Trung Quốc tuyên bố tăng thuế với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tăng thuế với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1/6, đáp trả việc Washington tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa của Bắc Kinh.

Trung Quốc hôm nay cho biết sẽ đánh thuế 5 - 25% với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu, nhằm vào khoảng 5.000 sản phẩm. Thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6.

Đây chính là 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ bị Trung Quốc áp thuế 5 - 10% hồi tháng 9/2018, sau khi Washington áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa của Bắc Kinh.

Cụ thể, 2.493 mặt hàng chịu thuế 25%, 1.078 mặt hàng chịu thuế 20%, 974 mặt hàng chịu thuế 10% và 595 mặt hàng vẫn chịu thuế 5%.

Động thái trên nhằm đáp trả việc Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc hôm 10/5. Điều này cho thấy Trung Quốc không có ý định nhượng bộ, bất chấp Tổng thống Donald Trump cảnh báo nước này sẽ thiệt hại nếu đáp trả.

Các chỉ số tương lai của chứng khoán Mỹ đều lao dốc sau thông tin trên. Lúc 8h15 ET (19h15 giờ Hà Nội), Dow Jones tương lai giảm 453 điểm, cho thấy Dow Jones có thể mất 437 điểm khi thị trường mở cửa. S&P 500 tương lai mất 1,7%, Nasdaq tương lai giảm 2,3%.