Tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Canada

Ngày 13/4/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra buổi làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly.

viet nam

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Việt Nam và Canada thiết lập và triển khai quan hệ Đối tác toàn diện; lần đầu tiên có quan hệ FTA khi cùng ký kết và thông qua Hiệp định CPTPP tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên bước đầu tiếp cận và khai thác thành công.

Bộ trưởng khẳng định, bên cạnh tính hấp dẫn thị trường và tính bổ trợ trong cơ cấu hàng hoá của hai bên, Hiệp định CPTPP với các cam kết giảm thuế cao mang đến nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai nước có thể có thêm lợi thế cạnh tranh. Trong 3 năm qua, hai bên đã triển khai thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên tiếp cận và khai thác thị trường của nhau, bất chấp các khó khăn về các xung đột thương mại trên thế giới và các khó khăn của đại dịch Covid 19 gây ra.

BT

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư song phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hoạt động thiết thực để xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như hệ thống siêu thị nội địa của Canada. Trong thời gian tới hai Bên có thể xem xét khả năng hợp tác phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, hóa chất, dược phẩm...

Bộ trưởng cũng chia sẻ về Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương để triển khai cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 vừa qua tại Glaslow. Bộ trưởng cho biết, biến đổi khí hậu là thách thức nghiêm trọng toàn cầu; Việt Nam là một trong các quốc gia đang phát triển, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ cùng gần 150 quốc gia tại COP26 vừa qua. Bộ trưởng đề nghị phía Canada hỗ trợ Bộ Công Thương trong các hoạt động chuyển dịch năng lượng trong một số ngành công nghiệp nhằm giảm phát thải carbon, thực hiện cam kết COP26.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly chia sẻ đây là buổi làm việc đầu tiên của Bà với các Bộ, ngành trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam và tái khẳng định cam kết gắn kết với ASEAN và các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư, cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu về môi trường, an ninh vì sự an toàn và thịnh vượng chung là mục tiêu của đoàn công tác của Bộ trưởng Ngoại giao Canada tại Việt Nam.

BT Canada

Bộ trưởng Melanie Joly đồng tình với những nhận định và đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Bà cho biết, Canada luôn coi trọng và đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam và mong rằng Việt Nam sẽ là cầu nối tích cực để Canada thực hiện mục tiêu đa dạng hóa quan hệ thương mại hướng về khu vực ASEAN và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng như các quan hệ đa phương khác, góp phần ổn định an ninh và thịnh vượng chung.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cảm ơn sự tin tưởng của phía Canada đối với Việt Nam và chúc Bà Bộ trưởng Melanie Joly một chuyến công tác thành công. Bộ trưởng mong rằng hai nước sẽ tiếp tục là các đối tác tin cậy, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện đã và đang phát triển vô cùng tốt đẹp giữa hai nước và trong các khuôn khổ hợp tác đa phương khác.

toan canh

Hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về kinh tế giữa Việt Nam và Canada trong năm 2022.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Canada năm 2021 đạt 6,03 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đạt 5,27 tỷ USD, tăng 20,8%, nhập khẩu từ Canada đạt 760 triệu USD, tăng 4,7% so với năm 2020. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Canada đạt 4,51 tỷ USD.

Việt Hằng