.558 đoàn viên thanh niên từ Đoàn Than Quảng Ninh về trực thuộc Đoàn thanh niên Tập đoàn; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 02 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, 05 cuộc giám sát thường xuyên. Bên cạnh đó, phối hợp chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các ngày lễ, sự kiện quan trọng, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; tích cực triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường.

Đánh giá cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 Đảng bộ trong thời gian vừa qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Ngô Hoàng Ngân phát biểu đề nghị bám sát tình hình thực tế, thường trực 2 Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh nội dung quy chế phối hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra trong quy chế phối hợp; tăng cường phối hợp trong công tác tổ chức đào tạo cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị; thực hiện thống nhất mô hình tổ chức của 2 Đảng bộ, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác nhất thể hóa chức danh Bí thư - Giám đốc các chi, Đảng bộ, đơn vị trực thuộc; xây dựng mới Nghị quyết liên tịch phù hợp với tình hình thực tế, mang tính tương đồng giữa 2 Đảng bộ.

Trên quan điểm giải quyết dứt điểm tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cũng đề nghị 2 Đảng bộ tiếp tục thúc đẩy công tác phối hợp với các địa phương nơi có hoạt động của Tập đoàn qua quy chế phối hợp; phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

tkv ky ket
Hai Đảng bộ đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2025

Cũng tại Hội nghị, hai Đảng bộ đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa BTV Đảng uỷ TKV và BTV Đảng uỷ Than Quảng Ninh giai đoạn 2024-2025.

Bảo Linh