
Sáng 14/8/2025, Bộ Công Thương tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) với ADB về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và điện lực. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam chủ trì buổi Lễ; cùng sự tham dự của đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) và các chuyên gia từ ADB.
Việc ký kết MOU là hoạt động hiện thực hóa ý tưởng xây dựng chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và ADB tại cuộc họp do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chủ trì hồi tháng 7/2024.

Khẳng định ADB là một trong những đối tác quan trọng đã đồng hành với Việt Nam ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự phối hợp của ADB trong việc ký kết MOU hôm nay và nhấn mạnh đây là sự kiện vô cùng quan trọng đối với ngành năng lượng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung trên tiến trình phát triển bền vững.
Những năm qua, ngành năng lượng cũng như lĩnh vực điện lực Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể và ngày càng giữ vai trò quan trọng, phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và hai chữ số trong những năm tiếp theo mà Chính phủ đã đề ra.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, sau lễ ký kết này, hai bên cần khẩn trương phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, huy động sự tham gia của nhiều Bộ ngành, thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà đầu tư khu vực tư nhân.

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam thông tin, từ năm 1994 đến nay, ADB đã hỗ trợ Việt Nam hơn 2,6 tỷ USD vốn vay Chính phủ; 1,4 tỷ USD vốn vay phi Chính phủ; 35 triệu USD cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật; và 3 triệu USD viện trợ không hoàn lại. Năm 2021, thông qua Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), ADB tiếp tục cam kết thêm 2,1 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam trong đầu tư năng lượng.
Đối với MOU ký kết với Bộ Công Thương, ông Shantanu Chakraborty cho biết đây là bước đầu tiên để ADB triển khai một chương trình hỗ trợ kỹ thuật trị giá lên tới 1,4 triệu USD cho lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.


Theo Cục trưởng Cục Điện lực Phạm Nguyên Hùng, MOU giữa Bộ Công Thương và ADB không chỉ là một khung hợp tác, mà còn là biểu tượng của sự tin tưởng và mong muốn của hai bên cùng nhau kiến tạo một tương lai năng lượng xanh, sạch và bền vững.
Theo đó, hai bên sẽ tập trung hợp tác ở ba lĩnh vực trọng tâm trong 5 năm tới: (i) Nghiên cứu và đề xuất lộ trình ứng dụng công nghệ sản xuất, đồng đốt sinh khối và khả năng ứng dụng amoniac xanh và hydrogen xanh tại các nhà máy điện than và điện khí - những bước đi tiên phong trong giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng; (ii) Phát triển kết nối lưới điện khu vực, lưới điện liên quốc gia và các dự án năng lượng tái tạo, mở rộng giao thương điện năng xuyên biên giới - góp phần xây dựng một Lưới điện khu vực mạnh mẽ và linh hoạt; (iii) Các giải pháp thúc đẩy đầu tư và mở rộng quy mô hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), nâng cao độ an toàn và khả năng thích ứng của hệ thống điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.


Các nội dung hợp tác này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển năng lượng của Chính phủ Việt Nam, được thể hiện rõ trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Đồng thời, cũng là bước tiến cụ thể để Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, như mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
“Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi còn đặt trọng tâm vào việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực và lan tỏa nhận thức cộng đồng – bởi chúng tôi tin rằng, chuyển đổi năng lượng không chỉ là nhiệm vụ của ngành, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, Cục trưởng Phạm Nguyên Hùng chia sẻ.
