Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.
Dự kiến lộ trình các khối diễu binh, diễu hành
Đường tập kết vào:
- Quân đội: Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); Công viên Bách Thảo (khối đứng).
- Công an: Đường Phan Đình Phùng
- Các khối quần chúng nhân dân: Đường Quán Thánh
- Khối xe pháo: Giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm
- Nhân dân tham dự: Đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc lập

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:
- Khối Nghi trượng: Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám
- Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an:
+ Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.
+ Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
+ Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.
+ Công viên Bách Thảo
- Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.
- Khối Hồng kỳ: Rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.
- Các khối quần chúng, khối Văn hóa Thể thao: Sau khi đi qua Lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).
- Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
- Tuyến xe bánh lốp:
+ Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

- Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.
- Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.
- Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9.
Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9
- 6h30: Rước đuốc truyền thống.
- 6h45: Nghi lễ chào cờ.
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.
- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.
Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.
Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.
Địa điểm: Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...
Thời gian diễn ra: Từ 06:30 đến 10:00, sáng thứ Ba, ngày 02/09/2025.
Cách thức tham gia và hướng dẫn: Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ rất sớm (trước 06:00). Có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Chuẩn bị gì khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80
Gợi ý trang phục
Tháng 9 ở Hà Nội nhiệt độ dao động trong khoảng 26 - 31°C, không khí mát mẻ, độ ẩm dễ chịu để du khách tận hưởng trọn vẹn không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh.
Bạn hãy chọn những bộ đồ đơn giản nhưng chỉn chu, tránh các loại trang phục quá cầu kỳ, hở hang hay gây phản cảm. Đặc biệt, hãy chọn những đôi giày đế bệt hoặc sneaker nhẹ nhàng, êm chân bởi bạn có thể phải đứng, di chuyển hoặc chờ đợi khá lâu trong suốt thời gian diễn ra lễ diễu binh.
Nếu muốn thể hiện tinh thần dân tộc, bạn có thể chọn áo có họa tiết cờ đỏ sao vàng hoặc đeo băng rôn, phụ kiện để thể hiện tình yêu đất nước. Đây cũng chính là điểm nhấn nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần tạo nên “biển đỏ” rực rỡ, gắn kết tinh thần cổ vũ đầy khí thế trong ngày hội lớn của đất nước.

Vật dụng cá nhân cần thiết
Dưới đây là một số gợi ý cần thiết bạn không nên bỏ qua:
- Nón hoặc ô gập nhỏ
- Nước uống cá nhân: Tránh mang chai nước quá lớn, thay vào đó hãy mang theo chai nước nhỏ hoặc bình giữ nhiệt dung tích vừa phải để đảm bảo không bị mất nước trong lúc chờ đợi hoặc di chuyển.
- Khăn giấy: Khăn giấy khô và ướt cũng nên có để lau mồ hôi hoặc vệ sinh tay nhanh chóng.
- Quạt tay hoặc quạt mini cầm tay: Tiết trời tháng 9 có thể vẫn còn oi nóng vào buổi trưa. Một chiếc quạt tay nhỏ hoặc quạt mini sạc điện sẽ giúp bạn dễ chịu hơn rất nhiều trong thời gian chờ đợi.
- Túi đeo chéo nhỏ gọn: Chọn loại túi nhỏ nhưng đủ chỗ để đựng các vật dụng cần thiết như điện thoại, ví, giấy tờ cá nhân và đồ dùng y tế cơ bản. Tránh mang theo balo cồng kềnh để không gây vướng víu và hạn chế rủi ro mất mát.
- Một lá cờ nhỏ hoặc phụ kiện cổ vũ: Nếu muốn hòa cùng không khí hào hùng của buổi lễ, bạn có thể mang theo cờ tổ quốc, băng đô hoặc sticker cổ vũ.
Xem xét tổ chức các chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9
Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9 ở hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống nhất, hồ Văn Quán, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật.

Ngoài ra, Bộ VHTT&DL vừa có Công văn số 3956/BVHTTDL – NTBD gửi các UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, điều kiện ngân sách, cơ sở vật chất và đặc điểm vùng miền, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.
Bên cạnh đó, xem xét tổ chức các chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Bộ VHTT&DL cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội… về ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Quốc khánh, những thành tựu của đất nước trong 80 năm qua. Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh, TP xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2025, quan tâm chỉ đạo sát sao việc tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, tạo dấu ấn đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Sau khi kết thúc các hoạt động, đề nghị các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VHTT&DL (qua Cục Nghệ thuật biểu diễn) trước ngày 10/9/2025 để phục vụ công tác tổng kết, đánh giá chung.