Việt Nam tụt 7 bậc về năng lực cạnh tranh
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa cảnh báo một lần nữa về khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nếu tiếp tục mô hình xuất khẩu dựa vào nguyên liệu thô và lao động giá rẻ. Sự thay đổi của WEF trong lần xếp hạng này là nâng trọng số nhóm tiêu chí cơ bản từ 60% trước đây lên khoảng 70%. Vì vậy, xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam năm 2009-2010 là 82/133. So với công bố tháng 10-2009, năng lực cạnh tranh Việt Nam giảm 7 bậc. Sự thay đổi này cho thấy thế giới khẳng định xu thế không coi trọng sự phát triển dựa trên xuất khẩu thô, dựa vào lĩnh vực thâm dụng lao động, tài nguyên. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam phải hướng trọng tâm vào cải thiện năng suất, chất lượng tăng trưởng chứ không phải tốc độ tăng GDP. Chính chất lượng tăng trưởng là yếu tố tác động đến sự thịnh vượng quốc gia. (Sài Gòn Giải Phóng 14/4)
Ưu tiên hàng đầu an toàn trong ứng dụng năng lượng hạt nhân
Việt Nam luôn coi bảo đảm an toàn, an ninh là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển ứng dụng năng lượng hạt nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Sáng 13/4 (tối 13/4 theo giờ Hà Nội), tại Washington, các nhà lãnh đạo quốc gia đã tham dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân với chủ đề “Hành động quốc gia bảo đảm an ninh hạt nhân”. Tại phiên họp, các nhà lãnh đạo nhất trí việc bảo đảm an ninh hạt nhân và chống khủng bố hạt nhân hiện là vấn đề cần được hết sức quan tâm vì bên cạnh thực tế năng lượng hạt nhân được sử dụng ngày càng nhiều còn có nguy cơ nạn khủng bố quốc tế gia tăng. Việc bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân trước hết là trách nhiệm của từng quốc gia, nhưng cũng đòi hỏi có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ. Là một trong những quốc gia tham luận tại phiên họp này, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được các nhà lãnh đạo và các tổ chức quốc tế đánh giá cao về những hành động cụ thể của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh hạt nhân cũng như trách nhiệm của quốc gia về vấn đề này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về an ninh hạt nhân, cho rằng đây là một đóng góp quan trọng vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố dưới mọi hình thức và thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân an ninh, an toàn vì mục đích hoà bình, vì lợi ích của các quốc gia. “Việt Nam luôn coi bảo đảm an toàn, an ninh là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển ứng dụng năng lượng hạt nhân”, Thủ tướng nhấn mạnh. Do đó Việt Nam đã chủ động xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, hệ thống cơ quan quản lý về kiểm soát, bảo đảm an toàn, an ninh đối với việc sử dụng vật liệu hạt nhân và chất phóng xạ. (Website Chính Phủ 14/4)
Chống nhập siêu với nông sản, thực phẩm: còn nhiều bất hợp lý
Mới đây, Bộ Công Thương dự tính triển khai các giải pháp để hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, trong nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu vốn đã quá cao: 25% trong quý 1. Trong quý 1, nhập khẩu các mặt hàng nhóm này tăng rất mạnh. Chỉ trong hai tháng đầu năm đã đạt khoảng 280 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cách thức mà bộ Công thương định làm có nhiều điểm bất hợp lý. Thứ nhất, thử nhìn lại cơ cấu nhóm hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu năm 2009 sẽ thấy có những mặt hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng cũng có nhiều mặt hàng được nhập khẩu để tiêu dùng. Nhưng theo Bộ Công Thương, ngoài mặt hàng sữa, các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu để tiêu dùng khác đều là những mặt hàng không thiết yếu, không khuyến khích nhập khẩu... Bộ Công Thương lại một lần nữa đưa ra các giải pháp như: cấp giấy phép nhập khẩu tự động, tăng thuế nhập khẩu… Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế cấp phép nhập khẩu tự động với hàng nông sản, thực phẩm trước đây đã được áp dụng nhưng phải bỏ do thường xuyên gây ách tắc. Giải pháp tăng thuế nhập khẩu cũng cần phải xem xét trên cơ sở khung thuế suất đã cam kết theo các hiệp định thương mại đã ký kết… Giải pháp quan trọng nhất để vừa đảm bảo hạn chế các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu là siết chặt các quy định về kiểm tra chất lượng, vệ sinh sản phẩm. Hiện nay, do các doanh nghiệp phản ánh hàng thực phẩm nhập khẩu mau hỏng và thiếu kho chuyên dụng tại cửa khẩu nên cơ quan quản lý đã cho phép được tạm thông quan sau khi có giấy đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và được chính thức thông quan khi có thông báo kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, thực tế rất nhiều doanh nghiệp đã bán hết hàng trước khi được cơ quan hải quan cho chính thức thông quan. Một vấn đề khác là hiện nay, tại các cửa khẩu, việc thiếu phương tiện kiểm tra, thiếu cán bộ chuyên môn, hầu hết các nơi không có đủ kho chứa chuyên dụng hàng nông sản, thực phẩm… nên việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh thực phẩm với nhóm hàng nông sản, thực phẩm không được chặt chẽ. Do đó, vấn đề kiểm soát nhóm mặt hàng này không cần phải dùng đến các biện pháp hành chính như cơ chế giấy phép nhập khẩu tự động mà cần đầu tư vào cơ sở, hệ thống thiết bị kiểm tra, kiểm soát, siết chặt, bổ sung thêm các quy định về chất lượng, độ an toàn của hàng nông sản, thực phẩm và tăng cường kiểm tra, kiểm dịch với nhóm mặt hàng này là đủ. (Sài Gòn Tiếp Thị 14/4)
Gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất khẩu
Nền kinh tế của nước ta cũng như thế giới đang phục hồi, đây là điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu quý I đạt 14,01 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2009. Bình quân, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,67 tỷ USD/tháng. Nền kinh tế đang dần phục hồi nên giá hàng hóa, nông sản tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là dầu thô, hạt điều, cao su... Tuy nhiên, xuất khẩu của nước ta hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên của các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay là thiếu vốn. Một số giá nguyên liệu đầu vào trên thị trường thế giới tăng dẫn tới sản phẩm của nước ta khó cạnh tranh. Nhiều Tập đoàn, Tổng công ty còn gặp vướng mắc về thu xếp vốn, lúc có đơn hàng thì lại không có vốn để nhập khẩu nguyên liệu, mà thủ tục vay vốn thì phức tạp, chưa khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Cộng với việc các doanh nghiệp còn thiếu thông tin về thị trường nên không ứng phó kịp thời, nhiều khi chịu rủi ro về giá. Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam Đỗ Hà Nam phản ánh, tình trạng vỡ nợ trong kinh doanh cà phê khá cao. Nhiều doanh nghiệp bán cà phê trên sàn do gửi các nhà xuất khẩu ứng trước tiền, bây giờ các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ... Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lại không vay được vốn hoặc phải vay vốn với lãi suất cao để mua hàng dự trữ, nên bỏ lỡ cơ hội mua hàng lúc giá thấp. Đại diện Sở Công thương Hà Nội cho biết, lãi suất ngân hàng theo thỏa thuận tăng liên tục khiến các doanh nghiệp không dám vay vốn để dự trữ hàng hóa. Một số doanh nghiệp vay vốn với mục đích đầu tư đổi mới công nghệ nhưng do lãi suất quá cao nên cũng không dám đầu tư mà sử dụng thành vốn lưu động. Mặt khác, một số thủ tục cho xuất nhập khẩu vẫn chưa thông thoáng, các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vẫn còn gây khó cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, năng lực sản xuất nhiều mặt hàng nông sản, khoáng sản đã đến ngưỡng, khó có khả năng tăng trưởng cao như lúa gạo, cao su, thủy sản, dầu thô. Nhu cầu tiêu dùng thế giới sau giai đoạn suy giảm kinh tế hiện vẫn còn yếu. Một số nền kinh tế là đối tác thương mại của nước ta hiện vẫn trong tình trạng lạm phát cao cũng là một trở ngại đối với tăng trưởng xuất khẩu. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào, hiện nay, hàng xuất khẩu của nước ta chủ yếu xuất sang thị trường châu Âu, Nhật Bản còn thị trường các nước ASEAN thì lượng hàng xuất khẩu khá ít, trong khi đó, ASEAN lại là thị trường phục hồi rất sớm sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Thứ trưởng Hào nhấn mạnh: cái yếu của các doanh nghiệp nước ta là không xâm nhập được vào thị trường các nước ASEAN để hưởng các ưu đãi về thuế. Để đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị: các Tập đoàn, Tổng công ty cần xây dựng nhóm thị trường trọng điểm, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để tìm đầu ra cho sản phẩm xuất khẩu. Tăng cường phổ biến ưu đãi từ các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do FTA cho các doanh nghiệp xuất khẩu để tận dụng tối đa lợi thế từ các Hiệp định này, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu ở một số thị trường đang được hưởng ưu đãi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá, đơn giản hoá thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu. Quan trọng hơn cả là bảo đảm nguồn vốn vay với mức lãi suất hợp lý để doanh nghiệp thu mua và sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch. Về phía các doanh nghiệp, do nguyên, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới có xu hướng tăng giá nên cần chủ động nhập hàng tránh tình trạng giá đầu vào tăng, trong khi giá xuất khẩu lại giảm. Đồng thời, cần chủ động về nguồn nhân lực để đáp ứng nhanh các đơn hàng xuất khẩu khi có hợp đồng... (Đại Biểu Nhân Dân 14/4)
Phần 1: Tin công nghiệp ĐIỆN LỰCTổ máy 1 Bản Vẽ hòa lưới điện sớm hơn dự kiến
Ông Đào Duy Tân, Trưởng Ban quản lý Thủy điện 2 tại Nghệ An, cho biết tổ máy số 1 Thủy điện Bản Vẽ đã khởi động thử an toàn và đã hòa lưới điện quốc gia từ 50 đến hơn 100MW vào những giờ cao điểm trong ba ngày qua. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) sẽ chính thức hoạt động vào đúng dịp 19/5, chào mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng do tình hình thiếu điện, tổ máy số 1 đã đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến để giải quyết một phần nào lượng điện đang thiếu hụt hiện nay. (Lao Động 13/4)
DẦU KHÍCác đầu mối NK xăng dầu chưa đồng tình việc sử dụng quỹ bình ổn
Các đầu mối nhập khẩu xăng dầu không đồng tình với cách sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu mà Bộ Tài chính đã hướng dẫn ngày 7/4, bởi định mức tối đa là 500 đồng đối với xăng và 400 đồng với dầu là quá thấp so với mức lỗ hiện nay. Một số DN cho rằng, cùng với việc sử dụng mức kể trên, nên ngưng trích quỹ mới là hợp lý. “Sử dụng 500 đồng nhưng vẫn trích quỹ 300 đồng mỗi lít xăng thì kể như chỉ có 200 đồng để bình ổn giá là quá ít” - lãnh đạo một DN nói. Ngoài ra, theo một số DN, Bộ Tài chính nên quy định cụ thể hẳn mỗi lít xăng được sử dụng quỹ bình ổn 500 đồng thay vì “tối đa 500 đồng”, bởi như vậy sẽ dễ phát sinh việc lợi dụng quỹ và cơ chế “xin - cho” khi quyết toán cuối năm. Theo công bố ngày 12/4 của Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), giá cơ sở mỗi lít xăng A92 đã leo lên 18.312 đồng, cao hơn giá bán lẻ hiện hành là 1.322 đồng. (Tuổi Trẻ 14/4)
Tiếp tục kìm giá xăng
Cục trưởng Cục Quản lý, Bộ Tài chính - Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định cơ quan này sẽ áp dụng thêm các biện pháp tài chính, bao gồm cả thuế để giữ ổn định giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu. Tuyên bố của ông Thỏa đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu thế giới biến động mạnh, các doanh nghiệp đã lỗ hơn 1.000 đồng mỗi lít xăng dầu bán lẻ. Ông Thỏa cho hay, ngoài việc giãn các lần tăng giá bán lẻ xăng dầu từ nay đến hết tháng 6, dốc quỹ bình ổn giá, Bộ Tài chính sẽ sử một số công cụ tài chính, trong đó có van thuế để giữ ổn định giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu. Theo tính toán của các nhà nhập khẩu đấu mối, tính đến chiều 13/4, giá xăng thành phẩm chào bán tại thị trường Singapore đã lên tới 89,84 USD một thùng, còn các mặt hàng dầu đã vượt qua ngưỡng 90 USD mỗi thùng và có mặt hàng gần đạt mức kỷ lục trong vòng nhiều tháng với xấp xỉ 91 USD một thùng. Với giá này, sau khi trừ đi các khoản chi phí, lãi suất ngân hàng, cước vận chuyển, các loại thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, VAT, mỗi lít xăng A92, doanh nghiệp lỗ 1.022 đồng (đã trừ 300 đồng lợi nhuận định mức). Còn mỗi lít dầu diezel, doanh nghiệp lỗ 1.031 đồng và 1.036 đồng mỗi lít dầu hỏa. Tuần trước, Bộ Tài chính tuyên bố xả quỹ khoảng 500 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp giữ ổn định giá bán. Trao đổi với báo chí, một số doanh nghiệp khẳng định khoản hỗ trợ này không thấm vào đâu so với số lỗ mà các nhà nhập khẩu phải chịu đang tăng lên từng ngày. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng không ủng hộ tăng giá bán lẻ vì sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng và nhiều nhóm mặt hàng khác có cớ để tăng giá theo", đại diện một doanh nghiệp cho biết. Giới chuyên gia cũng nhìn nhận hiện quỹ bình ổn giá có khoảng 1.500 tỷ đồng, con số này không phải là lớn nếu giá thế giới tiếp tục biến động mạnh. Do vậy, chắc chắn cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phải tính tổng thể nhiều biện pháp giữ ổn định giá bán. Một chuyên gia nhận xét: Thị trường xăng dầu đang lặp lại kịch bản của năm 2008 khi giá thế giới liên tục biến động, sức ép lạm phát tăng cao. Khi đó, Bộ Tài chính vừa sử dụng công cụ thuế vừa áp dụng mệnh lệnh hành chính yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá bán lẻ đến hết tháng 6. Tổ trưởng Tổ điều hành giá xăng - Nguyễn Tiến Thỏa cũng thuế chỉ là một trong số nhiều biện pháp mà cơ quan quản lý có thể áp dụng khi giá thế giới tiếp tục biến động. "Tôi khẳng định giá bán lẻ xăng dầu sẽ tiếp tục được kìm trong thời gian tới", ông Thỏa nói. Ngoài xăng dầu, từ nay đến hết tháng 6 một số mặt hàng nhạy cảm khác như điện, than, cước vận chuyển... cũng sẽ giữ ổn định giá bán. Đối với mặt hàng thép xây dựng, Bộ Tài chính đang yêu cầu doanh nghiệp thép phải niêm yết giá công khai và đăng ký biểu giá với cơ quan quản lý. (VnExpress 14/4)
Việt Nam - Tuynidi: Mở rộng hợp tác về dầu khí
12/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Tuynít, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Tuynidi theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Zeine Al-Abidine Ben Ali. Sau lễ đón, tại Dinh Carthage ở thủ đô Tuynít, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Tuynidi là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại Bắc Phi. Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali khẳng định, trong chính sách rộng mở của mình, Tuynidi coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam như một trong những nước ưu tiên tại Đông Nam Á. Hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian bàn về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí, thương mại, nông nghiệp và du lịch. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và sớm đàm phán ký kết các hiệp định để tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác lâu dài và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, thương mại giữa hai nước. (Sài Gòn Giải Phóng 14/4)
KHAI KHOÁNGVàng vẫn phải tính vào thống kê xuất nhập khẩu
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa bày tỏ sự không đồng tình với ý kiến đưa vàng ra khỏi danh sách mặt hàng xuất nhập khẩu và xem vàng là một ngoại tệ mạnh của Hiệp hội Kinh doanh vàng. Ông Hoàng cho biết: Vàng vẫn phải tính vào trong thống kê xuất nhập khẩu vì nó nằm trong các hoạt động trao đổi thương mại, thể hiện trong thống kê thì vẫn phải tính. Ông cũng cho rằng: Chỉ khi tính toán về tăng trưởng và xu hướng xuất nhập khẩu thì mới không nên tính vàng vào, có thể nó sẽ phản ánh không đúng, vì còn phụ thuộc vào thời điểm hay chính sách tiền tệ. Việc có nên coi vàng là ngoại tệ mạnh, Bộ trưởng cũng cho rằng nên cẩn thận khi dùng khái niệm liên quan đến đến tiền tệ, ngoại hối, cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh. Trong cân đối ngoại tệ của ngân hàng, cân đối thương mại quốc tế thì vẫn phải tính vàng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam là nước sử dụng vàng, không phải là nước xuất khẩu quặng vàng hay vàng sản xuất và xuất khẩu vàng thường xuyên nên khó có thể lấy vàng để so sánh là xuất siêu hay nhập siêu. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 13/4)
Chảy máu tài nguyên, khoáng sản
Từ năm 2005, Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành ban hành ngay các quy định ngưng xuất khẩu thô một số khoáng sản như titan, quặng sắt... Thế nhưng, đến nay không ít doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục thực hiện xuất khẩu khoáng sản thô bằng giấy phép gia hạn xuất khẩu. Thậm chí một số loại khoáng sản còn được Bộ Công Thương đề nghị cho xuất khẩu hoặc được Bộ Tài chính giảm thuế suất xuất khẩu. Cụ thể, cuối năm 2009, Bộ Tài chính có quyết định giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng quặng apatít từ mức 10% xuống 7%. Còn bộ Công thương, cũng đã có tờ trình, đề nghị Thủ tướng cho phép xuất khẩu một khối lượng rất lớn các loại tinh quặng trong các tháng còn lại của năm 2009 như xuất khẩu thêm tinh quặng sắt, tinh quặng magnetit, kẽm… Rõ ràng thực tế trên đi ngược lại chủ trương hạn chế xuất khẩu chưa qua chế biến của Chính phủ. Trước đó, trong những lần Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến đối với Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung biểu khung thuế xuất khẩu trong đó có phần bổ sung một số nhóm mặt hàng nguyên liệu thô và tài nguyên khoáng sản vào danh sách đối tượng chịu thuế, nâng khung thuế một số tài nguyên khoáng sản nhằm hạn chế tối đa việc xuất khẩu nguyên liệu thô. Mặc dù chúng ta đã có Luật Khoáng sản nhưng thực tế, tình trạng chảy máu tài nguyên, khoáng sản đã và đang diễn ra khá mạnh. Cụ thể, tại tỉnh Yên Bái mỗi năm, chỉ tính riêng lượng quặng sắt khai thác trong tỉnh, con số đã lên tới trên dưới 100.000 tấn trong đó chỉ một phần nhỏ được chế biến, còn phần lớn được xuất sang Trung Quốc. Thời gian qua, không ít doanh nghiệp khai thác titan đã giàu lên nhanh chóng vì biết sử dụng kẽ hở của pháp luật để xuất khẩu thô. Theo ước tính, hiện nay hàng năm Việt Nam xuất khẩu thô khoảng gần một triệu tấn các hợp chất từ sa khoáng (trong đó chủ yếu là titan) với giá vài trăm USD/tấn, nhưng phải nhập hàng chục ngàn tấn bột dioxit titan tinh với giá vài ngàn USD/tấn và nhu cầu nhập khẩu những năm tới có thể lên cao hơn. Hầu hết số khoáng sản này được xuất khẩu sang Trung Quốc, một cán bộ cấp Chính phủ từng thừa nhận một sự thật chua chát: “Trung Quốc mua khoáng sản thô không phải để phục vụ sản xuất ngay, mà họ đưa vào những mỏ nhân tạo. Dự báo nguồn tài nguyên trên toàn cầu đang dần cạn kiệt, nên phải sau năm 2050 Trung Quốc mới khai thác những mỏ nhân tạo này để phục vụ sản xuất”. Không nói đâu xa, theo dự báo của các chuyên gia trong lĩnh vực than, chỉ trong vài năm nữa, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than. Đây là hệ quả của cả quá trình xuất khẩu than một cách “vô tư”. Bài toán cấp phép, cũng như quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản đang trở thành vấn đề cấp bách. Các cơ quan quản lý nhà nước phải nhanh chóng tiến hành các giải pháp đồng bộ, hoàn thiện thể chế, cơ chế pháp luật và tổ chức phối hợp thực hiện. Trước mắt cần tổng kiểm tra tình hình cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản, kiên quyết thu hồi các giấy phép cấp không đúng quy định, tổng kết việc phân cấp cấp phép hoạt động khoáng sản cho các địa phương, thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Điều không kém quan trọng trong tương lai, phải xây dựng, ban hành chiến lược phát triển tài nguyên khoáng sản và có giải pháp tổng thể cho từng loại khoáng sản nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên. (Sài Gòn Giải Phóng 13/4)
DỆT MAY – DA GIÀYStretchline Limited muốn đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam
Stretchline Limited - Cty chuyên sản xuất nguyên liệu và phụ kiện trong ngành dệt may vừa có chuyến khảo sát một số doanh nghiệp dệt may lớn tại Hà Nội và TP.HCM, để tìm hiểu nhu cầu thị trường cũng như khả năng đầu tư nhà máy sản xuất lõi chun tại Việt Nam. Mục đích chuyến đi của đoàn doanh nghiệp Stretchline Limited đến Việt Nam là muốn có thông tin đầy đủ nhất về ngành cũng như lĩnh vực sản xuất phụ kiện, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, để tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất lõi chun tại Việt Nam. Stretchline Limited kỳ vọng sẽ là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất nguyên liệu cung cấp cho các công ty sản xuất hàng dệt kim và doanh nghiệp sản xuất đồ lót xuất khẩu tại Việt Nam. (Đầu Tư 13/4)
Nhiều doanh nghiệp dệt thiếu nguyên liệu
6/4, thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu bông xơ để bảo vệ ngành dệt may của nước này đã khiến nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam lo ngại. Như vậy, nguồn cung bông xơ trên thế giới lại càng trở nên khan hiếm khiến các doanh nghiệp chuyên ngành kéo sợi khó khăn khi thực hiện các đơn hàng xuất khẩu đã ký từ đầu năm. Nguyên nhân, do kinh tế thế giới phục hồi nên nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong đó có hàng dệt may, đã khiến nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua sợi từ Việt Nam về để sản xuất. Thực tế, phần lớn sản lượng sợi sản xuất trong quý 1/2010 đã được xuất khẩu vì có lời hơn bán cho doanh nghiệp dệt trong nước. Trong khi đó, đến nay giá bông thế giới đã lên đến 1,9 USD/kg, tăng so với giá 1,3-1,4 USD/kg vào thời điểm đầu năm và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, các doanh nghiệp ngành sợi lo ngại với giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao không lường trước được thì càng xuất khẩu càng lỗ, vì hợp đồng đã ký từ đầu năm. Nhưng đáng lo hơn, các doanh nghiệp chuyên ngành dệt vải trong nước do thiếu nguyên liệu sợi nên phải sản xuất cầm chừng, nhiều doanh nghiệp thời gian qua chỉ cho công nhân sản xuất 3-4 ngày/tuần. Hiện nay, chưa có cơ chế nào hỗ trợ, điều tiết để doanh nghiệp sợi trong nước cung ứng cho doanh nghiệp dệt nhằm ổn định sản xuất. (Sài Gòn Giải Phóng 14/4)
Tăng tỷ lệ nội địa hoá hàng dệt may xuất khẩu
Theo ông Lê Trung Hải - Phó tổng giám đốc tập đoàn Dệt may Việt Nam – Vinatex, tỷ lệ nội địa hoá hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2010 dự kiến sẽ đạt trên 50%, so với năm 2009 đã đạt 44%. Mức tăng này có được là do những dự án đầu tư nhà máy sản xuất sợi, xơ, bông trị giá hàng ngàn tỉ đồng đã đi vào hoạt động cung cấp cho nhu cầu vải nguyên liệu xuất khẩu. Gần 100 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu sẽ giới thiệu công nghệ, sản phẩm cung ứng cho may xuất khẩu cùng với hơn 200 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tại cuộc triển lãm diễn ra từ 14 – 17/4 ở trung tâm Hội nghị triển lãm Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM. (Sài Gòn Tiếp Thị 14/4)
VẬT LIỆU XÂY DỰNGUBND các tỉnh phải cùng hiệp hội thép tham gia bình ổn giá thép
13/4, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, hiệp hội thép Việt Nam, tổng công ty thép đề nghị thực hiện một số biện pháp để bình ổn thị trường thép. Bộ Công Thương đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo chi cục quản lý thị trường tại địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp đầu cơ, tăng giá thép bất hợp lý; yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thép công khai giá bán. Bộ đề nghị hiệp hội thép Việt Nam tác động đến các thành viên đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đù nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và có những dự báo xác thực hơn về tình hình giá cả thị trường thép. Bộ Công Thương yêu cầu tổng công ty thép (đơn vị trực thuộc quản lý của bộ này) quản lý tốt hơn khâu phân phối thép để tăng tỷ lệ hàng cung ứng trực tiếp đến tay người tiêu dùng, công bố công khai tỷ lệ chiết khấu, chất lượng và giá bán, đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất thép... Giá thép trong 2 tháng qua đã gia tăng liên tục. Tại một số tỉnh, thành phố, giá thép bán lẻ đã ở mức 16 -17 triệu đồng/tấn thép xây dựng. Tuy nhiên, trong thời gian đó, hiệp hội thép Việt Nam thường đưa ra các thông tin bất lợi cho việc bình ổn thị trường như liên tục đưa ra dự báo giá thép tăng. Còn tổng công ty thép cũng liên tục tăng giá bán như các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép khác. (Sài Gòn Tiếp Thị 14/4)
Giá thép sẽ hạ nhiệt trong quý II/2010
Giá thép cả trên thế giới và trong nước sẽ hạ nhiệt trong quý II/2010 này do nguồn cung được bảo đảm, thời tiết thuận lợi cho việc khai thác, vận chuyển… là nhận định của Tổng công ty thép Việt Nam sau một thời gian tăng đột biến như vừa qua. Theo số liệu từ Hiệp hội thép Việt Nam, tiêu thụ thép xây dựng quý I của các thành viên hiệp hội đạt 1.220 ngàn tấn, trong đó riêng tháng 3 đạt 568 ngàn tấn, tăng 60% so với cùng kỳ và tăng 88% so với T3/2009. Trong đó, riêng tổng công ty thép đạt gần 600 ngàn tấn tăng trên 30% so với cùng kỳ chiếm 53% thị phần trong Hiệp hội thép Việt Nam. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, việc nhu cầu tăng mạnh trong tháng 3 có khả năng tiềm ẩn yếu tố tích trữ, đầu cơ. Như vậy, phần nhiều lượng thép các nhà máy bán ra vẫn chưa đưa vào sử dụng mà còn ở dạng tồn kho trong xã hội. Bên cạnh đó, theo số liệu Hiệp hội thép Việt Nam, lượng tồn kho thép xây dựng của các nhà sản xuất vẫn ở mức an toàn (~200.000 tấn,) đồng thời dự trữ phôi thép cũng đang ở mức cao ~530.000 tấn, cộng với lượng hàng về đủ đáp ứng cho nhu cầu các tháng tới. Cùng với việc áp lực về cầu trong thời gian tới sẽ giảm, giá thép trong nước sẽ hạ nhiệt. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước (trên 30 doanh nghiệp lớn nhỏ) và nguy cơ từ thép nhập khẩu do mức thuế bảo hộ đối với ngành thép hiện khá thấp cũng là yếu tố làm giảm áp lực tăng giá. Về nguồn cung thép, lãnh đạo tổng công ty thép cho biết, hiện nay công suất cán thép xây dựng trong nước đã lên tới hơn 7 triệu tấn/năm, trong đó hệ thống Tcty là gần 4 triệu tấn/năm, đạt 80% so với nhu cầu về thép xây dựng của cả nước (chỉ khoảng hơn 5 triệu tấn). Vì vậy, Tcty có thể khẳng định sẽ không xẩy ra tình trạng thiếu thép trong thời gian tới. (Dân Trí 14/4)
Ô TÔ – XE MÁYTháng 3 nhập khẩu ô tô và xe máy tăng mạnh
Trái với dự đoán của nhiều người, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 3 vừa qua đã tăng gần 45% lên 3.649 chiếc. Kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 3 đạt gần 61,7 triệu USD, tăng 38,5% so với một tháng trước đó. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 9.592 xe, tương đương kim ngạch 161,7 triệu USD, tăng 22,4% về lượng và 5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31 điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu từ ngày 23/4 từ mức 83% xuống còn 80% và 77% đối với một số dòng xe nhiều khả năng sẽ khiến ô tô nguyên chiếc thông quan vào Việt Nam từ cuối tháng 4 sẽ tăng mạnh. Kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô trong tháng 3 đạt 169,16 triệu USD, tăng 29,6% so với tháng 2, nâng tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm lên 448,268 triệu USD, tăng 128% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu xe máy vào Việt Nam trong tháng trước đạt 6.574 chiếc, tương đương kim ngạch 7,267 triệu USD, tăng 15,1% về lượng và 13,5% về giá trị so với tháng 2/2010. Tính chung quý I/2010, tổng nhập khẩu xe máy đạt 24.356 chiếc, giá trị 28 triệu USD, giảm 30,6% về số lượng và 46,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. (Dân Trí 13/4)
CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾNƯu tiên rau quả chế biến tươi trong xuất khẩu
Để gia tăng giá trị xuất khẩu, các chuyên gia thương mại cho rằng, cần ưu tiên cơ cấu rau quả xuất khẩu theo thứ tự tươi - chế biến đông lạnh - chế biến đóng hộp - chế biến nước ép và sấy khô. Theo Vụ xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), mặc dù các nhà xuất khẩu rau quả Việt Nam mở rộng tìm kiếm nghiên cứu thị trường xuất khẩu và đã có mặt tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh của mình tại thị trường quốc tế. (Nông Thôn Ngày Nay 13/4)
Quảng Ngãi: 5 triệu USD xây nhà máy chế biến thuỷ hải sản
13/4, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Gallant Ocean Quảng Ngãi xây Nhà máy chế biến thủy hải sản đông lạnh xuất nhập khẩu. Nhà máy có vốn đầu tư khoảng 5 triệu USD, được xây dựng tại KCN Quảng Phú (TP Quảng Ngãi), công suất chế biến gần 20.000 tấn nguyên liệu/năm, với sản phẩm chính là tôm và cá rô phi xuất khẩu. (Sài Gòn Giải Phóng 14/4)
Cá tra, basa xuất khẩu phải bảo đảm vệ sinh thực phẩm
Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, từ 12/4, tất cả các lô hàng sản phẩm cá tra, basa trước khi xuất khẩu phải được Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad – Bộ NN-PTNT) kiểm tra, chứng nhận về chất lượng, ATVSTP theo quy định của nước nhập khẩu hay quy định của VN. Ngay khi quy định này ban hành, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản không khỏi bất an vì việc xin cấp chứng nhận mới sẽ ảnh hưởng lớn tới tiến độ xuất hàng. Tuy nhiên, theo thông báo mới của Nafiqad, các lô hàng cá tra, basa sẽ được làm thủ tục thông quan chỉ cần có một trong 2 loại giấy chứng nhận chất lượng (chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc giấy chứng thư vệ sinh – Health Certificate) do các trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - 6 (thuộc Nafiqad) cấp kèm theo. (Người Lao Động 13/4)
Trung Quốc tranh mua gỗ tại Việt Nam
Từ đầu năm 2010 đến nay, thị trường nguyên liệu gỗ cao su, tràm bông vàng, bạch đàn… ở các tỉnh miền Đông trở nên sôi động, giá tăng mạnh do thương nhân Trung Quốc lùng mua. Được biết, các thương nhân Trung Quốc đã gia tăng thu mua gỗ cao su ở Việt Nam từ cuối năm 2009, tuy nhiên việc thu mua này thực sự bùng nổ từ sau tết Nguyên đán, đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm. Việc “săn lùng” gỗ đã đẩy giá mặt hàng này tăng khoảng 5 – 10% so với cuối năm 2009. Hiện nay, giá 1m3 gỗ cao su 280 – 285 USD. Bà Ngô Hồng Thu dự báo, thời gian tới giá còn tăng do nhu cầu mua gỗ nguyên liệu từ phía Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Một số đầu mối chuyên cung cấp gỗ ở Đồng Nai còn cảnh báo, nếu không đặt hàng mua ngay thì qua tháng sau giá sẽ tăng thêm nữa. Ngoài ra, thời gian giao hàng kéo dài hơn do khan hiếm gỗ, trước đây thì họ giao hàng gỗ xẻ trong vòng mười ngày, gỗ ghép tấm trong 15 – 20 ngày, nay phải sau 30 ngày. “Thương nhân Trung Quốc thường mua số lượng lớn, quy cách nào cũng mua, trả bằng tiền mặt”, một cơ sở sơ chế gỗ ở Bình Dương nói thêm. Họ còn chủ động ứng tiền cho các xưởng xẻ mua gỗ. Vì vậy, gỗ tròn để xẻ thành gỗ thanh cũng đang khan hiếm. Do có sự chênh lệch giá cao, nên mặc dù nguồn nguyên liệu gỗ trong nước luôn thiếu thì vẫn có nhiều doanh nghiệp đem bán gô. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp vốn nhỏ, khi có đơn hàng mới mua nguyên liệu thì việc thị trường nguyên liệu tăng giá sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ông Trần Quốc Mạnh, phó chủ tịch hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM nói: “Đồ gỗ Việt Nam cạnh tranh với hàng Trung Quốc một phần dựa vào nguyên liệu gỗ trồng trong nước rẻ hơn, nhưng nay lại bị cạnh tranh nguyên liệu ngay tại sân nhà thì sẽ gặp khó khăn. Nếu thương nhân Trung Quốc tiếp tục qua mua vét gỗ, sẽ tạo nên cơn sốt giá, khan hiếm nguyên liệu và các doanh nghiệp trong nước phải mua giá cao, từ đó sản phẩm đồ gỗ làm ra sẽ khó cạnh tranh”. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu tới 80% gỗ nguyên liệu, trong nước chỉ đáp ứng được 20%, trong đó gỗ cao su là một loại rất quan trọng, ông Mạnh nói. Ngoài ra, ông Mạnh cũng khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp làm đồ gỗ Việt Nam không thể bằng doanh nghiệp Trung Quốc vì quy mô vốn nhỏ, năng lực quản lý hạn chế nên không thể “đua” giá mua nguyên liệu với doanh nhân Trung Quốc. Ông Hồ Năm, giám đốc công ty đồ gỗ xuất khẩu Phát Thành cho biết, từ tháng 2 đến nay gỗ cao su, tràm tăng khoảng 5 – 7%, gỗ thông tăng đến 30% so với thời điểm trước tết Nguyên đán. “Mọi thứ đều tăng đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ khi không tăng được giá bán đầu ra”, ông Hồ Năm nói. Hiện ngành chế biến gỗ đang chuẩn bị bước vào mùa hàng mới. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có nguồn lực tài chính mạnh để mua nguyên liệu dự trữ nên việc khan hiếm gỗ, giá tăng sẽ ảnh hưởng nhiều đến các đơn hàng xuất khẩu. (Sài Gòn Tiếp Thị 14/4)
Phần 2: Tin Thương mại XUẤT NHẬP KHẨUKhó đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 61,1 tỉ đô la
Với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2010 là 61,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 7% so với 2009, theo nhận định của Bộ Công Thương, đây là một thách thức lớn không dễ đạt được. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm đạt 14 tỉ đô la Mỹ (bình quân một tháng đạt 4,67 tỉ đô la), do vậy 9 tháng tiếp theo phải đạt trên 47 tỉ đô la nữa, bình quân mỗi tháng phải đạt gần 5,2 tỉ đô la Mỹ. Bộ Công Thương cho rằng, nếu như theo cơ cấu xuất khẩu các quí của những năm trước và xu hướng nền kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm thì đây là một thách thức rất lớn cho toàn ngành. Trong quí 1/2010, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng khá, gần 20% so với cùng kỳ, nhưng trong đó có nguyên nhân giá dầu thô ở mức cao, giá của các mặt hàng nông sản xuất khẩu cũng cao hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng, lượng xuất khẩu của một số mặt hàng nông sản, dầu thô và than đá đã giảm trong quí 1 và sẽ còn giảm trong thời gian tới do sự hạn chế về sản lượng hàng hóa và việc hạn chế xuất khẩu tài nguyên. Trong quí 1/2010, do một số mặt hàng nông sản giảm khối lượng xuất khẩu nên đã làm cho nhóm hàng nông sản giảm 524 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, do phải cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất nên lượng xuất khẩu dầu thô cũng giảm mạnh trong quí 1, ước chỉ đạt 1,3 tỉ đô la Mỹ, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu than ước quí 1 cũng chỉ đạt khoảng 4,7 triệu tấn, bằng 84,4% so với cùng kỳ... (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 13/4)
Xuất khẩu hồ tiêu: Thất thu 45 triệu USD/năm
Việt Nam XK hồ tiêu đứng đầu thế giới (chiếm 50% thị phần) nhưng giá luôn tháp hơn các nước ít nhất 200USD tấn. Nguyên nhân do chỉ chú ý đến hồ tiêu sạch, hoặc xô, trong khi Indonesia, Ấn Độ đạt khử trùng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế (ASTA). Chính điều này đã làm Việt Nam thất thu từ 18-45 triệu USD mỗi năm từ việc xuất khẩu hồ tiêu. Trên đây là kết quả nghiên cứu của TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Khoa du lịch thương mại, Trường ĐH Kinh tế Hồ Chí Minh, trong đề tài “Phân tích về rào cản thương mại quốc tế đối với mặt hàng nông - lâm - thuỷ sản xuất khẩu” vừa được nghiệm thu bởi Sở KH-CN TPHCM. Bên cạnh đó, với mặt hàng thuỷ sản, dù là nước xuất khẩu lớn nhất mặt hàng cá basa và tôm sú, nhưng Việt Nam vẫn chưa xây dựng được quy chuẩn chất lượng nuôi trồng thuỷ sản theo tiêu chuẩn quốc gia. Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ở lĩnh vực này còn chồng chéo, chưa xây dựng được hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm…Theo TS Huyền, từ năm 1994-2/2010, Việt Nam bị 36 vụ kiện phá giá ở các mặt hàng. Tuy nhiên, số vụ bị kiện của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực (số liệu 1995 - 2008). Cụ thể, Indonesia 144 vụ, Thái Lan 142 vụ, Malaysia 90 vụ, Singapore 44 vụ, Trung Quốc 677 vụ và Ấn Độ 137 vụ. (Đất Việt 13/4)
Chè xuất sang Trung Quốc được giá
Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Vinanet), Bộ Công Thương cho biết, chè sơ chế xuất khẩu sang Trung Quốc đang được giá nhất trong vòng 2 năm trở lại đây: chè sơ chế loại 1 giá 10.800 NDT/tấn, loại 3 giá 7.600 NDT/tấn. Nguyên nhân do vừa qua, vùng chè Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu (Trung Quốc) mất mùa nền nhu cầu nhập khẩu để bù đắp tăng cao. Tuy nhiên, Vinanet cũng lưu ý, do không tuân thủ chặt chẽ quy cách đóng gói nên nhiều DN chế biến nông sản trong nước bị đối tác trả lại hàng, ép giá. (Đất Việt 13/4)
Giá cao su xuất khẩu tăng mạnh
Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái đang gặp nhiều thuận lợi, giá xuất tăng hơn 700 NDT/tấn so với tuần trước, lên 22.000 NDT/tấn. Khối lượng xuất khẩu cũng đạt trung bình 600 tấn/tuần. Ảnh hưởng của EL Nino tới sản lượng cùng việc cao su đang trong thời kỳ giáp vụ khiến sản lượng cao su khai thác giảm. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu trên thế giới nói chung và của Trung Quốc nói riêng hiện vẫn rất lớn. Điều này đã và sẽ giúp giá cao su tiếp tục tăng và giữ ở mức cao. (Nông Thôn Ngày Nay 13/4)
Cá tra xuất khẩu mất giá
Thông tin từ Cục chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Cục chế biến, Bộ NN&PTNT) cho hay, ngoài tác động của khủng hoảng kinh tế, bị nhà nhập khẩu ép giá, việc giá cá tra liên tục sụt giảm mạnh từ ba năm nay do cạnh tranh không lành mạnh của một số doanh nghiệp thông đồng với nhà nhập khẩu gian lận chất lượng và bán giá thấp. Hiện, chỉ có 100 doanh nghiệp có nhà máy sản xuất, còn lại có tới 400 doanh nghiệp làm thương mại; một số doanh nghiệp xuất khẩu đã kiến nghị chỉ nên cho phép những doanh nghiệp có nhà máy chế biến mới được phép xuất khẩu. (Đất Việt 13/4)
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚCCà Mau: Giá tôm nguyên liệu tăng cao
Tin từ Sở NN&PTNT Cà Mau ngày 13/4t, do chưa vào chính vụ tôm sú nguyên liệu, vì thế nguồn tôm khan hiếm nên giá tăng cao. Hiện các đại lý thu mua tôm sú nguyên liệu loại 20 con/kg giá 182.000đ/kg; 30 con/kg giá 142.000đ/kg, 40 con/kg giá 118.000đ/kg; tôm bạc loại 300 con/kg giá 30.000đ/kg; tôm thẻ chân trắng 100 con/kg giá 56.000đ/kg. Dù giá tăng cao, nhưng các nhà máy chế biến thủy sản trong tỉnh vẫn không đủ nguyên liệu, do thời gian này không phải chính vụ, sản lượng thu hoạch ít. (Lao Động 14/4)
Bia, nước giải khát “nóng” theo thời tiết
Nắng nóng sớm, các mặt hàng nước giải khát, bia bắt đầu chạy hàng và được dự báo doanh số cao trong mùa hè năm nay. Các doanh nghiệp dự báo nhu cầu bia, nước giải khát không ga sẽ tăng ít nhất 30% so với năm ngoái, riêng rượu sẽ giảm mạnh tới 40% do tác động của chính sách thuế và chi phí đầu vào. Tại Hà Nội, chị Thanh, chủ đại lý bia rượu tại chợ Thái Thịnh, quận Đống Đa cho hay, lượng tiêu thụ mấy ngày chớm hè tăng tới 25%, chạy nhất là bia, nước ngọt không ga. Theo giới bán buôn bia, rượu tại Hàng Chiếu, mọi năm ra Tết, mặt hàng này chậm hẳn nhưng năm nay khá ổn định do thời tiết nóng, đặc biệt, mấy ngày gần đây, đơn hàng tăng gấp rưỡi. Bà Nguyễn Hương Ngọc, giám đốc kinh doanh chi nhánh miền Bắc, Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn (Tribeco) dự báo, hè này, sản lượng nước giải khát sẽ tăng 30% so với năm ngoái. Các loại nước giải khát có ga sẽ tiếp tục nhường thị phần cho một số loại như trà xanh, nước uống bổ dưỡng. Trong khi đó, mặt hàng rượu được nhận định sẽ có một mùa tiêu thụ ảm đạm nhất trong vài năm trở lại đây do bắt đầu áp dụng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 10 - 15% so với mức cũ. Ông Hồ Văn Hải, Giám đốc Công ty CP rượu Hà Nội dự đoán, nhu cầu tiêu thụ rượu trong 6 tháng đầu năm sẽ giảm khoảng 30 - 40%. “Giá tăng, thời tiết lại nắng nóng khiến nhu cầu của người dân giảm mạnh”, ông Hải nói. Theo nhận định của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương, do nắng nóng bất thường kéo dài, hiện tượng tăng giá diễn ra rộng khắp tại các tỉnh phía Bắc. Giá bia, nước giải khát đều lên cao hơn thường lệ, mức tăng giá dao động từ 20.000 đến 50.000 đồng, tương đương 20 - 15% so với thời điểm đầu năm. “Mặc dù các nhà sản xuất đều cam kết cung cấp đủ nhưng tình trạng các đại lý “găm hàng” để đẩy giá lên rất phổ biến”, cơ quan này nhận định. Hiện tượng găm hàng làm giá với một số mặt hàng sẽ càng trở nên căng thẳng hơn trong thời gian tới, bởi theo dự báo của bà Ngọc, nhu cầu các loại nước giải khát không ga sẽ tăng khoảng 40% so với năm ngoái. (Đất Việt 14/4)
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠIBình Định: Xây dựng Sàn giao dịch chuyên ngành đồ gỗ
Sở Công thương vừa triển khai xây dựng Sàn giao dịch (SGD) Thương mại điện tử (TMĐT) chuyên ngành đồ gỗ Bình Định. Đây là SGD đặc thù chuyên về ngành đồ gỗ của tỉnh với 2 phương thức chính là bán buôn, bán lẻ; và 2 thị trường được hỗ trợ là xuất nhập khẩu và nội địa. SGD sẽ góp phần hỗ trợ thông tin cho ngành đồ gỗ của Bình Định, kết nối phát huy được các nguồn lực thông tin từ cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương, của tỉnh, các hiệp hội ngành hàng, nhất là cộng đồng doanh nghiệp đồ gỗ với các khách hàng có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ sản phẩm đồ gỗ outdoor và indoor. SGD cũng tạo cơ chế thuận lợi trong việc thu thập, cung cấp, khai thác, xử lý, tiếp cận và phản hồi thông tin thị trường; tăng cường tính tương tác giữa nhà cung cấp và người sử dụng thông tin, từng bước tiến tới thương mại hóa thông tin thương mại, công nghiệp và tương lai phát triển nâng cấp thành trung tâm giao dịch gỗ và đồ gỗ cả nước… Dự kiến, việc xây dựng SGD sẽ hoàn thành trong khoảng tháng 7- 8/2010. (Đại Biểu Nhân Dân 13/4)
Đà Nẵng: 100 gian hàng tham gia Festival làng nghề Việt 2010
13/, Ban tổ chức “Festival làng nghề Việt 2010” cho biết, có hơn 100 gian hàng thủ công mỹ nghệ đại diện cho hơn 60 làng nghề truyền thống 3 miền Bắc – Trung – Nam tham gia festival năm nay từ 19-23/5 tại Công viên 29-3 (Đà Nẵng). (Sài Gòn Giải Phóng 14/4)
23 - 27/6: Triển lãm về phương tiện giao thông và nhiên liệu
Từ ngày 23 đến 27/6 tới, tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (TBECC) - thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm Phương tiện giao thông và nhiên liệu (Vietnam Auto&Petro 2010) lần thứ 14 sẽ chính thức được tổ chức. Vietnam Auto&Petro 2010 sẽ trưng bày các hạng mục quan trọng trong lĩnh vực ôtô, xe máy và công nghiệp phụ trợ như: Ôtô, xe máy, xe đạp và xe chuyên dụng; Linh kiện phụ tùng, công nghiệp phụ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng và làm mới phương tiện giao thông; Nội thất xe, các sản phẩm chăm sóc xe hơi; Xăng dầu, dầu nhờn, gas và sản phẩm phụ gia; Thiết bị bơm và kinh doanh nhiên liệu… Ban tổ chức triển lãm cho biết, 55% đơn vị tham gia triển lãm là doanh nghiệp nước ngoài với sự xuất hiện của những mẫu xe cá tính, tiện nghi… Hiện nay, khoảng 200 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia triển lãm. (An Ninh Thủ Đô 14/4)
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNGSản xuất phân bón giả: Phạt 100 triệu đồng
Theo quy chuẩn quốc gia về sản xuất và kinh doanh phân bón sẽ được ban hành trong năm nay, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón giả sẽ bị phạt 100 triệu đồng thay vì 40 triệu đồng như trước đây. Đó là một trong nhiều nội dung đã được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón cùng đại diện các Sở NN&PTNT các tỉnh phía Nam quan tâm tại buổi "Góp ý xây dựng quy chuẩn quốc gia về kinh doanh và sản xuất phân bón" ngày 13/4 tại TPHCM thay cho quyết định số 100/2008/QĐ-BNN được ban hành trước đây. Ông Phan Huy Thông, Cục phó Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết, quy chuẩn quốc gia về sản xuất và kinh doanh phân bón sẽ giúp ngành nông nghiệp kiểm soát chặt chất lượng phân bón, tránh trường hợp mỗi doanh nghiệp sản xuất mỗi loại phân bón với những công thức khác nhau, có thể gây thiệt hại cho nông dân. Theo quy chuẩn này, định kỳ từ 1 đến 3 tháng Cục trồng trọt sẽ trình Bộ NN&PTNT bổ sung và sửa đổi danh mục phân bón thay vì từ 3 đến 6 tháng như trước đây để giúp doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón chủ động trong kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp nhập khẩu phân bón. Theo Bộ NN&PTNT, năm nay nhu cầu phân bón của cả nước vào khoảng 8,9-9,1 triệu tấn. Trong đó, sản lượng phân bón trong nước mới đạt khoảng 5,6 triệu tấn và phải nhập khẩu khoảng 3,3 triệu tấn, giảm gần 900.000 tấn so với năm 2009. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 14/4)./.
