Xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) giảm tháng thứ 9 liên tiếp

Xuất khẩu hàng hóa của Đài Loan giảm tháng thứ 9 liên tiếp trong tháng 5/2023, một phần do nhu cầu thấp từ Trung Quốc trong bối cảnh phục hồi kinh tế chậm chạp.
Cao Hùng - Đài Loan
Hàng hóa tại cảng Cao Hùng, Đài Loan.

Dữ liệu của Cơ quan Quản lý Tài chính Đài Loan (MOF) cho thấy, xuất khẩu tháng 5/2023 của Đài Loan đã giảm 14,1% so với một năm trước đó xuống còn 36,13 tỷ USD và nhập khẩu giảm 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 31,25 tỷ USD, khiến thặng dư thương mại đạt 4,89 tỷ USD, tăng 130,4% so với năm ngoái.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu của Đài Loan đã giảm 16,9% so với một năm trước đó xuống còn 169,81 tỷ USD và nhập khẩu giảm 18,0% xuống còn 149,31 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại trong 5 tháng là 20,5 tỷ USD, tức là giảm 8,4%.

MOF cho rằng, các yếu tố gồm: hàng tồn kho cao, sự phục hồi chậm hơn dự kiến ​​ở Trung Quốc trong thời kỳ hậu COVID-19, nhu cầu yếu trong bối cảnh lạm phát, lãi suất tăng và đơn giá hàng xuất khẩu của Đài Loan thấp hơn là những lý do chính tác động tiêu cực khiến giá trị xuất khẩu giảm.

xuất khẩu của Đài Loan
(Nguồn: MOF)

Về nhóm hàng xuất khẩu, theo dữ liệu của MOF, một trong những lĩnh vực xuất khẩu chính của Đài Loan, nhóm hàng linh kiện điện tử giảm 9,9% trong tháng 5 so với năm trước xuống còn 15,05 tỷ USD, tức giảm tháng thứ bảy liên tiếp, trong đó xuất khẩu chất bán dẫn giảm 8%.

Ngành công nghiệp thông tin và truyền thông, video và âm thanh là lĩnh vực duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 5, ghi nhận mức tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,8 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng các lô hàng linh kiện và phụ kiện máy tính.

Về các thị trường xuất khẩu, trong tháng 5, xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông và các nước ASEAN giảm đáng kể, lần lượt giảm 19,4% và 16,9% so với một năm trước đó xuống còn 12,74 tỷ USD và 6,10 tỷ USD. Theo dữ liệu của MOF, Trung Quốc và Hồng Kông chiếm 35,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan trong tháng 5.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ cũng giảm, giảm 3,5% so với một năm trước đó xuống còn 6,6 tỷ USD. Tuy nhiên, Nhật Bản đã nhập khẩu khoảng 3,06 tỷ USD hàng hóa từ Đài Loan trong tháng 5, tăng 7,8% so với một năm trước đó, chủ yếu là do nhu cầu mạnh mẽ đối với chất bán dẫn. Xuất khẩu sang các thị trường châu Âu cũng tăng 2,4% trong tháng 5 lên 3,69 tỷ USD.

Về triển vọng, MOF dự đoán tháng 6 này sẽ chứng kiến tháng thứ 10 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sụt giảm. Mức giảm được MOF dự báo sẽ rơi vào khoảng từ 14% đến 16% so với cùng kỳ năm trước, với tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt từ 35,2 tỷ USD đến 36,3 tỷ USD. 

Hoàng Phương