TKV: 10 tháng than tiêu thụ cho các hộ điện đạt trên 33 triệu tấn

Kết thúc 10 tháng, toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản TKV đã sản xuất trên 31,5 triệu tấn than nguyên khai, cung cấp than cho các hộ điện đạt 33,11 triệu tấn, bằng 86% kế hoạch.
tkv
10 tháng than tiêu thụ cho các hộ điện đạt trên 33 triệu tấn 

Theo báo cáo của TKV, trong tháng 10, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Tập đoàn đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác sản xuất, tập trung tăng sản lượng. Nhờ đó, các chỉ tiêu chính như sản lượng than nguyên khai, than tiêu thụ, đào mét lò… đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, tiêu biểu như Than Khe Chàm, Thống Nhất, Hạ Long, Hòn Gai, Hà Lầm, Hà Tu, Núi Béo, Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê và Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.

Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11/2023 tại 2 điểm cầu Hà Nội và Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh

Như vậy kết thúc 10 tháng, toàn Tập đoàn sản xuất trên 31,5 triệu tấn than nguyên khai, đạt 80,6% KHN, tiêu thụ trên 40 triệu tấn, đạt 87% KHN, trong đó than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 33,11 triệu tấn, bằng 86% kế hoạch.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt trên 138,6 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến khoảng 4 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 22,5 ngàn tỷ đồng, bằng 110% KHN; Thu nhập bình quân NLĐ trên 15,9 triệu đồng/người/tháng.

hoi nghi giao ban
Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11/2023 tại 2 điểm cầu Hà Nội và Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh

 

Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải cho biết, tháng 11 là tháng bản lề trong sản xuất quý IV để hoàn thành kế hoạch cả năm 2023, cũng là tháng có nhiều ngày lễ kỷ niệm ý nghĩa của Thợ mỏ và Ngành Than, do vậy, Tập đoàn đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra .