TKV: Hơn 10.000 cây xanh đã được trồng tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đến nay đã có 24 đơn vị trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai ra quân trồng cây, dự kiến tổng số cây trồng dịp đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 toàn Tập đoàn khoảng hơn 210.000 cây (trên diện tích 42 ha).
tkv 1
Lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022

Ngày 12/2, tại mặt bằng mức +42 bãi thải trong Vỉa 14 Công ty CP Than Núi Béo, Đoàn Than Quảng Ninh phối hợp với Đoàn Thanh viên TKV và Công ty CP Than Núi Béo tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

tkv 2
Bí thư Đoàn TQN Vũ Hồng Hậu phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022

Phát động tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh Vũ Hồng Hậu cho biết, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đến nay đã có 24 đơn vị trong toàn Tập đoàn triển khai ra quân trồng cây, dự kiến tổng số cây trồng dịp đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 toàn Tập đoàn khoảng hơn 210.000 cây (trên diện tích 42 ha), trong đó vùng Quảng Ninh trồng 167.000 cây xanh các loại.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn Tập đoàn đã luôn tích cực hưởng ứng và làm nòng cốt phát động, ra quân trồng cây đầu Xuân và thực hiện trồng cây trong năm; mỗi năm toàn đoàn có trên 60 đợt ra quân ở các cơ sở Đoàn với hàng trăm nghìn cây xanh các loại được trồng và chăm sóc tốt tại các khu vực hoàn nguyên bãi thải mỏ, khu vực khai trường, nhà giao ca, khu điều hành sản xuất... Đây là một trong các hoạt động hết sức ý nghĩa được các cấp bộ Đoàn trong TKV tổ chức thường xuyên cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường. 

tkv 3
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đề nghị tổ chức Đoàn và ĐVTN tiếp tục nâng cao vai trò xung kích, tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đề nghị tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tiếp tục nâng cao vai trò xung kích, tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường

Biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của tuổi trẻ TKV trong công tác trồng cây, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, TKV luôn coi công tác bảo vệ môi trường là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD và công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại Quảng Ninh.

Với nhiều hoạt động, mô hình đạt hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ TKV trong công tác bảo vệ môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đề nghị tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện trong các hoạt động trồng cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về lợi ích to lớn của việc trồng cây, bảo vệ môi trường, hiện thực hóa chiến lược của Tập đoàn phát triển sản xuất hài hòa với môi trường, thực hiện chủ trương “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ”, “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy” và tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”, đóng  góp vào chiến lược “Tăng trưởng xanh” của tỉnh Quảng Ninh.

tkv 4
Lãnh đạo Tập đoàn tham gia trồng cây cùng với đoàn viên thanh niên
tkv 5
Các đại biểu và cán bộ, ĐVTN đã trồng khoảng 10.000 cây xanh trên diện tích 2ha tại mặt bằng +42 bãi thải trong Vỉa 14, Công ty CP Than Núi Béo
tkv 6
Các cấp bộ Đoàn trong toàn Tập đoàn làm nòng cốt phát động, ra quân trồng cây đầu Xuân hàng năm và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

Ngay sau phát động, các đại biểu và cán bộ, đoàn viên thanh niên đã ra quân trồng khoảng 10.000 cây xanh trên diện tích 2ha tại mặt bằng +42, bãi thải trong Vỉa 14, Công ty CP Than Núi Béo. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ TKV, thể hiện ý thức trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN trong công tác giữ gìn bảo vệ môi trường sống, môi trường tự nhiên.

 

Tuấn Hà