Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

Việt Nam - Campuchia tiếp tục khai thác tốt hơn nữa thế mạnh, tiềm năng hợp tác của mỗi nước, thúc đẩy thương mại song phương trong thời gian tới.
thương mại Việt Nam - Campuchia
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 tại Xiêm Riệp, Campuchia, chiều ngày 13/9, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Ngài Pan Sorasak, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia.

Tham dự buổi hội đàm, về phía Bộ Công Thương Việt Nam có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia.

Về phía Campuchia có Ngài Sok Sopheak, Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia, ông Rath Saravuth, Cục trưởng Cục Thương mại quốc tế, cùng một số đơn vị thuộc Bộ Thương mại Campuchia.

Bộ trưởng Pan Sorasak chào mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Việt Nam có chuyến công tác tới Xiêm Riệp nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan.

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ

Bộ trưởng Pan Sorasak đã cập nhật tình hình kinh tế Campuchia, tình hình thương mại song phương giữa hai nước trong 7 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề xuất một số nội dung cần trao đổi, phối hợp xử lý để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Bộ trưởng Pan Sorasak và các đồng nghiệp tại Bộ Thương mại Campuchia đã đảm nhận tốt vai trò chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 và đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu của Campuchia dành cho đoàn Việt Nam.

Về quan hệ hợp tác song phương, Bộ trưởng đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp, không ngừng phát triển theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã liên tục có tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Năm 2021, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt 9,54 tỷ USD, tăng 79,1% so với năm 2020. Trong 08 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Campuchia đã đạt 8 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước tiếp tục thể hiện rõ nét tính bổ trợ lẫn nhau. Campuchia là nguồn cung cấp một số mặt hàng vào quan trọng cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam như nguyên phụ liệu ngành gỗ; một số loại nông sản thô như hạt điều, sắn; cao su nguyên liệu…

Trong khi đó, Việt Nam lại là nguồn cung cấp nhiều mặt hàng công nghiệp chế tạo, nhiên liệu, hàng tiêu dùng cho Campuchia xăng dầu, sắt thép, phân bón, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, hóa chất và một số mặt hàng tiêu dùng khác.

thương mại
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội đàm

Để tiếp tục thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam – Campuchia trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia phối hợp chỉ đạo hoàn thiện một số khuôn khổ pháp lý về thương mại song phương như: (i) Sửa đổi hoặc gia hạn Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương và (ii) Ký kết Hiệp định Thương mại biên giới giữa hai nước trong năm 2022.

Để kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai Bộ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các Diễn đàn doanh nghiệp, hội chợ, triển lãm hàng hóa tại mỗi nước, đóng góp thiết thực cho năm hữu nghị đặc biệt này. Theo đó, trong năm 2022, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hai hoạt động là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia tại Phnom Penh và tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Hội chợ Mỗi tỉnh một sản phẩm (OPOP) tại Phnom Pênh vào tháng 12 năm 2022.

bộ trưởng thương mại Campuchia
Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak

Khai thác tốt hơn nữa thế mạnh, tiềm năng hợp tác của mỗi nước

Hai Bộ trưởng đã dành phần lớn thời gian của buổi làm việc để thảo luận, trao đổi một số vấn đề về thương mại song phương hai Bên đang quan tâm. Đối với việc Việt Nam áp dụng biện pháp chống lẩn tránh đối với đường nhập khẩu từ Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết biện pháp trên được áp dụng nhằm bảo vệ lợi ích của ngành đường cũng như nông dân trồng mía và người tiêu dùng Việt Nam.

Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan của hai Bên phối hợp trao đổi cụ thể hơn để giải quyết vấn đề trên theo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật trong nước và quốc tế về chống lẩn tránh, qua đó đảm bảo lợi ích hợp pháp của các hộ dân, doanh nghiệp sản xuất đường của Campuchia cũng như ngành đường Việt Nam.

Đoàn Bộ Thương mại Campuchia
Đoàn Bộ Thương mại Campuchia

Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về việc phối hợp để khai thác các cơ hội tiếp cận thị trường các nước phát triển, các hiệp định thương mại tự do mà mỗi nước là thành viên, trong đó có nội dung hai Bên sẽ tăng cường phối hợp liên kết chặt chẽ hơn nữa các chuỗi cung ứng mặt hàng công nghiệp chế tạo để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường EU.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về thương mại biên giới thông qua việc nâng cấp các cặp cửa khẩu, mở mới các chợ biên giới giữa hai nước, từ đó hỗ trợ các địa phương ở khu vực biên giới hai nước phát triển kinh -xã hội, đảm bảo khu vực biên giới hoà bình, ổn định, phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thương mại song phương.

Đoàn Bộ Công Thương Việt Nam
Đoàn Bộ Công Thương Việt Nam

Bộ trưởng Pan Sorasak đánh giá cao việc hai Bộ có buổi hội đàm song phương hiệu quả bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai Bên sẽ tích cực phối hợp để triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

bộ trưởng tặng quà
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Pan Sorasak

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Bộ Thương mại Campuchia và các cơ quan hữu quan của Campuchia trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Campuchia ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực, khai thác tốt hơn nữa thế mạnh, tiềm năng hợp tác của mỗi nước trong thời gian tới.

Việt Hằng