Thành công đầu tiên của ngành Dầu khí Việt Nam tại Liên bang Nga về thăm dò khai thác dầu khí

Thực hiện chiến lược mở rộng đầu tư trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí của Petrovienam sang Liên bang Nga, ngày 24/12/2008 Petrovietnam đã ký Hợp đồng tham gia 49% trong Công ty Liên doanh Rusvi

Kết quả hoạt động thăm dò đã phát hiện ra 13 mỏ dầu khí có trữ lượng thu hồi 95,6 triệu tấn dầu. Công ty Liên doanh Rusvietpetro cũng có quyền thực hiện các dự án khác liên quan đến khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga và ở nước ngoài theo luật pháp hiện hành của Liên bang Nga.
Sau khi trở thành thành viên chính thức của Công ty Liên doanh Rusvietpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tích cực triển khai dự án và nỗ lực cùng với đối tác Nga tổ chức thực hiện dự án để phấn đấu có dòng dầu công nghiệp đầu tiên sớm nhất có thể. Tính đến nay, gần 2 năm kể từ ngày ký Hợp đồng và sau hơn 1 năm triển khai quyết liệt công tác trên thực địa, với tiến độ cao nhất, các hạng mục chính của dự án bao gồm việc xây dựng mỏ và đưa các giếng dầu vào khai thác, trạm thu gom và xử lý dầu trung tâm, hệ thống đường ống vận chuyển dầu ngoại mỏ, trạm giao nhận dầu đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ hệ thống đã được kết nối công nghệ để chính thức đưa mỏ tại 04 lô trên đới nâng trung tâm Khô-sê-đai – Nhenhexky vào khai thác công nghiệp với sản lượng 3.000 tấn dầu/ngày (21.000 thùng/ngày).
Ngày 30 tháng 9 năm 2010, Petrovietnam và Zaruberneft tổ chức Lễ đón nhận dòng dầu đầu tiên của Công ty Liên doanh Rusvietpetro tại khu vực mỏ Bắc Khô-sê-đai, khu tự trị Nhe-nhet-xky, Liên bang Nga, với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và các lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao,…
Đây là bước phát triển mới, là thành công đầu tiên của ngành Dầu khí Việt Nam tại Liên bang Nga về thăm dò khai thác dầu khí. Thành công ngày hôm nay cũng đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác của hai Phía tham gia Việt Nam và Nga tại Liên bang Nga, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc Việt – Nga, đồng thời tạo thuận lợi cho Petrovietnam tiếp tục cùng với các đối tác Nga triển khai, mở rộng hoạt tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Liên bang Nga và các nước khác.

  • Tags: