Tổng công ty Đông Bắc hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 27 và 30/01/2023, đồng loạt 8/14 đơn vị trong Tổng công ty Đông Bắc đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.
Đồng chí Đại tá Trương Văn Dũng, PTGĐ Tổng công ty tại Lễ phát động
Đồng chí Đại tá Trương Văn Dũng, PTGĐ Tổng công ty tại Lễ phát động

 

Sáng ngày 27/01/2023 (tức mùng 6 Tết), tại mức +300 bãi thải Nam Khe Tam của Công ty CP Than Đèo Nai, Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị thành viên đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây năm 2023, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và trồng 5.000 (ha) lim, giổi, lát trên địa bàn do tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi Lễ
Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh đây là hoạt động ý nghĩa góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về trồng cây, gây rừng, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường, môi sinh nhằm phát triển kinh tế rừng bền vững, nhằm giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần thực thi những cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) và lần thứ 27 (COP27) của Việt Nam. Đồng thời, sớm hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh là đến hết năm 2023 trồng mới ít nhất 2.000 (ha) lim, giổi, lát ở những địa bàn có điều kiện và nâng lên 5.000 (ha) vào năm 2025.

Đồng chí Đại tá Trương Văn Dũng, PTGĐ Tổng công ty và đại diện các đơn vị thành viên trồng cây tại Lễ phát động
Đồng chí Đại tá Trương Văn Dũng, PTGĐ Tổng công ty và đại diện các đơn vị thành viên trồng cây tại Lễ phát động

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã trồng được 4.000 cây xanh, chủ yếu là cây lát hoa, phù hợp để phát triển thành rừng cây gỗ lớn, từng bước hoàn nguyên, phục hồi môi trường, “xanh hóa” các bãi thải mỏ theo đúng chủ trương, định hướng, mục tiêu về quy hoạch, phát triển, trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong ngày 27/01, các đơn vị gồm Công ty Khe Sim, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ và Công ty 790 đã tổ chức trồng được 6500 cây, gồm 5000 cây phi lao, 1500 cây lát. Ngày 30/01, 05 đơn vị trong Tổng công ty đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Qúy Mão và ra quân sản xuất năm 2023, trồng được hơn 29.500 cây, phần lớn là các loại cây bóng mát gồm cây phi lao, cây keo, cây lim, cây lát và các loại cây ăn quả. Các đơn vị còn lại tiếp tục trồng cây đầu xuân trong Qúy I/2023 theo kế hoạch.

Năm 2022, Tổng công ty đã trồng và chăm sóc hơn 320.000 cây các loại trên diện tích 111,7 (ha). Dự kiến năm 2023, đơn vị sẽ thực hiện trồng cây trên 63 (ha), trong đó trồng cây đầu xuân trên 8,6 (ha), trồng cây phủ xanh 54,4 (ha) với tổng chi phí 600 triệu đồng. Đặc biệt ưu tiên trồng tại các khu vực hoàn nguyên môi trường, khuôn viên cơ quan và khu dân cư nằm trong vùng bị ảnh hưởng hoạt động khai thác khoáng sản. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu chung trồng 05 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh theo Đề án “Trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các đơn vị trong TCT tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023
Các đơn vị trong TCT tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023

 

Phòng chính trị TCT Đông Bắc