Hiệu trưởng Học viện Freiberg bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Công Thương, đồng thời thông báo với Bộ trưởng về việc tổ chức thành công hội thảo "Năng lương: sử dụng nguyên liệu sinh học, giảm phát thải khí Carbon" tại Hà Nội. Ông cũng trao đổi với Bộ trưởng về cơ hội hợp tác giữa Học viện với các trường đại học của Việt Nam, kinh nghiệm của Học viện Freiberg trong việc liên kết, hợp tác giáo dục bậc đại học với các trường đại học của Chi Lê, Ba Lan, Ucraina và Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chào mừng Giáo sư và Đoàn Đại học, Học viện Freiberg đã đến thăm Việt Nam và Bộ Công Thương. Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ và giúp đỡ của Cộng hòa liên bang Đức và Học viện Freiberg trong việc đào tạo nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam. Trường đại học kỹ thuật, Học viện Freiberg được thành lập từ năm 1765, nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực khoa học và công nghệ khai thác mỏ. Với 6 khoa chuyên ngành, hàng năm tại Học viện có 5.700 sinh viên Đức và quốc tế học tập và nghiên cứu. Bộ trưởng hoan nghênh các sáng kiến, đề xuất về tăng cường hợp tác giữa Trường với các trường của Bộ Công Thương và cho biết sẽ sớm có hồi âm về những ý kiến này.