Trung Quốc hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên điều trị dịch virus Corona chỉ sau 10 ngày

Chính phủ Trung Quốc cho biết nước này đã hoàn thành Bệnh viện dã chiến Hoả Thần Sơn với sức chứa 1.000 giường bệnh chỉ sau 10 ngày xây dựng nhằm chuyên điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Đây là một trong hai bệnh viện được Trung Quốc khẩn cấp xây dựng tại Vũ Hán – tâm ổ dịch virus Corona trong nỗ lực chống lại dịch bệnh mới này. Bệnh viện thứ hai mang tên Lôi Thần Sơn với sức chứa 1.600 giường bệnh dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong ngày 6/2 tới đây.

Bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona
Toàn cảnh khu vực thi công Bệnh viện Hoả Thần Sơn vào ngày 24/1

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn tại Trung Quốc

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn tại Trung Quốc
Nhiều máy móc và nhân lực được huy động phục vụ hoạt động thi công

Bệnh viện Hoả Thần Sơn có diện tích 25.000 mét vuông được khởi công xây dựng vào ngày 24/1. Bản vẽ kỹ thuật bệnh viện được hoàn thành chỉ trong vòng 60 giờ bởi 60 kỹ sư, dựa trên mô hình thiết kế bệnh viện Tiểu Thang Sơn, nơi từng điều trị tập trung các bệnh nhân nhiễm SARS của Trung Quốc hồi năm 2003. Khoảng 1.500 công nhân và kỹ sư đã được huy động để thực hiện công trình này.

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Ông Peng Guanping, Giám đốc kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải của hai bệnh viện cho biết các bệnh viện được áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế đặc biệt, cao gấp nhiều lần bệnh viện thông thường để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Cụ thể, thời gian xử lý nước thải y tế thông thường là 90 ngày nhưng tại hai bệnh viện dã chiến này nước thải sẽ được xử lý trong 5 giờ.

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Vũ Hán

Ông Peng Guanping cũng cho biết thông thường mất khoảng 60 ngày để hoàn tất hệ thống xử lý nước thải nhưng lần này việc xây dựng chỉ kéo dài trong 10 ngày. Các hạng mục xây dựng tại bệnh viện có thời hạn thi công tính bằng giờ thay vì ngày như các công trình thông thường.

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Thi công bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Các phòng tiền chế và các khối modul công trình của bệnh viện được sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh sẵn; sau đó, được vận chuyển và đặt vào đúng vị trí tại công trường thi công. Phương pháp thi công này cho phép các kỹ sư có thể khắc phục các sự cố, đảm bảo các khối modul được ráp tương thích với nhau thành một công trình đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ thi công tối đa. Đồng thời, phương án thi công này giảm thiểu tối đa việc các công nhân xây dựng phải hiện diện tại Vũ Hán – tâm ổ dịch virus Corona.

Tính đến ngày 2/2, đã có 304 nạn nhân tại Trung Quốc và 01 nạn nhân tại Philippines tử vong, hơn 14.500 người nhiễm chủng virus Corona mới. Dịch virus Corona hay dịch viêm phổi cấp Vũ Hán đã lan ra 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng người nhiễm chủng virus Corona mới đã vượt quá số người nhiễm bệnh lúc dịch SARS bùng phát hồi năm 2003.

Bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Bệnh viện Hoả Thần Sơn điều trị virus Corona tại Trung Quốc

Bệnh viện Hoả Thần Sơn sẽ do 1.400 nhân viên quân y của quân đội Trung Quốc vận hành, bao gồm nhiều chuyên gia đã từng tham gia phòng chữa dịch SARS và dịch Ebola. Bệnh viện này sẽ chính thức nhận bệnh nhân vào ngày 3/2.

Quang Đặng (Tổng hợp)