Các địa phương, doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam

Đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, đầu tư với các đối tác, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh và hai Bên cùng quan tâm.

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Thống đốc bang Washington, đoàn nghị sỹ bang Oregon, một số tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ.

bang Washington Hoa Kỳ
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck. (Ảnh: TTXVN) 

Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Ngày 21/9 (theo giờ địa phương), tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi tới Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc vào đúng dịp Liên Hợp Quốc kỷ niệm 80 năm thành lập và hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (2023-2025); khẳng định một trong những mục tiêu trong chuyến đi lần này là nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, với tất cả các đối tác.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương và là một trong những trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ; nhấn mạnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington. Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và vui mừng trước các kết quả hợp tác thiết thực trong thương mại, giáo dục, hàng không, năng lượng.

Khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang với TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Washington là khu vực có đông người gốc Việt và người Việt sinh sống, làm việc và có vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, đề nghị bang quan tâm hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Phó Thống đốc Denny Heck bày tỏ sự vui mừng được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hoa Kỳ và có chặng dừng chân rất ý nghĩa ở bang Washington. Phó Thống đốc chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của bang Washington tại khu vực; vui mừng khi chứng kiến thương mại giữa bang với Việt Nam đã đạt trên 3,5 tỷ USD trong năm ngoái; Hoa Kỳ trong đó có bang Washington đã xuất khẩu hàng triệu USD mặt hàng nông sản sang Việt Nam góp phần cân bằng thương mại hai nước. Phó Thống đốc khẳng định sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam tăng cường kết nối chính quyền - doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều; nâng cao hợp tác về chuỗi cung ứng và logistics xanh; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Phó Thống đốc Heck đánh giá cao hợp tác rất hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không. Ông bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737 Max cho hãng Hàng không Vietjet là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hài hoà giữa hai nước, tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân ở bang; sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định tiềm lực và vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của bang, Phó Thống đốc cam kết tạo môi trường sống, học tập và kinh doanh thuận lợi, khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa - giáo dục, khởi nghiệp và kết nối giữa bang Washington và Việt Nam.

bang Oregon
Sáng 21/9, giờ địa phương, tại thành phố Seattle (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đoàn Quốc hội bang Oregon do Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc làm Trưởng đoàn. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh

Cùng ngày 21/9/2025 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đoàn nghị sỹ bang Oregon do Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban phát triển kinh tế Hạ viện Oregon làm Trưởng đoàn.

 Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2025 là năm quan trọng với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 02 năm nâng cấp khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện; hai nước đã duy trì đà phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh và kinh tế - thương mại - đầu tư. Đây là thời điểm để Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau củng cố nền tảng và chiều sâu hợp tác, tiếp tục gặt hái những thành quả tích cực, thực chất, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, đối ngoại sau 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm thành lập nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, thực hiện hai mục tiêu chiến lược 2030 và 2045, theo đó cần sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ và bang Oregon.

Đánh giá Oregon là “Khu rừng Sillicon”, một trong những trung tâm hàng đầu của Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng tái tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Oregon là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam; đề nghị Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc và các nghị sĩ trong đoàn tiếp tục ủng hộ quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh”, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; ủng hộ và thúc đẩy Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Đánh giá cộng đồng người Việt Nam đông đảo và thành công tại bang Oregon, không chỉ hội nhập tốt vào xã hội sở tại mà còn là cầu nối hữu nghị hiệu quả giữa hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống và đóng góp cho quê hương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các nghị sỹ tiếp tục khuyến khích cộng đồng người Việt tại Oregon phát huy truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước.

Đoàn nghị sĩ bang Oregon bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Các nghị sĩ cho biết bang Oregon rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, sản xuất bán dẫn, điện tử - vi mạch, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, xem xét khả năng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối học thuật, giao lưu nhân dân, cũng như đón các đoàn đại biểu các cấp từ Việt Nam thăm bang Oregon trong thời gian tới. Đoàn cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại bang, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa hai nước.

Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc khẳng định, là một người con đất Việt, sẽ làm hết sức mình kết nối cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước, hướng về tương lai tốt đẹp của Việt Nam và quan hệ Việt - Mỹ, với mong muốn thế hệ cộng đồng người Việt mai sau luôn thấu hiểu và trân trọng nguồn gốc nòi giống dân tộc Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp quy định pháp luật cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ

Ngày 22/9/2025 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Jeffrey David Perlman.

quỹ đầu tư Hoa Kỳ
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Jeffey David Perlman. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao sự đồng hành và đầu tư bền vững của Quỹ Đầu tư Warburg Pincus tại Việt Nam, thể hiện rõ cam kết lâu dài của Quỹ góp phần phát triển hạ tầng, tài chính, thương mại và y tế của Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ; duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định, bền vững, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Warburg Pincus với vai trò là một trong những Quỹ đầu tư lâu đời hàng đầu của Hoa Kỳ và tầm ảnh hưởng lớn sẽ tiếp tục có những đóng góp cụ thể vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ các đề xuất, kiến nghị cụ thể của Warburg Pincus liên quan đến quá trình kêu gọi hợp tác đầu tư và đề nghị Quỹ nghiên cứu, trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam để triển khai các đề xuất đã nêu một cách thực chất, hiệu quả, mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Warburg Pincus, Chủ tịch nước tin tưởng rằng Quỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác đầu tư chiến lược, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, ông Jeffrey David Perlman cho biết Warburg Pincus là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố New York, là công ty dẫn đầu Phố Wall và là nhà đầu tư tăng trưởng toàn cầu hàng đầu, với hơn 115 tỷ USD được đầu tư vào hơn 1.000 công ty trên nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.

Trân trọng cảm ơn Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong đó có quỹ Warburg Pincus, ông Jeffrey David Perlman chia sẻ, trong những năm qua, Quỹ đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam và cũng là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Việt Nam. Theo ông Jeffrey David Perlman, một trong những lĩnh vực mà Quỹ đã tập trung phát triển trong thời gian qua đó là xây dựng hạ tầng số, đồng thời bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm dữ liệu công nghệ cao… phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, ông Perlman cho biết đã thường xuyên làm việc với các đối tác của Việt Nam, qua đó giúp quảng bá hình ảnh và vai trò của Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế.

Lãnh đạo Warburg Pincus đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và cải cách hành chính, qua đó đã giúp nâng cao hiệu quả hỗ trợ trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ Việt Nam để quỹ tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả tại Việt Nam.

tập đoàn Boeing
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn máy bay thương mại Boeing. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn máy bay thương mại Boeing.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn máy bay thương mại Boeing Stephanie Pope chào mừng Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm trụ sở Tập đoàn ở thành phố Seattle, coi đây là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là minh chứng về mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trao đổi về chiến lược và các cam kết hợp tác của Boeing với Việt Nam; bà Stephanie Pope khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo các hãng hàng không của Việt Nam để từng bước cụ thể hoá các thoả thuận giữa hai bên, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam hiện có 17 tàu bay Boeing mà Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang khai thác, hiện Vietjet đã bắt đầu nhận tàu bay trong số hơn 200 tàu bay và chúng ta sẽ có 217 tàu bay Boeing sẽ bay trên vùng trời Việt Nam và khu vực . Đây là minh chứng cho thấy thị trường Đông Nam Á đóng vai trò rất quan trọng đối với Boeing.

Tại sự kiện, Chủ tịch Tập đoàn Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cũng báo cáo Chủ tịch nước Lương Cường về kết quả hợp tác gần một thập kỷ giữa Boeing và Vietjet, hợp đồng đặt mua 200 tàu bay trị giá 32 tỷ USD. Chủ tịch Vietjet chia sẻ mong muốn xây dựng Việt Nam thành trung tâm hàng không quốc tế, với sự đồng hành của Boeing trong các lĩnh vực dịch vụ hàng không, đào tạo, sản xuất linh kiện… cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mỗi chiếc máy bay mới không chỉ mang thêm cơ hội bay cho hành khách mà còn mang thêm niềm tin, việc làm và sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn máy bay thương mại Boeing, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023); và với nền kinh tế phát triển năng động, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường đầy tiềm năng đối với các dòng máy bay hiện đại của Boeing.

tập đoàn Boeing
Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ ký kết bàn giao máy bay Boeing 737 MAX đầu tiên giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet Air. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao thành tựu kinh doanh cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của Boeing với Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết Boeing đã hoàn thành thủ tục bàn giao các tàu bay mới cho các đối tác Việt Nam; đồng thời đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành và chuyển giao đúng tiến độ các đơn đặt hàng đã ký kết, với lộ trình khai thác và phương án tài chính hiệu quả.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Boeing, tập đoàn sản xuất các tàu bay chất lượng hàng đầu thế giới, công nghệ hiện đại đã được các tổng công ty và các tập đoàn tư nhân tại Việt Nam khai thác đem lại hiệu quả cao, nâng cao tính kết nối của nền kinh tế, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội trong nước.

Về những cam kết của Boeing trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Boeing sớm nghiên cứu và triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, cũng như xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc và tàu bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn, qua đó không chỉ phục vụ cho thị trường Việt Nam, mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing, củng cố nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai bên.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói chung và Tập đoàn Boeing nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Việt Hằng