Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, sáng 03/7/2026, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).
Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn 19 thôn, bản với 1.116 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia; tổng nhu cầu vốn để hoàn thành việc cấp điện cho các khu vực này ước khoảng 165 tỷ đồng.
Đối với các dự án nguồn điện trọng điểm, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I công suất 1.403 MW đã hoàn thành trên 99,72% khối lượng thực hiện và sẵn sàng đưa vào vận hành. Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II công suất 1.500 MW đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhà thầu đang hoàn thiện thủ tục khảo sát, thiết kế và chuẩn bị thi công. Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm nhà đầu tư. Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Lăng giai đoạn 1 cũng đang được triển khai theo kế hoạch.
Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đến năm 2030, tổng công suất điện gió trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 4.614 MW. Đối với điện mặt trời, ngoài 03 dự án đã vận hành với tổng công suất hơn 159 MW, tỉnh được bổ sung thêm 17 dự án trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII với tổng công suất 1.261 MW. Lĩnh vực thủy điện được quy hoạch đạt khoảng 703 MW.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án nguồn và lưới điện; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng truyền tải, thủ tục đầu tư và cơ chế phối hợp giữa đơn vị liên quan.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh vai trò của các dự án nguồn và lưới điện đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ông Lê Đức Tiến khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng và thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; đồng thời đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung quy hoạch một số dự án nguồn và lưới điện nhằm giúp Quảng Trị khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về năng lượng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung và cả nước.
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như nỗ lực của Quảng Trị trong phối hợp với các chủ đầu tư để thúc đẩy triển khai các dự án điện lực.
Thứ trưởng Trương Thanh Hoài khẳng định Bộ Công Thương luôn ủng hộ các đề xuất phát triển nguồn điện của tỉnh và sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho nhà đầu tư; hoàn thiện quy hoạch theo hướng đồng bộ, rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ…
