Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh: Khai giảng năm học 2015 - 2016

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, mục tiêu của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo đến năm 2020, tất cả giảng viên

Thông tin trên, được TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh khẳng định về mục tiêu phát triển nhà trường, tại buổi lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 được diễn ra sáng nay (28/10/2015).

TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng  Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

Cùng tham dự và chia vui với nhà trường, còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW tại Thành phố, Lãnh đạo các Cục, Vụ Viện chức năng thuộc Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu trường, các Sở, ban ngành, doanh nghiệp có liên quan, các giảng viên, sinh viên nhà trường.

Hiệu trưởng Nguyễn Thiên Tuế tặng hoa cảm ơn các cơ quan đã hỗ trợ nhà trường

Phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học mới, TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng nhà trường cho biết về ý nghĩa đặc biệt về năm học này đối với Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đây là năm học đầu tiên thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của nhà trường, giai đoạn 2015 - 2017. Năm học đầu tiên thực hiện đổi mới cơ chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác tuyển sinh của Trường đã thành công tốt đẹp, đạt 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng đầu vào năm nay cao hơn năm trước.

Hiệu trưởng Nguyễn Thiên Tuế tặng giấy khen cho em Nguyễn Duy Thanh - sinh viên của Trường đạt Huy chương Đồng kỳ thi nghề thế giới năm 2015 với thành tích về giải pháp phần mềm CNTT

Ngoài ra, đây là năm học đón nhận tin vui, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Quyết định thành lập Phân hiệu của Trường tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây là sự kiện đi vào lịch sử phát triển của nhà trường.

Điểm lại các hoạt động của nhà trường trong năm học 2014 - 2015, TS. Nguyễn Thiên Tuế nhận định, các mặt hoạt động của trường đã đi vào nề nếp ổn định, công tác đào tạo được tăng cường đầu tư về chất, cụ thể như: Đưa vào sử dụng chương trình đào tạo mới, được biên soạn theo hướng hiện đại; chuẩn hóa, củng cố hoạt động các tổ bộ môn; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả; đầu tư mua sắm có trọng điểm các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập…

Phó Hiệu trưởng Lê Văn Tán  tặng giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2014 - 2015

Cụ thể hơn, năm học qua, nhà trường đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân sự theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chất lượng dịch vụ, đào tạo và đời sống cán bộ, viên chức ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 13,5 triệu đồng/tháng.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, kể từ năm 2014 đến nay, nhà trường đã xây dựng chế độ đãi ngộ, nhằm thu hút và động viên cán bộ, giảng viên đi đào tạo tiến sĩ trong nước và nước ngoài. Mỗi năm bình quân có khoảng 50 giảng viên đăng ký đi học nghiên cứu sinh và 30 giảng viên tốt nghiệp tiến sĩ về trường công tác. Tính đến nay, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm 12,08% (145/1.200), phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉ lệ 25% (300/1.200) và năm 2025 đạt tỉ lệ 30% (400/1.250).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Chí Hiếu trao giấy khen cho các sinh viên đạt Thủ khoa của 6 khối ngành dự thi tuyển sinh năm 2015

Công tác nghiên cứu khoa học của trường đã ngày càng khởi sắc. Trong năm qua, cán bộ, giảng viên nhà trường đã thực hiện 355 bài báo khoa học. Trong đó, có 93 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, 53 bài báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế, 124 bài đăng tạp chí và 85 bài hội thảo khoa học trong nước.

Đặc biệt, nhờ xác định chủ trương định hướng đúng, chất lượng đào tạo đã có chuyển biến tích cực: Sinh viên tốt nghiệp năm học 2014 - 2015 đạt tỉ lệ 84%, đây là tỉ lệ cao nhất so với các năm học trước đây. Trên 80% sinh viên ra trường có việc làm ngay. Ngoài ra, tại kỳ thi giỏi nghề thế giới lần thứ 43 năm 2015, được tổ chức thành phố Sao Paulo ( Brazil), đoàn của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã có 2 sinh viên đoạt được 01 Huy chương Đồng và 01 chứng chỉ nghề xuất sắc.

Về công tác tuyển sinh, tính đến nay, Nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2015 - 2016 với tổng số sinh viên toàn trường là 43.500 SV; sinh viên khóa mới nhập học là 10.896 SV, trong đó, bậc đại học là 8.530 SV, cao đẳng chuyên nghiệp (mô hình Kosen - Nhật Bản) là 124 SV, cao đẳng nghề là 1.465 SV và nghề  là 516 học sinh.

Do đó, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học mới với các mục tiêu sau: Toàn trường tập trung thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường theo cơ chế tự chủ; Tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa việc sử dụng chương trình, giáo trình theo hướng tiếp cận chương trình tiên tiến của thế giới, phấn đấu ít nhất 2 chương trình đạt tiêu chuẩn ABET; Tập trung triển khai hiệu quả dự án JICA, đào tạo 2 ngành Cao đẳng Công nghệ hóa và Công nghệ cơ khí theo mô hình Kosen tại Cơ sở Thanh Hóa và Cơ sở chính; Chuẩn bị đội ngũ và cơ sở vật chất thiết bị tại Phân hiệu Quảng Ngãi để bắt đầu tuyển sinh vào năm học 2016 - 2017; Xây dựng đề án trường đại học trọng điểm quốc gia từ nay đến năm 2020 theo chủ trương của Bộ Công Thương, trong đó, có việc triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh…

Tại buổi lễ, để động viên và khích lệ cho các sinh viên, học sinh, Ban Giám hiệu Nhà trường đã trao giấy khen cho 02 học sinh có thành tích cao tại kỳ thi giỏi nghề thế giới lần thứ 43 năm 2015, giấy khen cho 231 em có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015 và trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015, giấy khen cho 6 sinh viên là thủ khoa của 6 khối ngành dự thi tuyển sinh năm 2015 của nhà trường.