Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ thái độ, trách nhiệm và chất lượng công việc của mỗi cán bộ, đảng viên

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu bằng việc làm tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nói đi đôi với làm, giải quyết công việc có trách nhiệm và cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời.

Ngày 12//2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026.

Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026.
Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026

Chia sẻ tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Nguyễn Thị Lâm Giang - Tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi với tác phẩm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiệu quả thực tiễn - góc nhìn từ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong ngành Công Thương" bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm - trách nhiệm của một đảng viên, một bí thư Đảng bộ cơ sở trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang cho biết, từ thực tiễn công tác trong thời gian qua nhận thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch mà có một cách bảo vệ rất căn bản, rất thiết thực, đó là làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể.

Và đó cũng là lý do mà đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang cũng như Đảng ủy Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công lựa chọn Nghị quyết số 57-NQ/TW và thực tiễn triển khai Nghị quyết trong ngành Công Thương mà Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công là đơn vị thường trực triển khai thực hiện, để viết bài dự thi.

Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026.
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Nguyễn Thị Lâm Giang đoạt Giải Nhất Cuộc thi với tác phẩm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiệu quả thực tiễn - góc nhìn từ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong ngành Công Thương"

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đặt ra những yêu cầu rất lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhưng suy cho cùng, giá trị của một chủ trương không chỉ nằm ở những điều được viết trong nghị quyết, mà phải được thể hiện bằng những chuyển biến trong thực tế. Bởi khi một cơ chế, chính sách được ban hành đúng và trúng; khi một điểm nghẽn của doanh nghiệp được tháo gỡ; khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được đưa vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng; khi chuyển đổi số giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuận lợi hơn. Và khi những kết quả đó được thông tin đầy đủ, chính xác để xã hội hiểu và đồng thuận - thì đó chính là những việc làm cụ thể góp phần củng cố niềm tin.

"Tôi cho rằng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được xây dựng từ những điều rất cụ thể như vậy", đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm, từ góc độ đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là một việc ở đâu xa, mà bắt đầu từ thái độ, trách nhiệm và chất lượng công việc của mỗi cán bộ, đảng viên.

"Là những người làm công tác quản lý nhà nước, càng phải nhận thức rõ điều này. Nếu chính sách ban hành chậm, nếu thủ tục còn gây khó khăn, nếu việc thực hiện không đến nơi đến chốn, thì dù tuyên truyền hay đến đâu cũng khó tạo được sự đồng thuận. Ngược lại, khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa thành chính sách phù hợp, được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đem lại hiệu quả thực tế, thì chính kết quả đó là câu trả lời thuyết phục nhất", đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang nêu.

Còn đối với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Cục xác định trách nhiệm của mình là phải góp phần đưa các chủ trương của Đảng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh vào thực tiễn của ngành Công Thương; đồng thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, để những kết quả, những cách làm tốt được lan tỏa đến cán bộ, doanh nghiệp và người dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ thái độ, trách nhiệm và chất lượng công việc của mỗi cán bộ, đảng viên
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Nguyễn Thị Lâm Giang phát biểu tại buổi lễ

Trong Cuộc thi năm nay, các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công đã tham gia với 21 tác phẩm dự thi trải đều ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hiệu quả năng lượng, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, khuyến công, phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

21 tác phẩm dự thi này không dừng lại là một con số là còn là thái độ nghiêm túc khi tham gia, hưởng ứng một Cuộc thi. Đồng thời, thông qua Cuộc thi, mỗi cán bộ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình; biết nhìn công việc hằng ngày dưới góc độ trách nhiệm chính trị; biết nói đúng, viết đúng, cung cấp thông tin chính thống và chủ động lan tỏa những kết quả tốt đẹp từ thực tiễn.

"Tôi nghĩ rằng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ chính vị trí công tác của mình, không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu bằng việc làm tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nói đi đôi với làm, giải quyết công việc có trách nhiệm và cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời", đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn, tinh thần của Cuộc thi sẽ không dừng lại ở những bài viết, những giải thưởng hôm nay, mà tiếp tục được thể hiện trong công việc hằng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành Công Thương.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026 được triển khai theo Kế hoạch số 39-KH/ĐUB ngày 21/4/2026 của Đảng ủy Bộ Công Thương. Qua 3 mùa giải, cuộc thi ngày càng thể hiện chất lượng và sức lan tỏa trong toàn ngành Công Thương; nhiều tác phẩm có chất lượng cao, được lan tỏa trong toàn ngành và có tác phẩm đoạt giải cao tại cuộc thi cấp Trung ương.

Với gần 500 bài dự thi, sau khi Tổ Thư ký rà soát, phân loại theo thể lệ, quy cách, thể loại và các yêu cầu của cuộc thi, 359 tác phẩm được đưa vào chấm sơ khảo. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu để chấm vòng chung khảo.

Từ 50 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo và Ban Tổ chức do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì đã họp ngày 07/8, xem xét, đánh giá các tác phẩm trên nguyên tắc khách quan, khoa học, công bằng, chính xác, minh bạch và có trách nhiệm. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức đã thống nhất thông qua danh sách kết quả 28 tác phẩm, bài viết tiêu biểu trao giải gồm: 01 giải Đặc biệt; 01 giải Nhất; 05 giải Chuyên đề; 03 giải Nhì; 06 giải Ba; 12 giải Khuyến khích và 5 giấy khen dành cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt cuộc thi; 10 giấy khen dành cho các cá nhân tổ chức, tham gia tốt cuộc thi và 22 tác phẩm tiêu biểu được chứng nhận vào vòng chung khảo.

Huyền My