Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Hòa chung với bầu không khí của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu các cấp trong năm 2016, sáng ngày 29/10/2016, tại Nam Định, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật C

Tới dự buổi Lễ về phía Đảng và Nhà nước, các Bộ, ngành có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thứ trưởng Cao Quốc Hưng - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và các đại biểu đại diện Vụ Phát triển Nguồn nhân lực, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức các bộ, Vụ Tài chính Kế toán, cùng nhiều cán bộ lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan.

Về phía đại biểu tỉnh Nam Định có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và các đại biểu đại diện cho HĐND và các sở, ban, ngành có liên quan cùng đi trong đoàn.

Về phía Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có NGND.PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các thầy, cô giáo trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn 2 cơ sở, BCH Hội Cựu Chiến binh, BCH Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, CNV và sinh viên Nhà trường.

Mở đầu buổi lễ là phóng sự với chủ đề “60 năm - Hành trình kiến tạo tương lai” đã ghi lại chặng đường phát triển hào hùng, cùng những thành tích tự hào trong suốt 60 năm phát triển và trường thành của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Tiếp đó, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, NGND.PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã đọc diễn văn báo cáo khái quát quá trình xây dựng và trưởng thành của Trường trong 60 năm qua, đề ra những nhiệm vụ quan trọng mà Nhà trường cần thực hiện trong khoảng thời gian tới; Đồng thời trân trọng cám ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, các Bộ, Ban, ngành, các cơ quan báo chí, trường học, doanh nghiệp, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên các thế hệ của Nhà trường...

NGND.PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi Lễ

NGND. PGS. TS. Phạm Hữu Đức Dục cho biết, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã đào tạo cho đất nước được trên 180.000 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật chất lượng cao; nhiều sinh viên của Trường đã phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành những cán bộ nòng cốt, nắm giữ các cương vị, trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Trung ương và địa phương. Với những thành tích đã đạt được, cả thầy và trò Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy, phấn đấu, rèn luyện để Trường trở thành “cái nôi đào tạo” có uy tín, chất lượng cao của cả nước.

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát biểu động viên, khen ngợi các thành tích của Nhà trường đã đạt được trong 60 năm qua; Đồng thời đề nghị Nhà trường chú trọng tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị thường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Đổi mới hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Để phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đặc biệt chú trọng các ngành đào tạo thế mạnh mang tính đặc thù của Trường, như: Dệt may, Da giày, Công nghệ Thực phẩm, Kế toán, Quản trị kinh doanh,…

Ghi nhận những thành tựu và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh Nhà trường đã đạt được trên chặng đường 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Đảng và Nhà nước đã Quyết định tặng thưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh.

Tại buổi Lễ trọng thể này, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp      Tập thể Ban Giám hiệu và các tổ chức Đoàn thể Nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp


NGND.PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đón nhận Di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Nhà trường

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh còn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân của Nhà trường đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho NGƯT. Phan Thị Cảnh - Phó Hiệu trưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục của Nhà trườngNGND.PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đón nhận quà lưu niệm của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao tặng
NGƯT. Đỗ Thế Hùng - đại diện tập thể sư phạm Nhà trường phát biểu cảm xúc

Xúc động trước những thành tích và sự phát triển của Nhà trường trong 60 năm qua, thay mặt các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường, NGƯT. Đỗ Thế Hùng - nguyên Thường vụ Đảng ủy, nguyên Trưởng phòng Đào tạo đã bày tỏ niềm tự hào về Trường, về niềm vinh dự của tập thể sư phạm đã và đang công tác tại Trường trong 60 năm qua. “Ngày hôm nay đã đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp” - NGƯT. Đỗ Thế Hùng nhấn mạnh.