Thép miền Nam: Tiếp sức những giấc mơ nghèo

Để tiếp sức những giấc mơ nghèo tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ 4 năm nay, với tấm lòng thơm thảo, với suy nghĩ, trách nhiệm, tình thương của một doanh nghiệp có truyền thống, Công ty TNHH MTV Thép miền Nam – VNSTEEL đã một lần nữa dành rất nhiều quà tặng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp năm học mới.
Ông Nguyễn Thanh Phong  nhận định đây là năm thứ 4 liên tiếp Công ty giành 500 suất học bổng với trị giá 500 triệu đồng hàng năm để tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu một năm học mới nữa lại bắt đầu, học sinh cả nước đều có chung một tâm trạng khó tả, vừa háo hức, vừa vui tươi. Riêng với những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn thì niềm vui chắc chắn không trọn vẹn so với chúng bạn.

Để tiếp sức những giấc mơ nghèo tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ 4 năm nay, với tấm lòng thơm thảo, với suy nghĩ, trách nhiệm, tình thương của một doanh nghiệp có truyền thống, Công ty TNHH MTV Thép miền Nam – VNSTEEL đã một lần nữa dành rất nhiều quà tặng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp năm học mới.

Chắp cánh cho những ước mơ vượt xa hoàn cảnh

500 suất học bổng với tổng giá trị là 500 triệu đồng được trao cho 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã như một cơn mưa dịu mát làm nảy nở những mầm giống thiện lành trên mảnh đất còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhìn những khuôn mặt hiền lành, sáng sủa của các em ánh lên những tia nhìn vui sướng, hạnh phúc, ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH MTV Thép miền Nam, người luôn dẫn đầu đoàn cán bộ đến các trường học trao quà – cảm thấy rất xúc động. Ông Phong chia sẻ: “Đã 4 năm nay Thép miền Nam nhận trọng trách tiếp sức các em nhỏ khó khăn trong năm học mới và luôn cảm thấy xúc động, tự hào về nhiệm vụ của mình. Thép miền Nam sẽ tiếp tục cùng các em chắp cánh những ước mơ, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, quê hương đất nước nói chung thêm giầu mạnh”.

Cũng trong dịp này, Công ty còn tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 900 triệu đồng cho huyện Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa.

Minh Nhật