Niềm tin từ những người ở lại
Ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung chia sẻ: “Người lao động cũng như toàn Công ty không bị ảnh hưởng gì lớn bởi chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước mùa mưa bão, Công ty đã kịp thời thay thế toàn bộ hệ thống tôn lợp cũ, gia cố nhà xưởng, nên máy móc, thiết bị đều khô ráo, không bị hư hỏng hay ngập lụt. Ngoài ra, chúng tôi còn luôn nhận được sự quan tâm, hộ trợ rất nhiệt tình, khẩn trương của công đoàn Tổng công ty và các tổ chức khác. Đó chính là động lực để chúng tôi bước tiếp”.
Giữa vùng công nghiệp Tằng Loỏng - nơi sương núi quện lấy khói lò - một tâm thế sẵn sàng và tinh thần tích cực đang lan tỏa trong từng phân xưởng, thể hiện bản lĩnh của những người thợ gang thép – kiên cường trước mọi thử thách của thiên nhiên và thời cuộc.
“Em chỉ mong Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung phát triển, ổn định để chúng em có công ăn việc làm, cùng Công ty làm ra nhiều thép phục vụ xã hội” - Đỗ Thị Thu Hà, công nhân xưởng Nguyên liệu - Thiêu kết chia sẻ.
Khác với nhiều đồng nghiệp, Hà gia nhập Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung vào năm 2022 - đúng thời điểm Công ty buộc phải dừng sản xuất do vướng mắc về nguồn quặng và giấy phép hoạt động khoáng sản, cùng những khó khăn tài chính chồng chất. Thế nhưng, Hà vẫn chọn ở lại.

“Em và nhiều người tin rằng đây chỉ là khó khăn tạm thời. Công ty rồi sẽ vượt qua, và chúng em sẽ lại được làm việc trong chính nhà máy thân thuộc này,” cô nói, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.
Mong ước giản dị ấy của Hà cũng là tâm tư chung của hơn 1.100 người lao động Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung - những con người đã đồng cam cộng khổ, giữ trọn niềm tin để chờ đợi ngày lò cao đỏ lửa trở lại.
Và rồi ngày ấy cũng đến - ngày 26/4/2025, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung long trọng tổ chức lễ khai lò cao Nhà máy gang thép Lào Cai.
Đó không chỉ là lễ khởi động sản xuất sau thời gian dài tạm dừng, mà còn là ngày hội lớn của người thợ thép, là biểu tượng của sự hồi sinh. Ngọn lửa trong lò cao hôm ấy không chỉ đốt lên mẻ gang, mà còn thắp sáng niềm tin của chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai – vùng đất phên dậu của Tổ quốc.

Để có được ngày trở lại ấy, tập thể người lao động Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung đã làm việc không kể ngày đêm: sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, gia cố hệ thống nhà xưởng, chuẩn bị nguồn quặng sắt, than cốc… Từng chiếc bu-lông, từng đường ống, từng nắm quặng... đều chứa đựng mồ hôi và niềm tin của những con người đã chọn ở lại với nghề.
Ông Vũ Mạnh Thiện, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: “Ai cũng hiểu người lao động vì hoàn cảnh phải rời đi, nhưng cũng chính vì nặng tình nên đã quay lại. Chúng tôi đón họ như đón người thân đi xa lâu ngày trở về.”

Một trong những “người trở lại” ấy là Nguyễn Sinh Hải, Trưởng phòng Chất lượng Môi trường. Sau hai năm làm việc cho một tập đoàn lớn với mức lương cao, anh vẫn quyết định trở về khi VTM tái khởi động. “Ở đây có điều mà tiền bạc không thể mua được - đó là tình đồng nghiệp và niềm tự hào của người làm thép cho quê hương,” Hải nói.
Lửa lò không tắt
Sau thời gian dài im ắng, Nhà máy gang thép Lào Cai nay đã hoạt động ổn định trở lại, với sản lượng mỗi ngày đạt khoảng 1.200 tấn phôi thép, đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 1.000 lao động.
Bước sang tuổi 19, dù phải đối mặt thêm những khó khăn do hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua, nhưng tập thể VTM vẫn kiên cường khắc phục, nỗ lực bảo đảm sản xuất, chăm lo cho người lao động.
Ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung khẳng định: “Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi không bao giờ từ bỏ quyết tâm xây dựng Nhà máy gang thép Lào Cai ngày một phát triển, để trở thành cơ sở sản xuất thép mạnh mẽ nơi phía Bắc của Tổ quốc thân yêu.”

Năm 2025, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung đặt mục tiêu sản xuất 330.500 tấn phôi thép. Hiện doanh nghiệp đã được cấp phép sử dụng hơn 194.000 tấn quặng, đồng thời đang hoàn thiện thủ tục để được phép sơ chế, sử dụng 5 triệu tấn quặng deluvi đã khai thác làm nguyên liệu đầu vào.
Là liên doanh hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung (VTM) được xây dựng tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, với dây chuyền sản xuất gang thép công suất 500.000 tấn/năm. Dù từng phải dừng hoạt động từ tháng 5/2022, nhưng bằng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động và sự đồng hành của Tỉnh ủy, UBND cùng các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung đã mạnh mẽ tái khởi động, khôi phục sản xuất và mở ra một hành trình mới.
Ngọn lửa gang thép lại đỏ rực trên vùng đất biên cương – không chỉ là biểu tượng của công nghiệp Lào Cai, mà còn là minh chứng cho ý chí không từ bỏ của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung, của những con người đang từng ngày thắp lửa cho giấc mơ trở thành đơn vị cung cấp thép chủ lực của Lào Cai và khu vực phía Bắc.